Anh mong kiếp sau mình là người đàn ông trọn vẹn để cưới em bằng một đám cưới có tình yêu
- Người đó về rồi phải không?
Phong quay lại nói với tôi khi cả hai đang chăm chú xem phim. Tôi hờ hững đáp:
- Thông tin của anh nhanh thật đấy! Mà thôi nói chuyện khác đi, không thì im lặng để em xem phim nào.
- Em định tính thế nào?
- Chẳng thế nào cả. Cứ ăn, cứ sống và cứ thở như bây giờ thôi.
Phong ngồi cùng tôi để xem hết bộ phim nhưng sau đó anh lặng lẽ vào phòng.
Hôm nay là một ngày vui của tôi. Một phòng tranh ở Singapore đã thông báo bức tranh “Người đàn ông bên đóa hoa cát tường” của tôi được giá rất cao. Hơn 50 ngàn USD đó. Đó là một mức giá hời đối với một họa sĩ trẻ không có tên tuổi.
Chợt điện thoại của tôi báo có tin nhắn tới. Đó là tin nhắn của Phong, người đã đăng kí kết hôn và lồng nhẫn cưới vào tay tôi: “Vợ yêu à, tối nay anh mời em đi ăn nhé! Nhà hàng Lan Viên, lúc 8h anh đã đặt bàn rồi. Anh sẽ tới đón em”.
Mới 7h30 Phong đã xuất hiện ở xưởng vẽ của tôi. Trông anh rất bảnh với sơmi xanh nhạt và vest.
- Sao anh tới sớm thế!
- Anh tới sớm để đưa em đi chuẩn bị mà. Em cũng phải thật lộng lẫy để xứng đôi với anh chứ!
Nói xong Phong ấn tôi vào xe, anh đưa tôi tới một ảnh viện áo cưới và yêu cầu nhân viên trang điểm cho tôi. Váy vóc anh đã chuẩn bị sẵn trong xe. Một bộ váy xanh cô ban thanh lịch tôn lên làn da trắng. Kể ra đang ăn mặc bảnh bao mà phải ngồi ăn cùng cô vợ luộm thuộm với chiếc áo dính đầy màu vẽ kể cũng mất hứng.
Sau khi tôi đã ăn xong món tráng miệng Phong mới nói một cách từ tốn và rành mạch.
- Coi như để cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay, em đồng ý cho anh một việc được không?
Tôi gật đầu. Phong để lên bàn một tập hồ sơ. Trong đó chính là đơn xin ly hôn. Tôi nhìn anh với một chút nghi ngờ, nhưng cái gật đầu của anh đã cho tôi thấy những gì mình nhìn thấy là thật.
- Đã đến lúc chúng ta châm dứt cuộc hôn nhân này rồi. Hãy dũng cảm dành lấy hạnh phúc của mình đi Hân.
Tuấn và tôi kết hôn cách đây 5 năm khi tôi sang London để theo đuổi giấc mơ hội họa còn anh đang học chuyên ngành kinh tế. Sang Anh được một tháng thì tôi biết bố của đứa con trong bụng là người đàn ông tôi rất yêu vợ, nhưng anh ấy lại không thể chia sẻ tôi với hội họa. Khi anh bắt tôi chọn giữa tình yêu và đam mê, tôi đã chọn đam mê. Trớ trêu thay khi tôi biết mình sắp làm mẹ cũng là lúc anh kết hôn.
Không tới được với người mình yêu nhưng tôi vẫn muốn sinh linh bé nhỏ trong bụng được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng sinh con một mình ở Anh đâu có dễ dàng. Đúng lúc đó tôi gặp Phong, anh đẹp trai, phong độ nhưng lại là một người thuộc thế giới thứ ba. Anh bảo đã đến lúc anh cần tìm một người vợ để làm yên lòng cha mẹ và tôi là một lựa chọn hoàn hảo.
Chúng tôi kết hôn, tuy không thể làm vợ chồng đúng nghĩa nhưng giữa tôi và Phong lại có thể trở thành những người bạn tâm giao tuyệt vời. Phong lãng mạn và nhạy cảm với màu sắc. Chưa từng qua lớp học nào vè hội họa anh có cảm nhận chính xác về các bức tranh của tôi.
Nếu anh là một người đàn ông thực sự, chắc chắn tôi sẽ yêu anh. Phong biết Tuấn, bố đẻ của bé Kem đã về nước sau ba năm đi Mỹ và đã ly hôn vợ nên mới đề nghị ly hôn với tôi. Trên cương vị là một người bạn hiểu tôi, Phong thừa biết rằng tôi còn yêu Tuấn. Vậy nên anh muốn tôi dành lại hạnh phúc cho mình. Hơn nữa Phong cũng đã tìm được người mà anh ấy yêu thực sự.
Bữa sáng cuối cùng của vợ chồng tôi đã sẵn sàng. Trưa nay, tôi và Phong sẽ tới tòa án. Anh đặt lên bàn một chiếc hộp bằng nhung đỏ.
- Quà cho em đấy!
Tôi cẩn thận mở hộp, là chiếc vòng cổ mà tôi thích. Tôi bối rối nhìn anh.
- Anh định tặng em vào sinh nhật, nhưng lúc đó chắc là chúng ta khó mà gặp được nhau nên em nhận quà trước vậy.
Sau khi rời khỏi tòa án Phong đưa tôi ra công viên đi dạo một vòng giống như hồi tôi mang bầu bé Kem. Anh nói bằng giọng nghèn nghẹn:
- Hân à, anh mong kiếp sau mình là một người đàn ông trọn vẹn. Nếu được như thế anh sẽ cưới em bằng một đám cưới có tình yêu.
Tôi khẽ ôm anh và đáp lời:
- Em cũng mong như thế, mong cho kiếp sau đôi ta được vuông tròn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
===