Tôi năm nay 32 tuổi, là giám đốc một ngân hàng trong thành phố. Tôi thành công trong sự nghiệp, được bạn bè ngưỡng mộ, là tấm gương của các em trong gia đình. Thế nhưng tôi lại không có được người con gái tôi yêu.


Tôi và L. quen nhau được hơn 3 năm trong lúc tôi còn học ở trường đại học. L.nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dáng người nhỏ nhắn với nụ cười rất xinh. L. yêu tôi điên cuồng đến mức khờ dại, hy sinh tất cả vì tôi nhưng tôi thì ngược lại.


Ngày ấy còn trẻ, tôi thấy mình cũng thuộc dạng ưa nhìn học giỏi nên có rất nhiều cô theo đuổi. Tôi chọn L. là vì L. cho tôi cảm giác an toàn và chân thành. Tôi cho rằng được tôi yêu là một ân huệ với cô ấy. Tôi xem tình yêu của L. dành cho mình là thứ hiển nhiên tôi được nhận. Rồi tôi mặc sức dày vò trái tim cô ấy.


Tôi cá độ đá banh hết sạch tiền, L. gom góp phụ tôi trả nợ. Tôi bị tai nạn nhập viện 1 tháng, L. ngày nào cũng cơm bưng nước rót. Tôi đi chơi tình một đêm, L. nén đau thương tha thứ. Thế nhưng, đến một ngày, chỉ vì tôi mải đi chơi với bạn mà đón cô ấy trễ. L. kiên quyết chia tay tôi.


Đến lúc mất L., tôi mới bắt đầu hoảng sợ vì sợ mất cô ấy. Trước đó tôi chưa từng trân trọng L., chưa từng để tâm đến cảm xúc của cô ấy. 2 năm sau chia tay, tôi vẫn còn điên cuồng tìm cách níu kéo L. Vì tôi không hiểu sao cô ấy lại chia tay vì một lý do nhỏ nhặt như thế. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, không quan trọng lý do là gì, mà vì tôi đã hoàn toàn đánh mất tình yêu của cô ấy.


Hôm nay L. lấy chồng, cô ấy có gửi thiệp nhưng tôi hèn nhát không dám đến. Cũng đã gần 10 năm sau khi chia tay, L. vẫn hiền dịu như ngày nào. Chỉ có điều tình yêu ấy không còn dành cho tôi. Chúc em hạnh phúc!


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp