Hà Nội ngày trở gió. Tròn một năm kể từ ngày Anh xa, em vẫn không thể quên khoảnh khắc a quay lưng bước đi cảm giác hụt hẫng bâng khuâng lắm. Người Hà Nội kẻ Hà Lan thấm thoắt đã được gần 2 năm. Người ta bảo chỉ nói yêu thôi đừng nói yêu mãi, nhưng em thì khác sẽ là mãi mãi nếu ta có niềm tin!
Xa xôi cách trở, ta yêu nhau qua dòng tin nhắn, qua bao cuộc gọi, những dòng email lãng mạn mình nắn nót dành riêng cho nhau. Cô đơn ở nơi mình sinh ra dễ dàng hơn nhiều so với việc sống cô đơn trên mảnh đất của người khác anh nhỉ. Em biết khi yêu anh, thời gian ta xa nhau sẽ khiến e thua thiệt rất nhiều, nhưng em không thể bắt con tim đi theo lý trí được.
Vì yêu anh, nên em biết sẽ không có ngày lễ tết, không có cả 14/2, 8/3, hay kể cả sinh nhật. 20/10 vừa qua, ngày của con gái chúng em, ngày của một nửa thế giới này lẽ ra em phải vui cơ.
Ngày mà em phải được gần người yêu em…
Ngày mà em sẽ nhận một đóa hồng “siêu to” của người ta với một vòng tay ôm em thật chặt….Ngày mà em sẽ như bao cô gái khác, tay trong tay với người em yêu…
Nhưng…
Người ấy của em xa quá! Cách nhau nửa vòng trái đất, những mơ ước nhỏ nhoi ấy của em chẳng thể thành sự thật…Chẳng điều gì làm em thôi nhớ tới người ấy của em. Em cứ mong, cứ chờ mãi thôi…
Anh này, Anh phải hứa với em nhé?
Hứa rằng những ngày này của năm sau, năm sau nữa… của cả đời này anh phải tặng em hoa đấy nhé. Hứa mai này gần nhau rồi anh phải hẹn hò với em đấy! Tay trong tay lang thang trên những con đường ngập tràn mùi hoa sữa, mùi của gió, cùng nhấm nháp thức uống yêu thích của hai đứa và hạnh phúc như ai kia…
Em sẽ chờ ngày đấy anh nhé. Sẽ chờ ngày anh đến bên em và thực hiện lời hứa của mình. Anh nhớ đấy, nhớ là anh đã hứa với em rồi đấy nhé?
Vì yêu anh, nên em chấp nhận đợi chờ anh một khoảng thời gian không quá dài nhưng không phải là ngắn, đủ để em biết rằng, xa anh thật sự khó chịu như thế nào.
Ở nơi xa, lời thương tiếng nhớ ta dành cho nhau dường như chẳng bao giờ là đủ. Có những lúc ngồi lặng lẽ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại chờ một tin nhắn rung lên hay cuộc gọi của 1 cái tên quá đỗi quen thuộc. Hay là khoảnh khắc chạm nhẹ vào màn hình máy tính, trong đầu chỉ ước sao có thể chui qua cái màn hình này =.=
Em đã cho anh cái hẹn bên nhau ở mai này, em chờ, và em như đếm từng ngày. Em biết, hiện tại trên tay anh vẫn còn bao điều dở dang, tiền tài, vật chất, công danh sự nghiệp vẫn là một cái mốc ở đằng xa để anh phấn đấu. Nhưng em vẫn tin, anh đủ sức để cho em một cuộc sống ấm êm, đàng hoàng như bao người.
Khi yêu anh, chọn anh thì em đã không ngần ngại gì, bởi với em, chỉ cần anh chân thành, và biết phấn đấu cho ngày mai như thế đã đủ rồi. Có thể, anh không lắm tiền, nhiều của như bao người, nhưng yêu thương anh dành cho em luôn dạt dào, thiết tha. Có thể, anh không được
một hình thức cầu toàn như em hằng mong ước, nhưng bên em, người đàn ông trong anh bao giờ cũng mạnh mẽ rất nhiều, nên anh sẽ là bờ vai, là điểm tựa để em dựa vào.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em…Em luôn mong ước và trông đợi ngày này sẽ đến để mình thật sự bên nhau, là của nhau Anh à. Người đàn ông của em sẽ luôn mạnh mẽ để chở che, lo lắng cho em, người đàn ông của em sẽ luôn bên em để lắng nghe mọi vui buồn cùng em, người đàn ông của em sẽ luôn yêu em nồng nàn như thuở ban đầu,… Người đàn ông của em sẽ thế đó, anh sẽ thế đó. Yêu Anh!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hết 2 năm rồi tuần sau...