Truyện tranh chắc là món ăn tinh thần ưa thích của trẻ em, e là chỉ đứng sau cái điện thoại và tivi. Nhà mình do công việc đặc thù, ngoài sử dụng tivi hay máy tính để học thì hầu như đều rất yên tĩnh.


Và bé mình tận dụng thời gian rảnh để đọc truyện tranh. Nhìn trên góc để truyện của con, mình thấy những cái tên hothit đình đám như Đô rê mon, Conan…, các truyện Trạng Quỷnh, Coxim… Nói chung nhiều gấp nhiều lần số lượng sách giáo khoa. Bé có thể nhịn tiêu vặt để mua, hoặc dùng tới tiền lì xì đầu năm. Tôi không phải quá khắt khe, nhưng giở những trang truyện tranh, các mẹ có thấy là cách viết đối thoại rất ngắn ngủn, cộc lốc không?

hình ảnh

Đó là chưa tính tới những tiếng bùm chát đầy bạo lực. Tìm đỏ mắt cũng chỉ thấy vài từ được coi là miêu tả, đại loại như cô ấy dễ thương quá… Tâm trạng các nhân vật không cần ngôn ngữ thể hiện mà đã thông qua nét vẽ. Nhưng khi nói chuyện và viết văn, các con có thể chỉ vẽ được không? Đó có phải là một trong những lí do mà bé nhà mình viết nhiều câu dở tệ?


Có thể mình hơi nghiêm khắc, nhưng chắc là mình sẽ hạn chế bớt những dòng truyện có ít tác dụng giáo dục. Trẻ em cần có được môi trường học tập toàn diện đúng không các mẹ.