Khi bước chân vào tp.HCM học đại học gia đình mình luôn nhắc nhở là không được yêu và lấy chồng miền tây vì trong mắt gia đình mình trai miền tây hay nhậu nhẹt, đánh vợ. Chưa biết gì đã bị gia đình đưa ra cái nhìn không tốt về trai miền tây nên mình cũng ác cảm luôn. Nhưng ở đời thường ghét của nào trời trao của ấy mà, năm 4 đại học mình và anh cùng chuyển đến ở cùng dãy trọ. Giờ gọi là anh chứ trước đây mình là chị vì anh học dưới mình 1 khóa, ở gần nhau bạn bè cú trọc:" chị chị em em nghĩ cũng tình- Em cầm tay chị chị lặng thinh".


Quen và yêu nhau nhưng cả 2 bị sự phản đối rất nhiều từ gia đình. Mẹ mình lác nào cũng khuyên mình là: mình là người bắc, nên chon người cùng ngoài bắc để quen sau này có về quê chơi thì về ngoại rồi về nội luôn chứ lấy chồng xa sau này được nội thì mất ngoại. Còn gia đình anh thì phản đối kịch liệt vì theo như dì 7 anh nói: Bắc kỳ nó chỉ ăn của mình thôi chứ mình không ăn được của nó đây ( câu này là sau này anh kể mình mới biêt). Gia đình anh phản đối nhưng chỉ nói riêng với anh còn không bao giờ nói với mình cả, lúc nào anh dẫn mình về chơi gia đình anh đón tiếp rất niềm nở. Khi mình bị bệnh giữa đêm mẹ anh dậy lấy thuốc cho mình uống, sáng dậy còn đi chợ mua thuốc cho mình, thấy mình cột tóc không đẹp bác ấy còn lấy lược trải đầu cột tóc cho mình nữa. Cảm giác về nhà anh thật bình yên, nên ngày đó mình hay về nhà anh chơi. Bác chưa bao giờ nói với mình rằng không đồng ý cho mình quen anh. Ai cũng nói người miền tây thật thà thì bây giờ mình khẳng định là không phải như vậy đâu. Bác yêu thương mình không đồng nghĩa bác chấp nhận mối quan hệ này, bằng chứng là khi có khách đến chơi nhìn thấy tôi người khách đó hỏi bác ấy rằng: đó là bạn gái của thằng TA ah? bác ấy trả lời: bạn gái gì đâu mà là chị nuôi của nó đấy. Nhờ câu trả lời đó tôi hiểu ý bác ấy nói gì (Trứoc mặt tôi đây là biểu hiện đầu tiên cho sự không đồng ý, còn sau lưng tôi bác đã phản đối rất nhiều, sau này anh mới kể cho tôi biết.)