Chuyện tình của anh chàng thợ mỏ và cô vợ đau bệnh khiến nhiều cư dân mạng xúc động cũng như ngưỡng mộ.
Tình yêu vốn dĩ là một trong những điều khó lý giải bởi đôi khi mọi người gắn kết với nhau theo một lẽ rất đặc biệt, thậm chí cả người trong cuộc cũng khó lý giải cặn kẽ được. Nói điều này vì mới đây trên mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện của anh Triệu Nguyễn Chuyên (33 tuổi, quê ở Bắc Kạn nhưng sinh sống, làm thợ mỏ ở Quảng Ninh) và vợ là chị Bùi Thị Điểm (quê Hưng Yên). Họ đã gặp nhau trong tình cảnh rất đặc biệt và gắn kết với nhau qua hai tiếng “vợ chồng”.
(Ảnh VNE)
Nói “đặc biệt” vì chị Điểm chẳng may sốt cao năm lên 1 tuổi nên từ đó tay chân không thể cử động như người bình thường. Để di chuyển, chị dùng hai đầu gối bò và đôi khi cần phải có người giúp sức. Lúc quen người phụ nữ này, anh Chuyên vấp phải sự phản đối từ gia đình nhưng vì tình yêu mãnh liệt nên anh đã chạy theo con tim, “đưa nàng về dinh”.
Cơ duyên giúp cặp đôi quen biết nhau là qua mạng xã hội. Năm 2014, anh Chuyên và chị Điểm nhắn tin trò chuyện như những người bạn. Sau đó, anh biết chị là người tật nguyền nên ngày ngày dành thời gian hỏi thăm sức khỏe. Sự quan tâm thật lòng, chu đáo của anh thợ mỏ khiến chị Điểm xúc động. Về phía chàng trai, anh cũng dần nhận ra đối phương là một cô gái tốt nhưng số phận chẳng may mắn như nhiều người khác.
(Ảnh chụp màn hình)
Dịp lễ năm 2016, anh Chuyên ngỏ lời muốn đến nhà thăm chị Điểm. Nghe vậy, chị có chút e ngại, không mấy tự tin vì hoàn cảnh của mình. Lúc ấy, chị lo sợ anh chàng này nếu trông thấy chị bên ngoài sẽ không muốn làm bạn với mình nữa. Đáp lại, anh Chuyên kiên quyết sẽ đến thăm: “Dù thế nào, anh cũng sẽ về thăm em”.
Từ lần gặp mặt trực tiếp đó, anh thợ mỏ càng thêm thấu hiểu, thông cảm và nể phục ý chí của cô gái không thể đi trên đôi chân của mình. Khi tận mắt nhìn chị Điểm di chuyển bằng hai đầu gối lên cầu thang, anh đã thử quỳ xuống để thử cảm giác đó thế nào và lập tức ngã về phía trước do mất thăng bằng. "Tôi hiểu Điểm đã rất cố gắng để không thành gánh nặng của mọi người", anh thợ mỏ chia sẻ trên Vnexpress.
(Ảnh chụp màn hình)
Sau lần đó, anh dành tình cảm nhiều hơn cho chị Điểm, thường xuyên thăm hỏi, động viên mỗi ngày. Đến lúc anh dồn hết can đảm để bày tỏ lòng mình thì bị cô gái từ chối. Lúc ấy, chị Điểm không tự tin và nghĩ rằng chuyện tình sẽ không thể đi đến đâu.
Không bỏ cuộc, anh Chuyên dành thời gian cuối tuần để bắt xe về Hưng Yên để thăm chị Điểm. Chính hành động của anh đã ngày càng khiến chị rung động, tin rằng mình xứng đáng với hạnh phúc và tình yêu này.
Khi cặp đôi tính đến chuyện “về chung một nhà”, gia đình hai bên lập tức lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, họ đã không bỏ cuộc và dùng tình yêu chân thật của mình để thuyết phục gia đình.
Chị Điểm di chuyển bằng hai đầu gối, tự làm mọi thứ. (Ảnh chụp màn hình)
Năm 2016, chị Điểm rưng rưng khoác váy cô dâu. Tuy hôn lễ tổ chức ở nhà gái, không có lễ ăn hỏi, không trầu cau, không xe hoa, thậm chí không có nhà trai đến dự nhưng cả hai vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Năm 2017, hai người vỡ òa đón con trai đầu lòng chào đời khỏe mạnh. Lúc này, gia đình anh Chuyên đã dần mở lòng, đón nhận con dâu và cháu nội. Năm 2020, bố mẹ anh thợ mỏ đã gọi các con về để nhận cháu nội và giục đi làm giấy đăng ký kết hôn
Bố mẹ nào cũng mong muốn con cái có hôn nhân hạnh phúc, hai vợ chồng đồng lòng đồng sức vun vén tổ ấm. Phản ứng của gia đình nhà trai lúc đầu cũng có phần thông cảm nhưng dần dần họ đã được thuyết phục.
Sức mạnh của tình yêu là vậy: kết nối 2 con người xa lạ với nhau trong một tình cảnh vô cùng đặc biệt. Chia sẻ về lý do chọn và gắn bó với người phụ nữ đau bệnh, anh thợ mỏ bày tỏ: "Cuộc sống hữu hạn. Đời này tìm được người thực sự hiểu và cảm thông với mình, thế là đủ".
Một câu nói nghe tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại thấm thía vô cùng. Đời này, liệu có bao nhiều người may mắn tìm được một “tri kỷ” để đồng hành, để yêu và để hiểu? Người phụ nữ tuy không may mắn với vẻ ngoài đau bệnh nhưng chị có ý chí, biết vươn lên nghịch cảnh. Chính điều đó đã khiến anh thợ mỏ “chốt đơn” làm vợ. Hạnh phúc đôi khi vừa đơn giản nhưng cũng thật khó lý giải là vậy, chỉ biết yêu là yêu thôi.

