Chào các anh chị, Ngày trước, ở khu phố em có tổ chức một cuộc thiện nguyện, đi đến viện dưỡng lão để làm từ thiện, trò chuyện và bầu bạn cùng những cụ già ở đây trong vòng 2 ngày 1 đêm. Lúc đầu ở nhà cũng rảnh rang, đang chán không có gì làm cho nên em cũng quyết định đăng ký tham gia thử xem. Trên đường đi lúc đó em suy nghĩ, sợ rằng người già thường rất hay khó tính. Vì là hai thế hệ có khoảng cách xa nhau nên sợ không tìm được chủ đề chung để nói chuyện với các cụ. Đến nơi, mọi người trong chuyến đi chia nhau ra thành nhiều nhóm để làm những công việc khác nhau : dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cho các cụ,.....

Thế là em gặp được một bà cụ, nhìn mặt cụ mang vẻ là một người khó tính, khó gần gũi. Ban đầu em cũng khá sợ, nhưng cũng mạnh dạn đến để bắt chuyện. Không ngờ tính của cụ khác xa với vẻ mặt thường ngày. Cụ là một người rất thú vị, nói năng rất cuốn hút. Ban đầu ngồi nói chuyện cũng chỉ có hai bà cháu thôi, nhưng một hồi lại thu hút thành một nhóm đến nghe chuyện. Cụ kể về cuộc đời của mình những lúc còn trẻ. Tụi em nghe hoài nghe mãi đến lúc trời gần sực tối mới hay biết. Có một điều mà em cảm thấy xót xa cho những cụ ở viện dưỡng lão ở đây.
Đa số người nhà của họ rất ít khi đến thăm. Y tá kể rằng có người nửa năm mới đến thăm một lần, có người thì cả năm mới đến,... Nghe rất xót. Qua chuyến đi này, em cảm thấy quý trọng mọi thứ hơn, nó như dạy cho em rất nhiều điều chỉ trong vòng 2 ngày 1 đêm

