Này con trai của mẹ. 16 tháng rồi đó . nhanh quá. cứ nghĩ là còn mang con trong bụng. mà giờ con đã đc 16 tháng . mẹ cứ nghĩ là cuộc sống này ba, mẹ và con sẽ là 1 gia đình hạnh phúc. con sẽ được sống trong môi trường tốt nhất .


Nhưng cuộc sống nó không như là mơ. nên ba con đã bỏ mẹ con mình đi. đi tìm tương lai tốt đẹp hơn bên bà nội, bên bạn bè đồng nghiệp, và bên những cuộc nhậu ....



Với lí do là mẹ ngang bướng, nhưng so với 7 năm về trước thì mẹ thấy mẹ đã dịu hơn gấp trăm lần. nhưng khi ba muốn ra đi thì cho dù mẹ làm gì đi chăng nữa thì họ cũng có thể bắt bẻ để bỏ mẹ mà đi



khi trong tay mẹ chỉ còn 100k. thì cũng là lúc bà nội con, ba con bỏ mẹ con mình đi. mẹ chới với. mẹ níu kéo, mẹ khóc, mẹ năn nĩ, mẹ làm mọi cách, kể cả bà ngoại vào khuyên can thì ba con vẫn quyết tâm bỏ mẹ con mình mà đi, chuyện gì ba con cũng ko dám quyết định. mà sao chuyện bỏ mẹ ba con quyết định mạnh dữ ko biết



Con như hiểu chuyện. từ 1 đứa trẻ vui tươi, trên khuôn mặt con lại chỉ còn nổi buồn. con buồn vì ko còn ba bên cạnh để cùng con tập hít xà đơn, hít đất. mẹ nhớ mỗi lần ba đi làm về . là con nằm sạp xuống đất để tập thể duc. nhìn con yêu lắm, con hay chỉ lên gác ý nói rằng con muốn lên với ba trên đó. giờ cũng không còn nữa. ánh mắt con như buồn thăm thẳm. ai cũng bảo sao trông con buồn vậy. mà mắt mẹ cay.



Rồi mẹ con mình chuyển đi ở 1 nơi khác. con lại đau ốm. mẹ cũng ốm theo con. 2 mẹ con mình giống như đang thi ai nhanh giảm cân nhất. mặt con nhỏ lại , ốm đi trông thấy. mẹ cũng từ 51kg xuống còn 46kg.


Hàng ngày mẹ vẫn ngóng trông ba con suy nghĩ lại mà quay về với mẹ con mình. mẹ buồn mẹ khóc, mẹ gọi điện năn nĩ bà nội nói ba con quay về . nhưng giờ đây bên nội con xem mẹ là tội phạm. vì mẹ ngang bướng nên ba con ra đi là điều đương nhiên. mẹ cảm thấy bên nội con mong cho ba và mẹ xa nhau. bảo mẹ là con dâu mất dạy. um thích mẹ mất dạy thì mẹ cho họ biết mẹ mất dạy cỡ nào. mẹ cũng éo thèm quan tâm đến họ nữa



Ba con vẫn thi thoảng đến chơi với con . nhưng đó chỉ là hình thức để ko phải mang tiếng là bỏ con. đến và đi rất nhanh. mẹ nhớ có lần mẹ gọi điện bảo con đang ốm .mong ba con đến ngủ với con. cho con có cảm giác có ba có mẹ. nhưng ba con...... nói đến đây mẹ lại thấy mình nhục. để cho ba có thể chửi mẹ. vậy mà mẹ vẫn cố gắng năn nĩ



Đáng lí con có thêm em. nhưng ba con hành hạ tâm lí mẹ. ba con bà nội con nghi ngờ em con không phải là con của ba con. họ ngồi tính nhẩm ngày. bảo thời gian đó mẹ ở quê. mẹ về quê 1 tuần. hơn 2 tháng sau mẹ có em . vậy mà họ nghi ngờ mẹ. mà mẹ có biết ai ngoài ba con đâu. Em con cũng bỏ mẹ con mình ra đi.



Chỉ 4 tuần thôi. sao nhiều chuyện sảy ra với mẹ con mình như vậy chứ. mẹ như muốn gục ngã. mẹ muốn buông xui. mẹ hạ thấp bản thân mình . nhưng nhìn con và bà ngoại . mẹ cần vượt qua nỗi đau này. trên đường đi làm về mẹ sẽ không khóc nữa.



2 mẹ con mình đau ốm . bà ngoại lại lặn lội 1 tháng vào 2-3 lần chăm con. mẹ đành lòng để con về với ngoại. nhưng mẹ biết con trai mẹ là trai ngoan nhất. sẽ không phá bà đâu nhỉ .



Mẹ . người phụ nữ 28 tuổi. cười nhiều rồi. khóc cũng đã con mắt rồi ( ngày nào đi làm mắt cũng sưng ) mẹ đứng dậy. và mẹ đã làm được. tâm lí mẹ giờ ổn rồi. chỉ tập trung kiếm tiền. và cố gắng giữ gìn sức khỏe. để có thể báo hiếu cho bà ngoại và lo cho con.



Mẹ gửi con về bà ngoại . con nhớ ngoan nha. khi nào mẹ ổn định việc làm. sức khỏe mẹ khỏe hơn mẹ sẽ đón con vào



Yêu con nhiều



Mẹ cu B