Sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng chữ yêu lớn hơn chữ thương. Nhưng thật ra chữ thương cao cả hơn chữ yêu rất nhiều. Chữ yêu chữ yêu nghe nồng nàn, da diết, còn chữ thương thì nghe khép nép hơn rất nhiều, nhưng lại có một chút gì đó rất nhẫn nại, có cái gì đó dõi theo luôn luôn âm thầm mà bền bỉ. Chỉ cần một chữ thương thôi cũng đã bao hàm được luôn cả nỗi nhớ và cực kì chân thành. Châu cuộc đời này có những thứ tình cảm gần như là yêu, có khi còn nhiều hơn cả yêu nhưng lại không phải là yêu. Nó cứ trong trẻo, bình, thanh khiết và cực kỳ chân thành như là một ánh sáng nắng chiếu lấp lánh qua giọt nước cò đọng lại trên lá.
Chúng ta chưa thể định nghĩa được nó là như thế nào, cũng không biết được có bao nhiêu người trên thế giới này dành cho nhau thứ tình cảm kỳ lạ đến như thế, nên chỉ có một chữ thương có muôn vàn ý nghĩa mới đủ sức để gói gọn tất cả lại vào trong một chữ. Chúng ta không thể biết được là có đủ sức thôi một hồi dài lâu hay không. Chữ thương dắt chúng ta đi qua những ngỡ ngàng, những thất vọng và những lời trách móc rồi sau đó là chấp nhận. Chúng ta thương một người tức là thương cả những cái xấu xa, yếu đuối của người đó. Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu, và rồi đến một lúc nào đó chúng sẽ lụi tàn. Nhưng chỉ cần có thêm một ngày nữa thôi cũng đáng để chúng ta có thể thương yêu nhau hết lòng. Chúng ta không thể biết được tương lai của chúng ta sẽ đi đến đâu, người ấy sẽ ra sao, và chúng ta sẽ như thế nào?
Vì cuộc đời này luôn có những biến động và thỉnh thoảng còn có những bất ngờ ập đến rất khó để giải quyết. Nhưng chỉ cần nghĩ về người đó thì mọi khó khăn trên đời này, chúng ta đều có thể vượt qua rất dễ dàng.

