Giữa cái nóng như thiêu như đốt ở Sài Gòn, vẫn có một cụ ông cần mẫn đạp xe đi bán trái cây dạo. Có lẽ, điều làm ông phiền lòng không phải là trời nắng 35 độ, cũng không phải người ta không tip cho vài nghìn phí ship, mà là số trái cây hôm nay không bán hết được.

Đôi khi tự thấy xấu hổ khi chính sự tiện lợi, dễ dàng đã khiến bản thân trở nên yếu hèn, gặp bất kể thứ gì cũng e sợ. Giữa cái tiết tháng 3 nắng nóng cháy da ở Sài Gòn, ra chợ mua con cá bó rau dù che chắn kỹ lưỡng qua 3-4 lớp vải còn thấy ái ngại. Đứng trong bếp nấu ăn chút xíu đã than vắn thở dài vì nóng nực, bực bội. Nhìn ra cái nắng chang chang của những ngày này, người ta nhăn mặt thở dài, tìm cách co mình trong phòng với chiếc máy lạnh chạy 24/24.

Chúng ta biết nắng nóng, còn những con người đang hằng ngày mưu sinh ngoài đường thì sao? Hoàn cảnh đẩy đưa, họ dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải ráng, đâu dám hoãn việc dù chỉ một hôm. Nhất là những ông bà cụ dù ở tuổi xưa nay hiếm vẫn đều đặn mỗi ngày ra đường làm việc, tìm kế sinh nhai. Họ biết mệt, biết khổ nhưng cuộc sống nặng gánh gạo tiền, họ chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi.

hình ảnh

Có ông cụ bán xoài mua thuốc cho vợ.

Có ông cụ gầy gò, giữa trưa nắng gắt vẫn nhẫn nại đạp xe bán trái cây ở Sài Gòn. Theo người có tài khoản N.H.M đã chụp lại hình ảnh này và đăng tải lên mạng xã hội thì ông cụ rất già, tay chân ốm yếu. Ông mặc chiếc áo sơ mi bên trong túi là đựng cả bao thuốc, trên người dường như còn có dây truyền nước. Ông cụ bán hàng từ tốn, giọng nói run run khiến người này không thể cầm lòng được.

N.H.M viết: “Sức khỏe của ông yếu lắm, ông mặc cái áo một bên túi là đựng cả bao thuốc, hình như trên người ông có dây truyền nước hay dây gì đó M. cũng không nhìn rõ lắm. Giọng nói ông run run nhìn thật sự không cầm lòng được.”

hình ảnh

Giữa trưa nắng gắt, ông cụ vẫn đạp xe đi bán trái cây. 

Nơi gặp được ông cụ chính là ở đường Lê Văn Lương, quận 7, TP.HCM. Anh rất mong muốn ai đi ngang qua đoạn đường này, nếu có dịp hãy ủng hộ để ông có thể bán hết hàng, về nhà sớm nghỉ ngơi. Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã làm cư dân mạng vô cùng xúc động. Mọi người để lại nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa và hy vọng ông cụ sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.

Nhiều người trẻ luôn có lý do cho sự lười biếng của mình và thích đổ lỗi cho số phận. Thay vì cố gắng đi làm kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm, họ lại dễ dàng buông bỏ, đứng núi này trông núi nọ. Họ thích tỏ ra đáng thương và giãy nảy lên khi có ai đó nói trúng "tim đen", phê phán cách sống quá chủ quan và không mục tiêu. Nếu có bước chân ra đường làm việc, họ cũng có trăm nghìn lý do để than thở.

hình ảnh

Ông cụ mặc áo sơ mi, quần short ngắn, đầu đội chiếc mũ nhỏ. Tay chân ông gầy gò nhìn thật xót xa.

Còn ông cụ trên đây và rất nhiều ông bà cụ khác, ở cái tuổi xưa nay hiếm, họ vẫn chưa một ngày chịu nghỉ ngơi. Đáng lý ở tuổi này, họ phải được con cái báo hiếu, yêu thương, chăm sóc. Nhưng không, trời có nắng gắt hay mưa giông, gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn chưa cho phép họ được một ngày thanh thản. Nhưng họ có nề hà than vãn gì đâu, họ lầm lũi làm tốt công việc của mình, họ đâu đổ lỗi cho ai. Chỉ cần trời còn thương, cho họ chút sức khỏe thì có vất vả đến đâu cũng chịu. Họ không ngừng nỗ lực để trang trải cho mình, không tham lam hay tính toán gì.

Hy vọng ông cụ sẽ có thật nhiều sức khỏe, người thân của cụ sẽ biết đến nỗi vất vả này mà san sẻ với cụ. Nếu có đi ngang qua đoạn đường này và nhìn thấy ông cụ, hãy ngừng xe và mua giúp ông nhé mọi người ơi. Một vài ký trái cây chúng ta mua giúp thật ra cũng không nhiều tiền gì, nhưng đó là niềm vui rất lớn đối với ông cụ đấy.

Nguồn tham khảo: internet