Cô giáo trẻ biến những khó khăn ngày nào trở thành động lực, tặng mẹ món quà ý nghĩa nhất là ngôi nhà rộng 250m2 ấm cúng, khang trang. Nghị lực vươn lên của cô khiến gia đình, bạn bè tự hào và ngưỡng mộ.

hình ảnhẢnh: Vietgiaitri

Một ngôi nhà khang trang, rộng rãi để cha mẹ tĩnh dưỡng, an yên tuổi già luôn là mơ ước với những người con hiếu thảo.Thế nhưng, ở độ tuổi còn trẻ, nhiều người vẫn còn đang loay hoay với hàng ngàn mục tiêu cho bản thân nên những ước mơ được phụng sự chỉ có thể nằm lại trên trang giấy của bản kế hoạch cuộc đời. Song, câu chuyện đầy xúc động dưới đây của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (35 tuổi, quê gốc Quảng Bình, hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Kon Tum) và cô Phạm Thị Nguyệt, 59 tuổi lại mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc đặc biệt. Bởi nó không đơn thuần chỉ là thành quả sau bao năm cố gắng kiếm tiền, chắt chiu dành dụm của chị Nga mà câu chuyện nỗ lực vượt biến cố đằng sau đó mới là thứ khiến người ta khâm phục ở cô giáo vùng cao này.

Theo thông tin tôi đọc được trên trang Vietgiaitri thì được biết, cách đây hơn 20 năm, khi ấy chị Nga còn là một đứa bé 2 tuổi thì bố mẹ chia tay. Thời điểm sau ly hôn là lúc hai mẹ con chị Nga gặp khó khăn, sống chật vật từng ngày trong một túp lều tranh hết sức đơn sơ. Chị Nga kể lại:

"Sau khi bố mẹ mỗi người một phương, tôi theo mẹ về sống tại dãy nhà tập thể đơn sơ của một ngôi trường nhỏ ở miền núi. Cuộc sống của hai mẹ con là liên tiếp những chuỗi ngày khó khăn, tai ương nối dài. Năm 1993 lũ về, ai từng trải qua cảnh lũ lụt mới biết cuộc sống khổ sở thế nào...

Cuộc sống của mẹ con tôi cứ thế trôi qua cho đến năm tôi 8 tuổi. Mẹ quyết định chuyển nhà vào thị trấn, nơi không còn sợ những cơn lũ. Hơn nữa, khu tập thể đó ngày thường vui vẻ bao nhiêu thì đến Tết và hè lại buồn bấy nhiêu. Đó là khoảng thời gian cả dãy nhà tập thể chỉ còn lại mỗi mẹ con tôi (người ta ai cũng về nhà mình hết). Tôi còn nhỏ chưa đủ cảm nhận được cái cô quạnh, sợ hãi nhưng mẹ thì khác.

Dù cho là người lớn nhưng khi sống một mình không người thân thích bên cạnh thì sợ lắm. Đã vậy sau dãy nhà là một ngọn núi nhỏ có mấy cái hang bỏ hoang, xa xa trước dãy nhà, nằm sát khuôn viên trường là khu nghĩa địa. Ban đêm tiếng dế kêu, tiếng gió thổi… cũng đủ làm người ta rùng mình. Đó chính là nguyên nhân khiến mẹ tôi quyết định chuyển đi".

Từng ở túp lều, cô giáo vùng cao xây nhà 250m2 báo hiếu mẹ, bù đắp bao vất vả, tủi hờn - Hình 1Hai mẹ con chị Quỳnh Nga (Ảnh: Vietgiaitri)

Thời đó mẹ chị Nga là giáo viên, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống nhờ việc gom góp, chắt chiu từ đồng lương nhà giáo cùng với việc hái củi, nấu rượu, nuôi heo. Sau đấy cô Nguyệt cũng dành dụm đủ để mua một mảnh đất với căn nhà nhỏ, làm nơi che nắng che mưa cho hai mẹ con. Có lẽ vì vừa làm cha, vừa làm mẹ mà cô Nga rất nghiêm khắc trong cách dạy con chứ tuyệt đối không nuông chiều. Tuy nhiên cuộc sống vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng khi mà vào năm chị Nga học năm hai Đại học, cô Nguyệt bỗng dưng bị ốm nặng, đi nhiều bệnh viện mà không phát hiện ra bệnh. Khó khăn chồng chất, chị Nga khi ấy từng có ý định sẽ nghỉ học về chăm sóc mẹ. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc trong tuyệt vọng. Nhưng rồi may mắn sao, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các dì mà chị Nga vẫn có thể tiếp tục đến trường, hai năm sau sức khỏe của cô Nguyệt cũng dần ổn định hơn.

Từng ở túp lều, cô giáo vùng cao xây nhà 250m2 báo hiếu mẹ, bù đắp bao vất vả, tủi hờn - Hình 2Ngôi nhà gỗ đơn sơ mà hai mẹ con từng sinh sống (Ảnh: Vietgiaitri)

Sau khi tốt nghiệp và trở thành giáo viên, chị Nga cũng như bao sinh viên khác phải mất vài năm chật vật trong việc tìm kiếm công việc ổn định. Chưa kể có giai đoạn chị bị tai nạn nặng, nằm một chỗ gần 1 năm trời, phải nhờ mẹ chăm sóc. Sau khi lăn lộn từ Quảng Bình, ra Hà Tĩnh rồi lại vào Huế và cuối cùng dừng chân ở Kon Tum mới có được một công việc ổn định là giáo viên vùng cao, chị Quỳnh Nga lại có thêm nỗi lo khác đó chính là thương mẹ ở trong căn nhà gỗ cũ kỹ, mưa to gió lớn là phải thức suốt đêm vì sợ bão thổi bay mất nhà. Biến khó khăn thành động lực, dù với đồng lương ít ỏi từ công việc giáo viên nhưng cô gái trẻ vẫn luôn không ngừng mơ ước, thôi thúc bản thân cố gắng dành dụm xây cho mẹ một căn nhà nhỏ kiên cố.

Năm 2014, chị Quỳnh Nga kết hôn, ông xã chị Nga sau khi học lên Thạc sĩ thì cùng bạn bè vào Kon Tum lập nghiệp nên chị cùng vào theo. Khởi điểm là hai bàn tay trắng, sống cảnh nhà trọ nhưng trong lòng chị chưa bao giờ thôi nghĩ về ước mơ xây nhà và đón mẹ vào ở cùng. Đồng lương giáo viên của chị Nga không cao nhưng biết cách vun vén chi tiêu, cộng thêm thu nhập tốt của ông xã làm cán bộ dự án nước ngoài, vay mượn thêm và có một phần hỗ trợ từ bố mẹ chồng và mẹ ruột, vợ chồng chị Nga sau 10 năm đã mua được mảnh đất rộng 250m2. Năm 2021 thì cả hai bắt tay vào xây dựng căn nhà mơ ước của mình. 

Nhiều người khen tôi giỏi giang, hiếu thảo, nhưng thú thật nếu không có chồng thì tôi chẳng được như ngày hôm nay. Ước mơ của tôi thành hiện thực, phần nhiều cũng nhờ công của anh. Không chỉ là vấn đề vật chất, mà anh còn luôn là người ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, động viên giúp tôi có thêm nhiều động lực để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Ngoài ra tôi may mắn được gia đình chồng yêu thương, mẹ chồng coi như con gái. Chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời, luôn lo cho gia đình. Dù ở xa, như bây giờ anh đi làm cách nhà gần 600km, nhưng cuối tuần vẫn cố gắng thu xếp về thăm vợ con. Anh bảo gắng đi làm xa, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy, vợ con đỡ vất vả.

Những lúc rảnh, anh hay phụ tôi nấu ăn, chăm con, thậm chí tối nào rảnh anh còn là áo dài cho vợ chuẩn bị đi dạy nữa. Ở xa không người thân thích nên những lúc ốm đau đều là một tay anh chăm sóc tôi. Thời điểm tôi bị tai nạn, anh cũng phụ mẹ chăm lo cho tôi rất chu đáo”, chị Nga hạnh phúc chia sẻ.

Từng ở túp lều, cô giáo vùng cao xây nhà 250m2 báo hiếu mẹ, bù đắp bao vất vả, tủi hờn - Hình 12Tổ ấm nhỏ hiện tại của cô giáo vùng cao (Ảnh: Vietgiaitri)

Một số không gian trong căn nhà mới gồm 4 phòng ngủ. 1 phòng dành cho mẹ, 1 phòng dành cho 2 vợ chồng, 1 phòng dành cho con và 1 phòng dành cho ông bà nội những khi vào chơi cùng con cháu:

Từng ở túp lều, cô giáo vùng cao xây nhà 250m2 báo hiếu mẹ, bù đắp bao vất vả, tủi hờn - Hình 6

Từng ở túp lều, cô giáo vùng cao xây nhà 250m2 báo hiếu mẹ, bù đắp bao vất vả, tủi hờn - Hình 14Ảnh: Vietgiaitri

Quả thật, đồng tiền chỉ là phương tiện sống chứ không phải tất cả. Giá trị sống mới là lý tưởng và mục tiêu hàng đầu để cuộc sống thêm ý nghĩa. Và có lẽ với chị Quỳnh Nga, việc làm cho mẹ thấy vui vẻ, hạnh phúc, thực hiện được ấp ủ bấy lâu chính là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Qua đó tôi còn cực kì ngưỡng mộ tình cảm của chị Nga và ông xã, giống như chị chia sẻ thì anh ngoài những giúp đỡ về vật chất thì còn luôn là người ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, động viên giúp vợ có thêm nhiều động lực để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Đó mới thật sự là "liều thuốc tinh thần" đáng quý và đáng trân trọng nhất, mọi người ạ!

Hy vọng từ câu chuyện của Quỳnh Nga trên đây, độc giả có thể tìm thấy đâu đó chút cảm hứng để sống lạc quan, không ngừng nỗ lực và sớm thực hiện được giấc mơ của riêng mình và cho gia đình nhé!