" Đời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người mới không làm dâu?"


Tôi may mắn không phải làm dâu má ngày nào và việc được nấu bữa cơm cho má ăn cũng là 1 trong những điều tôi ước ao bấy lấu. Hôm rứơc dâu về nhà, vừa tới cửa má đã dắt tay kéo vào phòng :" đây là phòng của con, đẹp k?". Căn phòng mới đc sửa sang lại y như căn phòng trong khách sạn, tôi vui sướng vì chưa bao giờ mình có căn phòng đẹp đến vậy. Tôi biết, để chuẩn bị cho đám cưới này má vất vả lắm. Vừa tàn tiệc cưới, má đã hối thúc tôi ăn uống cho nhiều vì từ sáng đến giờ tôi chưa ăn bữa nào ra hồn. Má vồn vã, má lo lắng khiến tôi chóang ngộp trứơc tấm lòng của má. Tối má lại hối chồng tôi :" Thằng Út dắt vợ vô ngủ sớm, để nhà cửa đó má lo". Thế là vừa đẩy, vừa thúc, chẳng kịp để tôi nói lấy lời nào. Không phải má ham có cháu bồng, má đã có 3 đứa cháu nội rồi nhưng má là vậy, luôn rất nhiệt tình.


Ngày đầu tiên làm dâu, nàng dâu như tôi cũng biết phận, mới gần 7g đã cố ra khỏi phòng chào ba má chồng, má hất tay :" Thức chi sớm vậy, ngủ ít nữa đi, lấy sức lại cho khỏe, mặt mày bơ phờ vậy mà thức sớm chi hỏng biết. Đi, đi vô nằm chút nữa đi con". Lại thúc, lại đẩy. Những ngày kế tiếp làm dâu của tôi cũng không giống ai, quen tật ngủ nướng khi còn con gái, đến tận 8g mới mở mắt, lăn lộn trên giường tán gẫu với chồng. Còn má? Cứ đi qua đi lại cửa phòng, hễ nghe trong phòng có tiếng nói chuyện má hỏi ngay " Vợ chồng Út dậy rồi hả? Ăn gì má mua? " Tệ thật, dâu con gì mà cứ để bà gia chăm cho từng chút Mấy ngày sau vợ chồng tôi đi trăng mật cả tuần lễ rồi vợ chồng quày quả về lại thành phố. Ít tháng sau hay tin có bầu, má vui còn hơn con dâu nhưng vẫn nói :" Bầu bì sớm khổ thân nha con, bây mới cưới không tranh thủ đi chơi với nhau cho vui, giờ có con cái rồi cực lắm nha con". Tôi vui mừng không chỉ vì mình bắt đầu làm mẹ, nhưng vui mừng vì được nghe những lời yêu thương từ má chồng. Tôi vốn không có tình thương của mẹ ruột, nay được má chồng như thế có cầu cũng không được. Không phải tôi mồ côi nhưng vì mẹ tôi không thương tôi như trong bài trước đã nói nên tôi thấy hạnh phúc khi làm dâu của má. Những chuỗi ngày sau đó má vẫn chăm sóc và lo lắng cho vợ chồng tôi.


Thấm thóat đã 5 năm về làm dâu má, 2 đứa con kháu khỉnh ar đời một tay má chăm sóc, lo lắng. Má không còn trẻ nữa, đã gần bảy mươi, thân hình ốm yếu, gầy go, ăn ít, làm nhiều, lúc nào cũng lo chăm chăm các con, các cháu ăn không đủ, vất vả. Má luôn nói:" Má đã khổ 1 đời rồi, từ ngày má ở với dì ghẻ, chịu bao nhiêu khổ cực, hành hạ đến giờ má vẫn rất cực. Nhưng má cực để các con má được sung sướng, má khổ cũng gần hết đời, bây giờ khổ nữa cũng không có gì là to tát, nhưng má không thể nhìn các con má khổ. Các con còn trẻ, phải biết chăm sóc bản thân để còn lo cho con cái, chứ để mình có mệnh hệ nào con mình phải sống với dì ghẻ, cha dượng thì con mình khổ. Bây không muốn con mình khổ bây phải ráng giữ sức khỏe. Cái gì cũng để đó, có má đây má lo hết, má làm hết cho bây. Rãnh rỗi bây nghỉ ngơi nhiều một chút cho lại sức, đời bây còn dài, đời má ngắn ngủi, má gánh được cho bây lúc nào hay lúc đó." Thật như vậy, mỗi lần về thăm ông bà nội là những chuỗi ngày sung sướng, không phải lo nghĩ hôm nay ăn gì, mua gì...vì chuyện bếp núc không đến lượt tôi. Con dâu má đã xử như vậy, các chị chồng còn được cưng chiều hơn. Má chưa bao giờ hỏi các chị muốn ăn gì vì má biết, má hiểu sở thích từng người. Một bữa ăn bao giờ cũng 5,6 đĩa thức ăn thít cá đủ lọai, thịnh sọan như một bàn tiệc. Tấm thân gầy gò cứ cặm cụi trong bếp, ra chợ mà không một tiếng than trách. Công việc chúng tôi có thể làm là lau dọn nhà cửa phụ giúp má mà thôi. Chúng tôi đều coi má là nhất nhưng má là người giản dị, chỉ quanh quẩn bếp núc, quần áo đơn giản. Má còn là người rất bao dung và thâm thúy, má không bao giờ la mắng con cái, hay giận dữ nhưng má luôn nhỏ nhẹ bảo ban các con. Khi các con xung đột với nhau, má gặp riêng từng đứa và nói những điều giống nhau:" Nói gì thì nói em nó vẫn còn nhỏ, làm sao không tránh khỏi lỗi lầm, thân làm chị mình bao dung em út, sau này nó lớn hơn, biết chuyện hơn nó sẽ nể phục mình. Lời qua tiếng lại chỉ khiến nhà cửa ầm ỉ, mất vui, mọi việc con cứ nhịn, nhịn hết để nhà cửa êm ấm." Với người nhỏ, má cũng khuyên như thế:" Chi lớn có những suy nghĩ khác con, cách hành xử khác con chứ không phải có ác ý gì. Con người mỗi giai đọan có những suy nghĩ khác nhau, khi nào con ở tuổi của chị con sẽ hiểu, vì vậy con đừng buồn chị. Đừng chống đối hay bày tỏ quan điểm quá mạnh mẽ sẽ khiến gia đình xào xáo, anh chị em thù ghét nhau, con cứ nhịn chị một chút, bỏ qua một chút để dung hòa không khí gia đình". Tôi chưa bao giờ quên những lời má dạy và tôi dùng cách của má để dạy các con của mình.


Sức khỏe má mỗi ngày một yếu đi nhưng những việc má làm vẫn không vơi chút nào, không ai có thể tước đi chức vị "đầu bếp" của má và má luôn là trung tâm giúp con cháu luôn quây quần với nhau. Má đông con, nhiều cháu, mỗi lần đến dịp lễ má đều muốn các con tề tựu đông đủ, ồn ào, náo nhiệt. "Má thích vậy, con cháu đông đủ, vui vẻ là phần thưởng cho tuổi già như má". Má giản dị và tình yêu của má bao la, bao trùm luôn cả con dâu và con rể và má chăm sóc, quan tâm từng người trong đại gia đình như thể người ấy là duy nhất.


Không ngờ trên đời có một người mẹ như thế, một người mẹ chồng như thế. Tất cả tình thương của má như để bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ của tôi. Má chỉ cho đi mà không mong nhận lại, không đòi hỏi con cái có trách nhiệm với má. Má từng nói :" Nhà này là nhà nghỉ ngơi, bây bôn ba làm ăn ở đâu thì về đây việc của bây là nghỉ ngơi, lấy lại sức để chuẩn bị cho những ngày dài sắp tới".


Một điều nực cười là đã có lần mẹ ruột tôi giận dữ vì tôi có má chồng như má, mẹ tôi không vui:" Tôi biết cô may mắn có má chồng thương mình, tôi mừng cho cô".


Dù gì đi nữa thì má chồng là người đã cho tôi thấy thật sự trên đời có tình mẹ bao la, bao dung và tình yêu ấy là vô hạn. Điều mà lâu nay tôi nghi ngờ, tôi chất vấn bản thân về cái gọi là tình mẹ biển cả. Má chỉ là bà mẹ quê, không sành đệu, không biết lướt web hay vi tính hay cả ĐTDĐ má cũng chẳng biết xài, nhưng cái má biết là biết tha thứ và biết yêu thương, biết cho đi và biết nín chịu.