Từ ngày về nước Khoa dính với Yến như hình với bóng, 2 đứa quen nhau qua mạng nhưng không ngờ khi gặp lại hợp ý như vậy. Mấy lần Yến hẹn hò hụt, hay bị bạn trai đá cô hay khóc lóc kể lể với Khoa:
- Cậu nói xem, mình còn khiếm khuyết nào mà anh ấy lại chê mình?
Khoa nhìn Yến một hồi rồi cười nhăn nhở:
- Chắc mấy anh chê cậu chưa dậy thì.
“Bốp”, Yến đánh một cái thật đau vào đầu Khoa.
- Sao đánh mình, ai bảo cậu lúc nào cũng như trẻ con ấy.
Ngồi bên cạnh cô bạn đang tiu nghỉu vì thất tình, Khoa xoa đầu Yến rồi bảo:
- Ối giời cái thằng đó cậu tiếc làm gì, một khi nó đã không thích thì có làm gì cũng không trói được đâu. Đứng lên mình đưa đi ăn lẩu giải sầu.
- Hả, ăn lẩu cơ á? Hôm nay sang thế.
- Hôm nay trời hơi lạnh lạnh, ăn lẩu là hợp nhất.
- Nhưng không “campuchia” đâu nhé.
- Được, mình bao.
Nói rồi 2 đứa kéo nhau đi ăn. Yến cũng không hiểu sao hôm nay Khoa lại chăm sóc mình nhiệt tình đến vậy. Nghĩ chắc là bạn thương mình vừa thất tình, nên động viên an ủi thôi, và thế là Yến cũng chén rất nhiệt tình.
- Này, ăn món này đi, ngon lắm đấy.
Cả bữa, Khoa cứ ngồi trống cằm ngắm Yến, lúc lúc lại gắp đồ ăn cho cô. Đến khi Yến no căng bụng rồi Khoa mới thẽ thọt:
- Yến này, thực ra mình…
- Cậu làm sao? Không phải là quên mang ví đấy chứ?
- Không phải, mà bố mẹ mình đang từ Mỹ về đây.
- Hả, bố mẹ cậu sống ở Mỹ á, sao từ trước nay cậu đều bảo ông bà ở dưới quê mà.
- Mình đã nói dối cậu, thực ra bố mình mất hơn chục năm nay. Mẹ thì chuyển sang Mỹ sống với dượng được 5 năm rồi. Nhưng mình không muốn sang đó, muốn ở lại đây để chăm sóc mồ mả của ông bà và bố mình, nên học xong bên đó, mình đã về đây. Nhưng mẹ với dượng cứ bắt mình sang sống với ông bà ấy.
- Thế giờ làm sao?
- Mình đã nói là mình sẽ lấy vợ bên này rồi. Mình còn gửi ảnh cho họ nữa. Thế nên ông bà muốn về đây xem mặt con dâu.
- Con dâu? Cậu yêu lúc nào thế?
Khoa thẽ thọt chìa điện thoại ra:
- Mình không có ai, nên lấy tạm ảnh của cậu rồi.
Yến đang ăn ngon lành bỗng dưng ho sặc sụa phun hết vào mặt Khoa:
- Điên à!
Cô hét lên khiến cả quán dồn hết những cặp mắt tò mò sang 2 người:
- Sao… sao cậu lại gửi ảnh của mình?
- Thì máy mình ngoài ảnh cậu ra còn ma nào đâu.
- Rồi mẹ cậu bảo sao?
- Mẹ mình nói: con bé dễ thương ghê. Bà tin lắm và bảo sẽ về để xem mặt, có gì còn xin cưới.
Yến giãy nảy lên nhìn Khoa, còn anh thì cười nhăn nhở:
- Dĩ nhiên là sẽ nhờ cậu rồi, ai bảo cậu là bạn thân mình chứ, cứu mình lần này đi mà. Mình là con trai duy nhất của bố, mình không thể để ông ấy nằm lạnh lẽo một mình ở đây không ai hương khói được. Giúp mình đi mà.
- Như khi cậu với người yêu làm chuyện ấy đấy.
- Mình chưa… có làm.
- Cậu nói thật à.
Yến gật gật đầu nhìn Khoa, cô thật sự đã rất hoảng hốt.
- Thảo nào bị đá là đúng rồi.
Yến xấu hổ đánh vào người anh. Khoa vòng tay ôm lấy cô, hai người giằng co nhau, rồi Khoa hôn vào môi Yến. Cô cũng không biết vì sao mình lại nằm im để cho Khoa hôn thật sâu nữa. Khoa thấy rất ngọt ngào nên cứ thế hôn đến khi cô bạn mềm nhũn trong tay mình.
Sau đêm đó, hai người thật sự yêu nhau, rồi còn giữ bố dượng và mẹ anh ở lại hẳn một tháng để lo tổ chức đám cưới…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1