Lần đầu để thoát khỏi Nhà là lấy đại một anh chồng bằng tuổi, quê Thanh Hóa sinh sống và làm việc tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
Kết hôn vào năm 27 tuổi, sinh con con năm 29 tuổi và đỉnh điểm là cuộc ly hôn năm 30 tuổi sau một thời gian sống trong sợ sệt, mệt mỏi, cơm chan nước mắt.
Với nếp sống và suy nghĩ của người Bắc đã thấm trong máu. Mình đi thuê trọ sống, đi làm và nuôi con vì sợ về nhà sẽ mang tiếng cho cha mẹ và cũng sợ cha mẹ nghĩ đây là quyết định bồng bột trẻ con, sau này sẽ quở trách.
Do ba mẹ mình vào Nam đi kinh tế mới nên mình lớn lên ko dc gần nội ngoại anh em, cứ tết đến Ngày mùng 1 là thấy mọi nhà xum vầy, nhà mình im ắng vì ko ai tới và chẳng biết đi đâu nên mình cũng mong muốn con lớn lên có tình cảm gia đình, có ngoại, có nội có gì, có cậu có anh, em...
CS vô thường, đợt dịch và cả thấy mái tóc ba mẹ ngày càng bạc mình lại mong muốn được về gần gia đình. Tuy ko có nhiều tiền để biếu triệu này triệu kia, chỉ muốn được mua cho ba mẹ những món quà nhỏ vào các ngày lễ hay chỉ đơn giản là mua đồ ăn sáng thôi.
Sau gần 8 năm hai mẹ con côi cút sống ở xứ người, sống trong cái tình của người xa xứ. Năm 2022 hai mẹ con trở về Nhà và đã xác định rõ những gì sẽ xảy ra.
Từ tháng 2 đến tháng 5 làm tròn 3 tháng mà sao quá dài, ngột ngạt đến ngừng thở và lại muốn ra đi lần 2, để rồi kết thúc mong mỏi trở về Nhà.
Đúng là tôi ly hôn, là bỏ chồng, Tôi không mệt mỏi bởi sự dèm pha của thiên hạ mà buồn, cay đắng bởi những lời đăy nghiến, sát muối, ớt, chanh của người mình gọi bằng mẹ... Trong mắt bà Tôi chỉ là đứa không ra gì mới bị chồng bỏ, chỉ có đứa nó có vấn đề thần kinh mới chịu được mày... Haha. Vậy tại sao hai mẹ con một thân một mình ở xứ người vẫn sống được?
Tôi không làm được nhiều tiền như các anh, chị em trong nhà và phải một mình nuôi con nhỏ nên ko thể nào biếu ba mẹ triệu này triệu kia nên thái độ cũng khác hẳn và Buồn thay những lời, hành động mẹ đối xử với mình đều khi không có người khác và khi kể lại thì hỡi ơi Tôi là một đứa chẳng ra gì và rất này nọ thật sự. Một sự uất ức nghẹn nghẹn và nghẹn.
Lòng luôn tâm niệm cs vô thường, quan trọng là tình cảm, mình mà ko ra gì sẽ ko dạy bảo dc con, trời cao có mắt, sống sao tạo phúc cho con cái.
Buồn da diết, nước mắt cứ tự rơi, tâm trí mệt mỏi. Nếu không có con để làm động lực mình chỉ muốn buông tất cả.
Mình thấy mình là tội đồ khi mang không khí nặng nề về gia đình, xa có thể nhớ xíu nhưng ko ai phải mệt não, đau lòng

