Một ngày tôi chủ động viết mail cho em. Tôi cần một thông tin từ em, tôi cần sự ấm áp từ một ai đó. Cứ 30 phút tôi lại vào mail kiểm tra một lần, cuối cùng em cũng mail lại cho tôi. Đọc mail của em tôi vui như đứa trẻ được mua một bộ đồ chơi mới. Ngày qua ngày chúng tôi gửi mail cho nhau. Và tôi lại khao khát được ở bên em một lần nữa. Tôi nói với em tôi sẽ quay lại HCM để gặp em. 2 tháng kể từ ngày chúng tôi xa nhau, tôi lại được gặp em một lần nữa. Em đón tôi ở sân bay. Tôi hồi hộp, trái tim như nhảy loạn nhịp khi nhìn thấy em. Em ôm tôi vào lòng khi chúng tôi vừa mới gặp nhau. Suốt dọc đường về nhà em, em cầm tay tôi, thỉnh thoảng hôn lên tay tôi. Tôi hạnh phúc thực sự, vì được em nâng niu, vì được em dành cho những cư chỉ âu yếm đến như vậy. Chúng tôi bên nhau được 3 ngày. Tôi phải quay trở vê thành phố của mình. 3 ngày bên nhau chúng tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt vời. Tôi lại một lần nữa rơi vào hố sâu do mình tự tạo lên. Chia tay em tại sân bay, tôi lưu luyến, tôi ước gì em níu kéo tôi, tôi ước gì em nói rằng tôi đừng xa em, hãy ở lại với em. Tôi sẽ làm, chỉ cần em nói ra thôi. Nhưng em đã không nói.


Tôi lại nhớ em da diết, một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày rồi 1 tuần. Tôi nhớ em nhiều lắm. Em luôn trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi, làm sao tôi có thể quên em được bây giờ. Tôi ước mình đã không quá uỷ mị như thế này.


Tôi gửi hồ sơ xin việc vào Sài Gòn, bởi tôi nghĩ nếu tôi chuyển vào Sài Gòn làm việc thì tôi sẽ có nhiều cơ hội được ở bên em hơn, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. Mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Người đầu tiên mà tôi báo tin là em khi biết mình được một công ty gọi đi phỏng vấn. Em nói em rất vui. Em không thể đợi để được ôm tôi, để được hôn tôi say đắm một lần nữa. Em lại làm tôi hạnh phúc bởi những lời nói ngọt ngào này. Tôi lúc này chỉ nghĩ đến em. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, để được em nâng niu như một đứa trẻ, mặc dù tôi hơn em 2 tuổi. Tôi lại gặp em sau 1 tuần, tôi cảm giác như 1 tuần ấy dài đến nửa năm vậy. Gặp tôi, em vẫn dịu dàng, vẫn ân cần như vậy.


Sau 3 ngày điên cuồng ở bên em. Tôi muốn em là của tôi, tôi muốn có một mối quan hệ chính thức. Ngồi một mình trong quán cafe thơ mộng, rồi tôi lấy quyết tâm hỏi em về mối quan hệ chúng tôi. Tôi hỏi em có nghiêm túc với tôi không ? Tôi hỏi em chúng tôi có phải là trò chơi không ? Tôi hỏi em nhiều lắm. Tôi không nhớ được rõ mình đã hỏi em những câu hỏi ngu ngốc gì nữa. Nhưng tất cả câu trảl lời của em đều làm tôi thấy nghẹn ngào, làm tôi cảm giác chán ghét chính bản thân mình, làm tôi cảm giác tôi là đứa ngu ngốc nhất quả đất này. Đúng là tôi ngu ngốc thật, tôi ngu ngốc tôi mới bỏ tất cả lại để theo em, tôi ngu ngốc tôi mới nghĩ chỉ cần tôi chân thành là được. Cái em cần ở tôi chỉ là sự vui vẻ, em nói rằng em và tôi không chung một con đường, em nói rằng em xin lỗi đã làm tôi yêu em, em xin lỗi đã làm tôi buồn,.. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Tôi lại tự nhắc nhử mình. Tôi cần mạnh mẽ hơn để quên em đi, để có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cần phải làm một điều gì đó lúc này...


Ngày hôm sau em hẹn tôi để nói chuyện, tôi ngồi bên một quán cafe đợi em. Cuối cùng em cũng đến, em vẫn dịu dàng với tôi như vậy nhưng những gì em đã nói với tôi ngày hôm qua thì lại làm trái tim tôi quặn thắt, ngồi bên cạnh tôi, em cầm tay tôi, vẫn lời nói ngọt ngào ấy, vẫn bàn tay ấm áp ấy, nhưng ánh mắt của em đã khác, em đã không còn là em của ngày hôm qua nữa. Em đã thay đổi kể từ khi tôi hỏi em về chuyện giữa chúng tôi. Có lẽ tôi đã làm em cảm thấy áp lực, tôi không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Tôi chợt nghĩ ra, có lẽ là do một loại hoocmon nào đó trong người tôi tăng cao. Chẳng có lý do đặc biệt nào làm để làm tôi khóc cả, em cũng chỉ đi lướt qua cuộc đời tôi mà thôi, em cũng chỉ để lại một dấu chấm nhỏ trong trái tim tôi thôi. Tôi biết rồi tôi sẽ quên em, tôi cần thời gian. Có cái gì trên đời này là mãi mãi chứ. Có nỗi đau nào là tồn tại suốt chứ.


Em đề nghị chúng tôi ở bên nhau trong 3 ngày nữa. Rồi chúng tôi chia tay nhau trong vui vẻ. Tôi đồng ý. Đấy, con gái thật dễ mủi lòng, tôi biết là như vậy càng thêm rắc rối, ko giải quyết được gì nhưng tôi muốn nhìn thấy em, tôi muốn bên cạnh em lần cuối. Tôi biết tôi ngu ngốc và tôi cần dùng cái đầu ngu ngốc của mình để suy nghĩ nhiều hơn người thông minh. Nhưng trái tim tôi luôn dành chiến thắng. Ôi cái cuộc đời này, tôi muốn mình mạnh mẽ lên, tôi muốn mình lạnh lùng hơn nhưng đâu có được.


Giờ đây tôi đang ngồi cạnh em để viết những lời sáo rỗng này. Chỉ để giải toả đươc những cảm xúc nhất thời của mình. Tôi chỉ còn bên em được 2 ngày nữa thôi. Chúng tôi sẽ đường ai nấy đi. Một ngày nào đó trên cuộc đời này, nếu em vô tình nghĩ đến tôi thì hãy nhắn tin cho tôi nhé. Tôi biết trái tim mình sẽ lại nhảy loạn nhịp một lần nữa nếu em muốn bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi tự nhận tôi là sinh vật ngu ngốc nhất Thế Giới này.