mấy ngày hôm nay tôi không biết thế nào nữa làm gì đây viết nhật ký ư để làm gì đây tình yêu thất bại cuộc sống bế tắc mọi thứ cứ bình bình giờ đây tôi chỉ muốn nói ra hết nhưng với ai đây tôi cảm thấy thất vọng về bản thân một người có tính trầm lặng khó giao tiếp với mọi người nhưng thực sự tôi muốn nói nhưng thật khó giờ tôi không biết nên làm gì đây tôi thấy buồn cho mình cho cuộc đời này nhiều lúc tôi muốn kết thúc cuộc sống này nhưng tôi không đủ can đảm để làm việc đó thật khó chịu nhiều lúc tôi muốn nói với bố mẹ rằng tôi muốn làm việc này nhưng rồi lại thôi cuộc sống của tôi cứ như một cái vòng luẩn quẩn vậy cứ như 24 giờ này trôi qua rồi 24 giờ khác lại tiếp tục mọi thứ cứ như vậy khi ngồi một mình tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ và tôi chợt nhận ra là mình chỉ biết tưởng tượng và tưởng tượng rồi tôi có cuộc sống xa rời với thực tế giờ đây tôi muốn bỏ đi cái tưởng tượng đó để quay về với cuộc sống thực tại nhưng sao khó vậy làm việc gì cũng không thành hay là làm thì nó lại xa rời với những thứ mình nghĩ nó sẽ như thế như rồi nó lại không như thế . tôi vừa trải qua một mối tình có thể gọi là chớp nhoáng đến nhanh ra đi cũng nhanh mà thực ra là lần này là lần thứ hai nhưng mà thực sự không hiểu là ngẫu nhiên hay được sắp đặt mà lần này là lần thứ hai tình yêu đến với tôi rất nhanh và gia đi cũng nhanh và giờ tôi đang cố níu giữ nó nhưng thực sự tôi không biết làm thế nào để níu giữ nó hình như tôi càng cố thì càng hỏng biết vậy nhưng tôi vẫn muốn cố vì tôi sợ tôi thực sự sợ cô đơn sợ một mình vì tôi đã một mình quá lâu rồi nhiều khi tôi tự an ủi mình thôi hãy lấy nó làm kinh nghiệm để lần sau sẽ làm tốt hơn nhưng tôi lại sợ cái lần sau đấy là bao giờ bao giờ mới là lần sau tôi chỉ mong giờ đây có một ai đó có thể tâm sự và cho tôi lời khuyên chỉ đường cho tôi vì thực sự giờ đây tôi đang rất bế tắc bế tắc mọi thứ niềm vui để sống niềm vui sự hào hứng để làm gì đó nhiều khi tôi ghen tị với những người có công việc để làm tôi mong mình có cái gì đó công việc vất vả cũng được nhưng thực sự thì với tuổi đôi mươi này thì công việc nó phải ra dù ít hay nhiều thì vẫn phải có tiền tiền thật đau đầu .con đường mà tôi đang đi như một con đường mù mịt không có phương hướng không có gì cả nhiều lúc tôi nghĩ mình có gia đình có anh em bạn bè nhưng thực sự tôi hơi quá đáng là tôi muốn có 1 người để chia sẻ để tâm sự nhưng không có .mà tôi cũng nghĩ là chắc chả có ai đọc bài viết của tôi vì đây là lần đầu tôi viết ra cảm nghĩ của mình như này lủng củng khó hiểu như cuộc sống của tôi vậy đến tôi cũng chả hiểu gì về mình nữa nhiều khi tôi lên mạng để tìm cách để hiểu bản thân mình hơn nhưng cũng vô vọng chứ nói gì đến ngừơi khác sẽ hiểu được mình đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1