Dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng 6 năm qua, chị Đỗ Thị Nga (41 tuổi, ở P. Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội) đã băng rừng vượt núi, đến những vùng khó khăn giúp đỡ người nghèo, với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng quyên góp.

Chị Đỗ Thị Nga vốn là người công tác trong ngành giáo dục. Ngoài giờ làm việc, chị còn dấn thân làm thiện nguyện. Nhìn chị năng nổ, nhiệt huyết, ít ai biết chị đang mang trong mình bệnh ung thư cổ tử cung, thường xuyên phải đi điều trị.

Cô gái 20 tuổi bỏ Đại học để nuôi sống 13 'miệng ăn': Chăm cả gia đình mẹ kế lẫn cháu chắt

hình ảnh

Chị Nga bên trẻ em nghèo khó (Ảnh: Thanh Niên)

Chị Nga kể: “Sau một lần lên huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, thấy người dân phải sống trong cảnh quanh năm tối tăm; đường đi thì toàn suối dữ; học sinh không đủ cơm ăn, có em trên đường đi học về đói quá phải vặt lá ăn và chết vì ăn nhầm lá ngón… Vì thế, tôi đã đau đáu phải làm gì đó giúp các em, giúp người dân ở đây”.

Từ năm 2014, bằng việc đi xin tiền của cộng đồng, chị đã làm được hàng loạt dự án an sinh xã hội như: xây trường, lắp điện năng lượng mặt trời, xây cầu vượt lũ, nuôi cơm bán trú cho học sinh nghèo... với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Hiện, chị là Trưởng ban thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương Yên Thành - Nghệ An.

Để có tiền giúp bà con, chị tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình, kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, anh em, bạn bè, hoặc những nhóm thiện nguyện cùng chung lý tưởng. Đồng thời, chị còn đi nhặt đồng nát, bán lấy tiền gây quỹ: “Chúng tôi đi gom những lon bia, thùng giấy và tất cả phế liệu về phân loại, đóng gói, bán gây quỹ để mua ắc quy, pin mặt trời...”, chị Nga nhớ lại.

Trong những ‘thành tích’ của mình, chị Nga rất tự hào khi bản thân và những đồng đội đã vận động được các nhà hảo tâm xây dựng cầu vượt lũ, trị giá hàng tỉ đồng ở Huyện Kỳ Sơn.  Nói về công trình này, anh Phan Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin tâm đắc:

“Khi chưa có cây cầu, cứ mưa lũ là học sinh nghỉ học, người lớn thì không thể lên rẫy, trâu bò thường xuyên bị lũ cuốn trôi. Từ ngày cầu xây xong đã thay đổi bộ mặt cho bản làng này. Học sinh không bao giờ nghỉ học nữa, giáo viên không còn phải đón đưa học sinh qua suối, người dân có thể vận chuyển nông sản về tận nhà, trâu bò cũng có đường đi...”.

hình ảnh

Chị Nga cùng đồng đội kêu gọi xây dựng nhiều cây cầu (Ảnh: Thanh Niên)

Nhớ lại những ngày đầu đi “xin” tiền giúp đỡ, chị vẫn còn thấy cảm giác bị hắt hủi: “Có lần gặp một công ty bất động sản để xin tài trợ, bị từ chối thẳng thừng, nhưng tôi kiên trì lắm. Lần đầu không được thì lần 2. Lần 2 họ vẫn từ chối, và tôi cầm tiếp giấy tờ và kế hoạch gặp lần 3 thì họ chấp nhận”, chị Nga kể.

Rồi những chuyến đi khảo sát ở các bản làng xa xôi, chị phải băng rừng, vượt núi, không ít lần bị ngã, ngất khi đang trèo đèo, lội suối. Trong ba lô hành lý của chị, túi thuốc bao giờ cũng lớn hơn quần áo, nhưng cứ lúc nào rảnh là chị lại lặn lội đến với bà con vùng cao.

Dù vất vả, chị Nga cũng không nản, nhưng có lúc rất buồn lòng khi không được chia sẻ. “Có lần tôi bị lãnh đạo cơ quan gọi lên hỏi rằng: lấy tiền đâu để làm từ thiện, làm cho tổ chức rửa tiền nào... Thú thực, lúc đó tôi cũng nản lắm!”, chị Nga trải lòng.

Chị cũng cho biết có chồng làm trong ngành xây dựng và con trai 18 tuổi. Thời gian đầu chị phải giấu chồng con. Nhưng dần dần, mọi người trong gia đình cũng hiểu và chia sẻ với việc làm của chị.

“Lúc đầu, chồng tôi bảo thân mình, nhà mình thì không lo, đi lo chuyện bao đồng đâu đâu, tôi cũng căng thẳng lắm. Giờ thì gia đình đã hỗ trợ tôi nhiều, vì thấy đó là niềm vui hằng ngày của tôi”, chị Nga phấn khởi nói.

hình ảnh

Chị Nga ủng hộ bộ đội trong mùa dịch (Ảnh: Thanh Niên)

Đúng là trên đời này, có nhiều tấm lòng tốt khiến chúng ta nghẹn ngào tự hỏi: “Sao họ có thể tuyệt vời đến thế?” Dù nghèo khó, dù mang bệnh, dù vấp phải ánh nhìn nghi hoặc của miệng đời, thậm chí phải chịu cả tiếng oan nhưng họ vẫn vui vẻ “cho đi”, chẳng hề đòi hỏi nhận lại.

Như câu chuyện của chị Nga, nào ai nghĩ một người đang phải đấu tranh với căn bệnh ung thư, được khuyên nằm ở nhà nghỉ ngơi để chữa bệnh… lại lăn xả ở những nơi nắng nôi, nghèo khó, những con đường cát, bùn, sỏi, đá...chỉ để giúp đỡ cho những số phận nghèo nàn.

Nhưng có lẽ, khi chúng ta đứng giữa lằn ranh sinh tử, lại càng biết trân trọng cuộc đời này hơn. Thay vì than khóc “sao ông trời bất công quá” hoặc đặt câu hỏi “mình còn tồn tại cho đến khi nào?” thì chị Nga đã có suy nghĩ thoáng hơn và tích cực hơn, dùng quỹ thời gian còn lại của mình để lan tỏa yêu thương và chia sẻ.

Một người phụ nữ, đang có công việc ổn định, được ngồi máy lạnh điều hòa bỗng xoay mình dầm sương dãi nắng. Một người phụ nữ đi làm việc với điều kiện thuận lợi nay phải học cách dịu dàng mềm mỏng, mặt dày ‘xin’ tiền tài trợ, thăm hỏi tới lui –  thì đó là hành trình chẳng mấy dễ dàng.

hình ảnh

Vậy mà miệng đời cũng ác thật đấy, người ta nói chị "rửa tiền", nói chị lợi dụng mạnh thường quân để làm tài sản riêng, khiến chị không chỉ thấy bị xúc phạm mà còn nản chí vô cùng. Lòng tốt giữa đời thường đã hiếm, nay lòng tốt còn phải chịu thị phi, thử hỏi mấy ai đủ dũng cảm để kiên trì thực hiện?

Vậy mà chị Nga đã âm thầm vượt qua, cố gắng gom góp kêu gọi được số tiền 5 tỷ trong hành trình thiện nguyện của mình. Nó ít hay nhiều tùy cảm nhận của mỗi người nhưng với chị, đó là thành quả mà chị có thể tự hào mình đã làm được cho xã hội. Còn hơn một số “anh hùng bàn phím” giỏi khóc giỏi than nhưng thực ra chẳng mang lại giá trị gì cho đời.

Nên nhớ, nhà Phật từng dạy rằng: “Đừng thấy việc Thiện nhỏ mà không làm”. Bởi vì ngay cả một cái cây cổ thụ cũng bắt đầu chỉ bằng một mầm xanh bé nhỏ. Chỉ cần bạn gieo nó, nó có thể đi xa tới mức khi nhìn lại bạn sẽ không ngờ rằng nó chính là kiệt tác làm cuộc sống đẹp tươi!

Nguồn tham khảo: Thanh Niên