Ngày tôi về dạy học ở xã nhà được khoảng nửa năm thì có rất nhiều anh chàng ở gần đó tới tán tỉnh. Cũng phải thôi, lí do là vì lúc ấy giáo viên ở quê tôi còn có giá lắm. Đối với các bậc phụ huynh ở lứa tuổi cha mẹ tôi thì ai cũng thích có con dâu làm giáo viên, vì theo họ giáo viên có lương ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình chồng con, lại đặc thù nghề nghiệp nên biết dạy con và đối nhân xử thế.
Lúc ấy, tôi đã có lời hứa hẹn với chồng tôi bây giờ rồi, chẳng qua thời gian đó anh đang phải đi công tác tận miền nam nên ít khi về và thế là cũng chẳng ai biết tôi đã có ý chung nhân. Gần nhà tôi có một anh gia đình cũng có của ăn của để, nhất là mẹ anh biết cách buôn bán nên bà ưng tôi lắm.
Một tối nọ, anh con trai bà đến chơi với tôi, như phép lịch sự tôi vẫn tiếp chuyện nhưng để chặn ý định tán tỉnh của anh, tôi khéo léo từ chối lời mời đi uống nước. Ấy thế mà vài ngày sau tự dưng cả xóm lại đồn rằng tôi qua lại với anh và chuẩn bị cưới. Đi đâu ai cũng hỏi han làm tôi ái ngại vô cùng. Bực mà không làm được gì, cuối cùng tôi phải gọi người yêu về kể hết sự tình.
Được cái người yêu tôi lúc ấy rất hiểu chuyện và tin tưởng tôi nên hành động đầu tiên anh giúp tôi xóa tan lời đồn đó là anh chở tôi đi chơi quanh xóm, chở tôi ra chợ mua đồ. Sau đó anh về thưa chuyện với bố mẹ anh để bên nhà anh nhanh chóng đem trầu cau sang nhà tôi làm lễ hỏi. Sau đám ăn hỏi của tôi thì không thấy ai còn đả động đến chuyện của anh chàng gần nhà nữa. Dần dần ai cũng hiểu đó chỉ là hành động không ăn được thì đạp đổ của mẹ con họ thôi. Ơn trời là cũng chưa xảy ra chuyện gì quá đáng.

