211014


Ba ơi, vậy là chưa đầy 1 tháng nữa là sắp tròn 3 năm ba xa cả nhà mình rồi đó và...hihi, cũng sắp tròn 22 tuổi của con! Ba ở đó có vui không? Con ước gì ba có thể kể cho con nghe ngay bây giờ, dù đó chỉ là điều ước không bao giờ ba còn có thể làm được cho con.


Ba ơi, ba đang ở đâu? Có phải ba đang ở 1 nơi rất sáng và rất nhiều những thiên thần...con chỉ có thể tưởng tượng ra được thế vì chẳng bao giờ ba có thể kể cho con nghe được nữa, chẳng bao giờ....


Tự dưng con nhớ lại nhiều chuyện lắm ba à, chuyện ngày xưa đó, cả nhà mình đầy đủ bên nhau. Con nhớ mỗi sáng sớm lúc con còn đi học, 6 giờ sáng là ba đã đứng trước cửa phòng rồi bật đèn sáng choang làm con muốn khóc thét, rồi ba gọi con dậy, con thì cứ lèm bèm "con dậy rồi, dậy rồi" mà mắt thì cứ nhắm nghiền, và ba hôn lên trán con...Con còn nhớ cái ngày 8/3, ba đang ở công ty, con thì còn ngái ngủ, nhận được tin nhắn con giật mình, ồ là ba nhắn tin chúc mừng mẹ và con. Ba biết không, đó là tin nhắn mà làm con cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ! Rồi những đêm giao thừa, cả nhà mình khui rượu ăn uống, ba thì nhanh chân đi mở hết đèn trong nhà, con và mẹ thì dọn sẵn thức ăn. Con cũng nhớ mỗi lần ba đi làm về, mỗi lần con giành xem ti vi với ba, nhớ lần ba lúi húi giúp con vẽ cho xong cái bài tập, dịch hộ con tiếng Anh, và cả cái món trứng chiên khét lẹt và gà Tây nướng ngon ơi là ngon của ba làm vào dịp Noel nữa. Ba đi làm hay nhậu, ba té xe và ba mẹ cãi nhau, con sợ ba gặp tai nạn nhưng giờ thì con không cần phải sợ nữa vì ba đang ở 1 nơi rất an toàn. Cứ đến hè là ba lại dẫn tụi con đi du lịch, nghĩ đến sao mà vui quá chừng ba ơi! Con nhớ ba rất thích vẽ, ba vẽ nhà và con chỉ ba vẽ 3D. Ba nói con ghi lại vào giấy vì ba già rồi không nhớ được gì đâu! Rồi con nhớ lại câu chuyện ba kể con nghe, chuyện người con trai chăm sóc ông bố đã già, ba bảo con sau này ba già cũng thế, cũng lẩn và hay quên, con đừng trách hay cáu giận gì với ba mẹ vì người già dễ tủi thân lắm!...


Nhưng ba ơi, con chưa được thấy mái tóc bạc của ba, con chưa được thấy bàn tay gân guốc, nhăn nheo mà con cũng đã từng tưởng tượng, con chưa được chăm sóc ba, con chưa được, chưa được,....ba ơi, ba về với gia đình đi! Hihi, con trẻ con quá phải không ba?!


Bây giờ con gào thét, con muốn gọi ba ơi, nhưng ba không thể trả lời, con muốn ôm lấy tấm lưng to và ấm áp của ba nhưng chẳng còn nữa,...con muốn được thấy ba đi làm về, muốn được nghe ba gọi tên con, muốn được nghe ba kể chuyện, muốn hỏi ba nhiều điều, muốn tâm sự với ba. Con nhớ giọng nói của ba,..rất nhiều..con ghen tị với những gia đình khác. Ba ơi, con phải làm thế nào?


Con chỉ muốn 1 ngày sinh nhật vui vẻ bên gia đình, ba về ăn mừng với con nha ba, con không cần gì hết, chỉ cần ba mạnh khỏe! Con đã nói vậy và ngày con tròn 19 tuổi đó, chẳng có bánh kem, chẳng có quà, chẳng có nụ cười....chỉ còn tiếng khóc, tiếng kèn trống, tiếng kinh tụng và tiếng đóng nắp quan tài....con ghét ngày sinh nhật của con!


Ba ơi ba, ba ba...ba còn nhớ con thỏ nhựa ngày xưa ba dành dụm tiền đi làm mua tặng sinh nhật con không, dễ thương ghê ba há! Giờ nó vẫn còn đen xì lì à, hihi!


Con chẳng biết có kiếp sau hay không, mà cho dù có, con cũng muốn được làm con của ba mẹ...ước gì...bây giờ ba còn ở bên cả nhà, có lẽ mọi chuyện đã khác! Chẳng ai có thể thay thế được vị trí của ba trong lòng con, và đối với con, ba là người đàn ông giỏi giang và đáng yêu nhất trên trái đất này!


Ba ơi, con nhớ và yêu ba nhiều lắm!!!