năm lớp 10 mình gặp nhau đúng ko a? tới với nhau rồi chia tay một cách vội vã. em thầm nhủ rằng em sẽ mạnh mẽ, nhưng em lại tỏ ra chỉ khi vô tình giáp mặt anh thôi, chứ sau lưng anh, e rất đau khổ, nhưng phải gắng gượng đó.
suốt 4 năm, em chưa bao giờ nguôi hi vọng gặp lại anh lần nữa, em biết khi đó em có hi vọng bao nhiêu chăng nữa, rồi cũng là hư vô thôi đúng ko anh? nhưng không, ông trời không phụ lòng em, sự chờ đợi của e đã có kết quả. Vào một ngày tháng 12/2014 khi chúng mình lên đại học, anh đã tự chủ động kiếm tìm em. điều đó khiến em rất hạnh phúc
tháng 1/2015 mình quay lại với nhau, biết bao hạnh phúc, gặp nhau nói cười rồi tâm sự mọi chuyện, em thấy trong 4 năm không em, anh đã thay đổi vẻ ngoài rất nhiều, nhưng tính cách anh em nhận ra là ít thay đổi nhất
tháng 2- gần cuối tháng 4/2015, mình đã không ra ngoài với nhau lần nào, anh luôn cáo bận, cáo hết tiền trong khi em có thể share cho anh, chỉ có mỗi tối nói chuyện với nhau qua zalo, được nghe anh nói, em đã rất vui rồi, đối với em, như vậy là đủ vì em chẳng dám mơ mộng anh cho em gì đâu vì ngay cả sinh nhật em, anh cũng không nhớ mà, em hiểu, ngay cả ngày 8/3 em muốn anh chở em đi học cũng không được, valentine cũng mình em tự chúc mình, dòng tin nhắn em gửi đã hơn 10 nhưng không 1 hồi đáp, em chỉ biết cười cho qua mà không hờn không trách
26/4/2015 anh ơi,dạo gần đây có 1 số cứ nhắn tin điện thoại em suốt, nhưng em chẳng bận tâm, vậy mà tối đó, cô gái đó đã nhắn qua zalo em với giọng kênh kiệu, hăm dọa em, và em biết đó là người yêu anh kể từ lúc chia tay em năm lớp 10, anh đã ở bên người ta 4 năm, vậy mà trong khoảng thời gian đó em lại ngu ngốc đợi anh, nhưng không sao, em thương anh mà, em cũng yêu anh. anh đt qua khóc với em, em chỉ im lặng vì em thấy anh đã đau khổ hơn em rồi.
27/4/2015 sáng hôm sau anh bảo em hãy tìm người nào tốt hơn anh đi rồi còn chúc em hạnh phúc. anh à, em làm sao ở bên người tốt hơn anh trong khi em có tình cảm với anh, em làm sao hạnh phúc khi người bên em ko là anh nữa. đau đớn vật vã, em đã để cho anh suy nghĩ vì anh muốn vậy, ừ thì em để anh nghĩ
chuỗi ngày sau đó, em được biết bạn chung 2 đứa tới gặp anh, và anh quyết bỏ cả em lẫn người kia, em buồn lắm nhưng lại lặng câm như không biết.
11/5/2015 em được biết người kia bỏ rơi anh trong khi anh cần sự an ủi, nhưng không ai cho anh điều đó, người đó không cho anh lựa chọn, anh lại đau khổ nữa, em thấy em đau lắm, và em quyết định bước vào cuộc sống anh lần nữa như để chứng minh anh thấy ai là người bên anh khi anh thật sự té. em chọn cách đau đớn, cảm giác tội lỗi cùng anh để anh có thể cảm nhận được tình cảm của em, cho em và tụi mình một cơ hội mới nữa
đầu 6/2015 mình đi bar với nhau, em thấy anh cười nhưng ánh mắt đượm buồn khi ôm và hôn em, trên xe em cố ôm chặt anh thủ thỉ anh ổn chưa, anh bảo anh ổn nhưng em thật sự không nghĩ vậy, linh cảm con gái mà anh
1 tuần sau đó anh qua nhà em, đó là lần mém cuối cùng em được thấy anh, đó là lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên em và anh cùng ngồi chung 1 mâm cơm nhỏ ăn cùng nhau, cảm giác vừa gần mà vừa xa, em cũng nhận thấy sự gượng gạo đau khổ của anh
1 tuần sau nữa, anh lại qua nhà em, em soạn cho anh socola, kẹo,.. em thấy anh thích lắm, em cũng mừng được 1 chút, và đó là lần cuối cùng mình gặp nhau
cuối tháng 6 tới 8/7/2015, em nhắn tin hỏi han anh, không một tin hồi đáp, em lo lắm anh à, chỉ biết tối nào cũng nhắn chúc anh ngủ ngon, anh ăn nhiều vào nha rồi giữ sức khỏe, đáp lại em chỉ là dòng chữ Đã xem trên zalo và Seen trên facebook, em cô đơn lắm, và em dự cảm rằng chúng mình sắp kết thúc 1 lần nữa, nên em đã viết 1 bức thư trên word dài 4 trang cho anh mà chẳng biết anh có đọc không
hôm qua 9/7/2015 anh đã chia tay em, anh bảo anh không thể bên em như một cái xác không hồn, anh bảo anh chưa quên được người cũ, anh bảo anh bất công với em và anh lại bảo em hãy tìm người khác tốt hơn anh đi. không lẽ ngoài những câu đó ra không còn 1 câu nào khác sao anh. và em quyết định sau cuộc nói chuyện, em gửi bức thư word em đã viết qua facebook cho anh. mọi thứ em muốn nói, những dự cảm của em về hôm nay đã đúng. nên em không cần chỉnh sửa gì mà gửi thẳng qua anh
cuồi cùng sau 4 năm chờ đợi, em chỉ có 6 tháng ở bên anh, mọi thứ em có chỉ là tờ 500 đồng anh xếp trái tim tặng năm lớp 10, ngoài ra chẳng còn gì, tình cảm anh dành cho em, những giây phút anh bên em, thật sự em rất hạnh phúc đó anh, em không trách anh gì cả, em chỉ trách em quá cố chấp yêu anh rồi mang đau khổ cho anh, em xin lỗi anh nhiều, em trân trọng những lúc em bên anh, em đã chuẩn bị tinh thần xa anh rất lâu nhưng khi đối mặt với nó, em lại thấy em quá yếu đuối
em không biết sao nữa, em chẳng nghĩ được gì, chỉ biết em sẽ đợi anh thêm 4 năm nữa rồi lại mong bên anh thêm 6 tháng nữa, chỉ vậy thôi nhưng sao xa với viễn vông quá anh ha. em muốn nói em yêu anh nhiều lắm, thương anh hơn cả chính em, gặp anh là hạnh phúc của em nên anh đứng nghĩ là mang đau thương cho em anh nhé!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1