Xã hội bây giờ cái gì cũng thay đổi, dường như chúng ta cần phải có một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn thì chắc chắn sẽ được tôn trọng hơn là những người dễ bề ngoài chẳng có gì cả. Chẳng lẽ vẻ bề ngoài thật sự quan trọng đến như vậy hay sao? Không lẽ chỉ có những người có vẻ bề ngoài thì mới đáng được tôn trọng, mới đáng được yêu thương và hạnh phúc hay sao? Sống trên cái xã hội văn minh này thì đừng bao giờ phân biệt theo cách cổ hủ như thế nữa, cũng đều là con người như nhau thì ai cũng đáng được trân trọng và bảo vệ yêu thương cả. Chúng ta đừng có đè nặng cái vấn đề mà phải có vẻ bề ngoài ưa nhìn một xíu thì mới được tồn tại. Ta có biết khi mà chúng ta làm như vậy thì sẽ gây tổn thương cho những người còn lại hay không. Đó không phải là sự công bằng, đó gọi là sự thiên vị. Ví dụ điển hình cho chúng ta thấy là khi đi làm, thường thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ tuyển những người có ngoại hình ứa nhìn một xíu, để thu hút khách hàng còn những người có ngoại hình xấu xí hay nhìn không vừa mắt thì họ sẽ loại thẳng và không ứng tuyển.

Bởi cũng có rất nhiều người nói rằng khi đi làm miễn mày đẹp là được, có vẻ bề ngoài là được còn xấu xí thì đừng bao giờ mơ tới mấy cái công việc đó. Dù biết sẽ có một số ngành ưu tiên về ngoại hình, về cái đẹp nhiều hơn, nhưng đâu nhất thiết là phải làm ra cái hành động phân biệt như thế đâu. Vẽ bề ngoài không nói lên tất cả, mà chúng ta đánh giá bằng chính năng lực chứ không phải đánh giá bằng cái vẻ bề ngoài của một con người. Khi chúng ta nhìn vào vẽ bề ngoài như thế thì làm sao biết được là người đó tốt hay xấu, và người đó đang làm gì và năng lực của người đó như thế nào. Chỉ khi chúng ta chính mắt nhìn thấy họ đang nỗ lực làm việc, và làm ra những thành phẩm xứng đáng thì mới công nhận được cái năng lực của họ thật sự.