Trong muôn vàn nỗi đau của đời sống gia đình, có lẽ chuyện thất lạc người thân là một trong những điều kinh khủng nhất. Có bậc phụ huynh cả đời đi tìm con. Có những thanh niên khát khao muốn biết về nguồn cội. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn.
Vào những năm 1980, cuộc sống khó khăn, nhiều người còn phải chạy ăn từng bữa. Không ai dám mơ đến một hình thức giải trí nào xa vời. Thời bấy giờ, chỉ những người có tiền mới dám đến rạp chiếu phim. Lúc này, một người phụ nữ tên Long Hồng Quần (Tứ Xuyên, Trung Quốc) tình cờ được một người bạn cho vé xem phim.
Người phụ nữ cả đời dằn vặt vì để thất lạc con trai (Ảnh: VietNamNet)
Đối với bà khi đó, xem phim chính là một giấc mơ. Chỉ là chồng bà bận việc sửa xe trên phố không thể đi cùng. Bà Long đã cho hai đứa con nhỏ đi theo. Đó là một cậu con trai 3 tuổi và đứa trẻ 8 tháng còn bế trên tay. Bà nhớ lại, lúc đó khán phòng rất đông. Tất cả mọi người đều vây quanh chiếc máy chiếu.
Đang xem, con trai 3 tuổi đòi đi vệ sinh. Vì bận bế đứa nhỏ, di chuyển khó khăn, bà đành để con đi một mình. Đợi một lúc không thấy cậu con trai lớn đâu, bà lo lắng, sợ hãi. Mặc cho đứa nhỏ trên tay đang khóc thét, bà len ra khỏi đám đông tìm kiếm, gọi tên con khản cổ.
Rạp phim đã hết người, bà vẫn tìm con trong vô vọng. Cũng từ đó, bà luôn sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Nhiều năm trôi qua, thi thoảng vợ chồng bà lại đưa cậu con trai nhỏ đến rạp phim để kể với con về sai lầm của đời mình. Nút thắt trong lòng bà vẫn không thể tháo gỡ.
Năm 2018, một thanh niên tên Trần Liên Phát, 34 tuổi (Hà Bắc, Trung Quốc) cũng đang tìm kiếm người thân. Ở tuổi 34 tuổi, anh Trần và mẹ nuôi gắn bó dưới một mái nhà. Cuộc sống dù không giàu có nhưng anh luôn tự hào vì được là con của mẹ.
Anh Trần quyết tâm tìm lại cha mẹ ruột (Ảnh: VietNamNet)
Mẹ anh hết mực yêu thương anh, cố gắng lo cho anh bằng bạn bằng bè. Anh luôn hi vọng sau này kiếm được nhiều tiền sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt. Nhưng thật không may, mẹ anh bị bạo bệnh qua đời. Trước lúc lâm chung, bà đã tiết lộ một bí mật che đậy suốt nhiều năm qua.
Hơn 30 năm trước, anh Trần bị những kẻ xấu bắt đi. Mẹ anh phát hiện và đã dùng tiền để đổi lấy anh từ tay những kẻ này. “Con được mẹ đưa về với giá 3000 tệ (hơn 10 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), giờ con hãy tìm lại gia đình thật sự của mình!”, bà nói trước khi nhắm mắt.
Sau khi lo hậu sự cho mẹ, anh Trần quyết định tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Sau nhiều nỗ lực đăng tải thông tin trên các trang mạng, anh đã nhận được kết quả. Sau khi đối chiếu kết quả giám định ADN, cảnh sát xác nhận anh Trần chính là con của bà Long. Cầm tờ xét nghiệm kết quả ADN trên tay, bà Long bật khóc, ôm chầm lấy con trai của mình.
Giây phút mẹ con nhận nhau khiến những người xung quanh cũng phải rơi lệ. Hơn 30 năm trôi qua, cuối cùng, nút thắt trong lòng người mẹ ấy cũng đã được gỡ bỏ. Người mẹ nuôi nơi chín suối của anh Trần cũng có thể ngậm cười.
Hai mẹ anh Trần đoàn viên trong nước mắt (Ảnh: VietNamNet)
Đúng là một câu chuyện đầy đau lòng nhưng quá nhiều cảm xúc và “ơn trời” là sau tất cả, một kết thúc có hậu đã được mở ra. Nhưng với quãng thời gian hơn 30 năm đằng đẵng, ngoài niềm vui trùng phùng là những nước mắt đầy đớn đau.
Một bên là người mẹ già luôn tự dằn vặt bản thân vì đã để thất lạc đứa con máu mủ. Cả đời bà sống không được an yên và gần như tuyệt vọng. Một bên là người mẹ nuôi luôn ngậm ngùi với trăn trở khó nói thành tên, có nên kể sự thật cho đứa con trai bé bỏng hay không.
Cả hai người phụ nữ, đều rất đỗi tuyệt vời, chẳng có ai sai ai đúng, chẳng có lỗi lầm nào đáng bị trách phạt. Nhất là người mẹ nuôi, có tấm lòng quảng đại khi đưa đứa bé ra khỏi tay bọn xấu, bà bao dung, dạy dỗ và chăm sóc đứa trẻ ấy như con ruột, cho ăn học thành tài.
Thế nhưng, liệu rằng bà có ích kỷ không khi mà đến tận lúc nhắm mắt mới kể ra sự thật. Hoặc giả nếu kể sớm hơn, anh Trần đã có thể đoàn viên với gia đình của mình sớm hơn? Có lẽ là không, bởi bà đâu biết mẹ cha ruột của con mình là ai? Bà đâu biết họ đang ngóng tin, chờ đợi đứa trẻ này.
Bà không có lỗi vì bà cũng phải sống giữa những tháng ngày đầy mâu thuẫn, không kể cho con thì sợ con trách mình, giận mình. Mà kể ra rồi, đưa con đi tìm cha mẹ ruột, nếu như đó là một gia đình không tốt, thậm chí xấu xa, bắt ép bà xa con thì bà đâu nỡ đưa con mình vào “miệng sói”.
Thế nên, bà đợi anh trưởng thành, đợi anh có suy nghĩ chín chắn, đợi bản thân gần đất xa trời mới tiết lộ sự thật. Lúc này đây, anh hoàn toàn có thể về sống với cha mẹ ruột mà chẳng còn phải vương vấn hay bận tâm điều gì.
Và đúng như dự đoán, anh Trần không hề trách mẹ nuôi, ngược lại còn cảm tạ bà vô cùng vì đã giúp mình thoát khỏi tay buôn người. Nếu ngày ấy không có bà, thì tương lai của anh chưa chắc đã được như bây giờ, thậm chí tính mạng cũng chẳng còn.
Rồi phép màu sau cùng đã tới, anh Trần được đoàn tụ với cha mẹ ruột. Chứng kiến cảnh đoàn viên trong nức nở, ai cũng nghẹn lòng. Ngẫm xa hội có bao nhiêu gia đình bị chia lìa, bao nhiêu người thất lạc thân nhân, họ vẫn luôn cố gắng từng ngày, không ngừng tìm kiếm, không ngừng hy vọng.
Vậy mà nhiều bạn trẻ có điều kiện sống tốt hơn, được bảo bọc bằng tình yêu thương và kinh tế ổn định nhưng lại không biết trân quý, bất hiếu với phụ huynh, bỏ rơi gia đình, máu mủ. Có lẽ chỉ đến khi chẳng còn ai bên mình, họ mới hiểu thế nào là giá trị của tình thân. Vậy nên, hỡi những ai còn mẹ còn cha, xin hãy sống cho văn minh, phải đạo!
Nguồn: VietNamNet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1