Bé con yêu của mẹ!


Thời gian trôi nhanh quá. Vậy cũng gần 4 tháng kể từ ngày mẹ mất con. Lần đầu mang thai của mẹ còn quá nhiều bỡ ngỡ và cùng quá nhiều chủ quan.


Con biết không? Giây phút mẹ biết mình mang dòng máu của ba con trong người, mẹ hạnh phúc biết bao. Mẹ tưởng tượng khi con sinh ra giống như khuôn đúc của ba vậy, bụ bẫm, yêu biết bao.


Vậy mà khoảng thời gian mang thai con quá ngắn ngủi. Sự bồn chồn khiến mẹ thường xuyên lui tới bệnh viện để siêu âm. Rồi tự chuốc vào mình những lo lắng, căng thẳng và rồi mẹ biết con không phát triển. Mẹ cũng chưa kịp được nghe trái tim con song hành cùng mẹ.


Mẹ kiệt quệ vì cái cảm giác không giữ được con. Ngày con quyết định rời khỏi mẹ theo cách tự nhiên nhất cũng là ngày ba con nằm ốm liệt vì trúng gió. Mẹ - khi mang thai con luôn tự tin rằng mẹ khỏe - rằng chẳng có gì để phải lo lắng - rằng con sẽ phát triển bình thường nhưng bây giờ bản thân mẹ băn khoăn tại sao mẹ không thể mang thai con bình thường được? BUỒN.


Mất con là điều khổ sở nhưng cuộc sống này ư còn mang lại cho mẹ điều trái ngoe hơn nữa.


Khi mẹ biết mẹ mất con cung là khi phòng mẹ làm việc có chị cũng mang thai.


Để mẹ kể về chị đó cho con nghe nhé!


Chị là một người chua ngoa. Ấn tượng đầu tiên khi mẹ mới vào làm thì kiểu người như chị có lẽ đã lâu rất lâu mẹ chưa từng gặp kể từ hồi mẫu giáo. Cái kiểu như mấy đứa con nít ranh thời mẫu giáo vậy. Nhưng thôi kiểu người họ vậy mình cũng chẳng để tâm làm gì. Chướng thì cũng biết vậy thôi. Cười theo kiểu hiểu người cho qua chuyện. Với lại họ cũng chẳng động đến mình. Thời gian đó mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái nhíu mày không đồng tình của mẹ.


Rồi mẹ biết chị và anh trong phòng là 1 cặp. Phòng chỉ 5 người thì đã có 1 cặp đôi hoàn hảo. Mẹ được xem phim miễn phí & hàng ngày. Mọi cái gọi là âu yếm , xoa xuýt, vuốt ve luôn diễn ra trước mắt và ở môi trường công sở. Mẹ muốn biết bao nhiêu phòng mẹ có thêm vách ngăn để có thể tạo được những sự riêng tư, thoải mái và tránh những cảnh không phù hợp với môi trường công sở đập vào mắt mẹ. Và rồi cái nhíu mày trước đó của mẹ nay đã được thêm vào một sự khó chịu nhẹ.


Và rồi khi mẹ vừa mất con cung là khi mẹ biết chị có thai và chuẩn bị cho lễ kết hôn với anh trong phòng. Vì công việc , mẹ không tự cho mình thời gian nghỉ ngơi nhiều mà gần như là đi làm sau đó. Mẹ nghĩ mình ổn nhưng hoàn toàn không. Quãng thời gian sau đó gần như mẹ bị Stress nặng. Những cảnh không như ý muốn cứ lập lờ diễn ra trước mắt như một sự khiêu khích, chẳng khác gì mũi dao cứa thêm vào nỗi đau của mẹ. Không biết bao lần mẹ chạy ra khỏi phòng gọi cho ba con và òa khóc, và cũng không biết bao lần rời khỏi nơi làm việc mà mọi thứ còn ám ảnh trong đầu mẹ lại vùi vào lòng ba để ấm ức. Thời gian ấy mẹ dần sợ mỗi sáng đi làm. Và mẹ ghét, ghét đến tột cùng. Cái sự ghét đôi lúc khiến mẹ trở nên xấu xa đến tột độ. Cái sự xấu xa có lẽ từ trước giờ không hiện hữu trong mẹ. Và tất nhiên những xấu xa ấy cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ thôi. Xấu ơi là xấu con ạ !


Nhiều khi mẹ cười đau khổ với những gì ĐỜI mang đến cho mẹ! Nhưng thôi RÁNG không để tâm đến nữa vậy.


Qúa khứ vốn dĩ cũng sẽ mãi là quá khứ. Mẹ có 1 cuốc sống tạm gọi là bình thản, chẳng mấy lo toan. Ba thì yêu và thương mẹ hết mực. CỐ không bận tâm đến những gì GAI và CHƯỚNG nữa. Chỉ mong con thôi. Rồi mẹ sẽ lại mang thai và đó sẽ là 1 đứa em siêu đáng yêu của con.


YÊU CON NHIỀU VÀ RẤT NHIỀU !