Người lớn quả hay có thói quen đánh giá một đứa trẻ qua việc chúng có thể làm được hay không làm được điều gì, bằng thành tích và khả năng học tập. Người lớn đôi khi quên rằng, niềm tin và sự động viên trao cho một đứa trẻ, sau này sẽ nở hoa và kết những thành quả không ai sánh được.

Câu chuyện này kể về một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, ngoại hình rất bình thường, tai hơi to và mắc tật nói lắp. Vì những khuyết điểm này mà đứa trẻ bị người khác chê cười, gọi là đứa trẻ ngốc nghếch, là thằng ngốc.

Cô giáo mầm non của đứa trẻ cũng cảnh báo bố mẹ cậu là cậu không biết bình tĩnh và rất không tập trung, cô còn nói thẳng với người mẹ là “con trai cô sau này sẽ chẳng làm được gì ra hồn cả”.

Sau đó, đứa trẻ bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và bắt đầu dùng thuốc. Bố mẹ của đứa trẻ không hề bỏ cuộc, họ mong con mình có thể lớn lên một cách bình an vô sự, là một người bình thường là tốt rồi.

Ở trường học, mọi cậu bé cùng trang lứa đều yêu thích và tham gia môn bóng bầu dục. Cậu bé chỉ có một mình trong môn bơi lội. Và cậu nói rằng mình cảm thấy cơ thể đang bay khi bơi, cảm thấy được là người bình thường khi bơi. Và cậu tin mình có thể làm tốt hơn nữa.

Và niềm tin đó nhanh chóng thành sự thật. Cậu bé đã lớn lên thành một người bình thường và an toàn như người mẹ mong muốn. Và xa hơn thế, anh trở thành một huyền thoại khi trở thành vận động viên đạt nhiều huy chương vàng nhất lịch sử Olympic với tất cả 23 huy chương, trong bộ môn bơi lội.

Đứa trẻ ngốc nghếch năm nào trở thành huyền thoại sau này, chính là Michael Phelps.

hình ảnh

Câu chuyện của anh để lại nhiều bài học cho việc giáo dục trẻ em. Bố mẹ không bao giờ hình dung hay xác định được tương lai của con mình. Đừng lo lắng về sự "bình thường" của đứa trẻ bây giờ, và đừng tự hào về "sự thông minh của đứa trẻ". Bởi vì tương lai của đứa trẻ phụ thuộc vào chính bản thân nó, nhưng điều ảnh hưởng đến tương lai của nó là sự giáo dục của cha mẹ.

Đừng để con cái sa vào “định nghĩa của người khác” mà hãy luôn tích cực khuyến khích con thể hiện con người thật của mình. Nhiều đứa trẻ không thực sự ngốc nghếch, nhưng lại hay bị người ta nói rằng “con thật sự rất ngốc”, nên chúng thực sự dần trở thành những đứa trẻ ngốc nghếch. Một cách khác, chúng ta thường thấy người lớn nhận xét về trẻ em: "Bé hướng nội quá!".

Ngay sau đó, bạn sẽ thấy rằng đứa trẻ này quá hướng nội, không thể nói khi có quá nhiều người. Anh ấy luôn chơi với chính mình khi ở bên bọn trẻ, và anh ấy thực sự sống nội tâm. Vì vậy, người ta nói rằng lời nói của con người là một lời nguyền, và họ nói gì sẽ xảy ra như vậy.

Vì vậy, trong việc giáo dục con cái không được tự mình hạn chế khả năng của con, cũng không được để trẻ dễ dàng đặt ra những điều tiêu cực. Hãy tin rằng “con tôi không ngốc, nhưng nó tạm thời khác với những đứa trẻ khác”, và đừng thường xuyên củng cố việc “đánh giá tiêu cực” về đứa trẻ, vì đứa trẻ cũng sẽ tìm kiếm những thứ tiêu cực phù hợp với đánh giá đó.

Đừng để con cai sa vào định nghĩa hay nhận xét của người khác về chúng, bằng cách:

·        Khám phá những lợi thế của trẻ

·        Tôn trọng vẻ ngoài thực sự của trẻ

·        Hướng dẫn con mở lòng, hòa nhập với mọi người

·        Yêu trẻ với sự chân thật nhất

Khi con bạn không phải là một đứa trẻ hoàn hảo và đáng ghen tị, điều đó không quan trọng. Nếu cha mẹ làm được 4 điểm này, đứa con ngốc nghếch cũng có thể trở thành “điều kỳ diệu” sau này.