Em xin đặt tiêu đề như vậy, vì như nó đang miêu tả anh-của-em. Giờ đây anh đang xa dần, xa dần em. Nhưng em vẫn muốn viết lại câu chuyện cũ của chúng mình. Em chẳng có đủ dũng khí để viết lên FB hay blog, MXH các loại, nhưng viết nhật ký thì lại là 1 mình em gậm nhấm lấy niềm đau...Vì vậy em chọn WTT để gửi gấm tâm sự của mình, bởi nơi đây chẳng ai biết em là ai :)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cách đây 1 năm lúc em vừa ra trường, mình quen nhau qua mạng, lúc đó chỉ là em chưa có việc làm nên rãnh rỗi thích tám chuyện linh tinh thôi chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp 1 ai thật sự, cũng như yêu thương 1 người xa lạ - là anh.


Rồi cái gì đến nó phải đến nghiễm nhiên như 1 quy luật. Sau nhiều lần từ chối và cho anh leo cây, cuối cùng vì rất vui đã tìm đc việc và dự lễ tốt nghiệp nên em đã đồng ý để anh chúc mừng em, vì ở đây, lúc đó em chẳng có người bạn nào.


Lần đầu gặp anh, thật sự em muốn gọi là "chú" cơ, trong con mắt của một đứa chưa từng va chạm xã hội nhiều như em thì một chú bộ đội rắn rỏi, từng trải và ngoại hình hơi...."có tuổi" như anh thì gọi "chú" là rất hợp rồi.


Em ngày đó ương bướng, ngang ngạnh. Em đã từng thất bại trong tình cảm, đã ko còn nhìn tình yêu bằng con mắt màu hồng như những đứa con gái mới lớn khác. Em cảm thấy đàn ông thật xấu xa, họ đến bên mình tìm hiểu, đón đưa, săn đón thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là cái giường. Em còn nhớ em đã nói thẳng vào mặt anh rằng "anh muốn gì thì nói thẳng đi, đừng mượn danh tình yêu để che đậy cho những toan tính bẩn thỉu, em chẳng có cái đầu tiên để mà cho anh đâu, khỏi mất công dài dòng, lôi thôi." Giờ nghĩ lại em ko hiểu sao lúc đó em có thể "giang hồ" vs anh như thế. Ấy vậy mà vẫn có thể bình tĩnh mà trả lời em "Anh là đàn ông, và điều đó là nhu cầu, nhưng anh ko phải là con vật, anh còn có xúc cảm và anh là BĐ nên anh cũng phải là vô học bức ép người muốn, em có hiểu ko ngơ?"


Thật sự từ lúc đó em đã nghĩ anh ko xấu như những người khác, nhưng yêu anh thì em vẫn điều là ko bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.


Anh bên cạnh em những ngày em mới chập chững bước ra "xã hội", vì tình chất công việc anh cũng ko thể ra ngoài thường xuyên, nhưng những lúc đi công tác có tí thời gian là anh lại tạt ngang trước cơ quan em,...ly trà chanh, ly cà phê...dăm ba câu thăm hỏi, cùng cái nhìn dịu dàng...thoáng tí rồi anh lại đi.


Cứ vài ngày anh lại gọi đt hỏi thăm em, công việc của em anh tận tình chỉ dạy. Lúc đó em thấy thật ngưỡng mộ anh, thầm mong mình có một người anh trai như vậy.


Đc khoảng 1 tháng thì anh đi học xa, ngày gần đi anh hẹn em tối đấy cà phê nhưng em cứ lần lữa từ chối. Cuối cùng trước lúc anh đi vài giờ, em bảo anh ra cơ quan em uống tranh chanh tí rồi em đưa anh ra xe. Lúc đó....anh đi, em thấy buồn một chút....nhiều hơn một chút.


Em biết, em đã nghĩ về anh!