Dù thời đại đã rất cởi mở nhưng trong quan niệm của nhiều người Việt, viện dưỡng lão không khác gì "nhà tù dành cho người già", con cái đưa mẹ cha vào đó là bất hiếu. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu phải ai cũng có điều kiện chăm sóc cho đấng sinh thành.

Như hoàn cảnh của chị Phương Thu, 37 tuổi, ở Ba Đình chưa có ngày nào được yên lòng bởi không biết "tính thế nào cho ổn" việc chăm sóc mẹ. Kể từ ngày bố Thu đột ngột qua đời 15 năm trước, bà càng thêm trầm lặng.

Ba người con gái năn nỉ mẹ về ở cùng nhưng bà nhất định không chịu với tuyên bố chắc như đinh đóng cột: "Dù có chết, cũng phải chết ngay tại nhà chứ không đi đâu". Các con đành thuê osin, song với tính khí của bà, chẳng ai ở được dài lâu.

Trong tuần, chị em Thu đều tranh thủ ghé qua thăm bà, nhưng khi mẹ bị đột quỵ, ngã gãy tay gần hai năm trước, họ biết "giải pháp người giúp việc" đã hết tác dụng. Có lần, chị em Thu đã bàn đến việc gửi mẹ vào viện dưỡng lão.

"Nhưng mẹ tôi nổi xung lên, không đi. Anh rể cả cũng quyết liệt phản đối vì cho rằng con cái đẩy cha mẹ vào đó là rũ bỏ trách nhiệm con cái, là bất hiếu. Chúng tôi lo nếu chẳng may đêm hôm bà xảy ra chuyện mà không ai không biết. Dạo này mẹ cũng đã có biểu hiện lẫn rồi”.

Chị Phương Thu cho biết thêm, ngoài lo ngại định kiến "bất hiếu" khi gửi mẹ vào viện dưỡng lão, cô cũng lo lắng, không biết mẹ ở trong đó có được chăm sóc tốt không.

Trái ngược với chị Thu, ông Nguyễn Ngọc Thanh, một sĩ quan nghỉ hưu ở quận Hoàn Kiếm đã gửi mẹ đi dưỡng lão vào năm 2013, bất chấp sự phản đối "làm thế là bất hiếu" của ba người em trai.

“Cụ bà bị lẫn một thời gian dài mà con cháu không biết. Cụ ăn cơm rồi nói chưa ăn, cấu giấu vàng nhưng lại bảo có người lấy, nửa đêm cụ đập cửa uỳnh uỳnh không cho ai ngủ. Mẹ rất quý con trai nhưng ghét con gái. Đỉnh điểm một lần tôi đang đi công tác phải bay về gấp, vì mẹ không chịu để con dâu đút cho ăn", ông Thanh kể.

Thời gian sau cụ bà bị đột quỵ, người đầy vết lở loét do nằm lâu mà con cái không có kinh nghiệm xử lý, nên ông Thanh đành tìm đến cơ sở có chuyên môn để mẹ được chăm sóc tốt hơn. Ông đã đi khảo sát ba viện dưỡng lão trước khi chọn một cơ sở ở huyện Thanh Trì.

hình ảnh

Ông Thanh thấy may mắn khi gặp được viện dưỡng lão chuyên nghiệp (Ảnh: VNE)

"Thời gian đầu tôi xuống vài lần, toàn bất ngờ không báo trước để xem các cụ có được chăm sóc tốt không", ông kể. Sau hai tháng, người con nhận thấy tinh thần mẹ tốt hơn nhờ có nhiều bạn trò chuyện và được sinh hoạt cộng đồng, vật lý trị liệu. Cụ nhớ ra khá nhiều con cháu đã quên trước đó và còn khen chưa bao giờ được chăm sóc tốt như vậy.

Mỗi dịp Tết hay giỗ ông đón về nhà, cụ lại đòi trở lại viện ngay, thậm chí có đồ gì ngon là mang về cho một cậu điều dưỡng mà cụ xem như đứa con trai thứ 5 của mình. Sau hai năm cụ bà vào trung tâm, ba người em ông Thanh phải thừa nhận: "May mà ngày đó anh đưa mẹ vào đây chứ không mẹ mất lâu rồi".

Người ta vẫn nói: “Một mẹ nuôi được mười con chứ mười con không nuôi nổi một mẹ” để nói về công ơn của người mẹ không chỉ như trời, như biển mà còn có ý là ngay cả chuyện báo hiếu mẹ nhiều khi cũng trở nên khó khăn với cả đàn con.

Vậy nên, nhiều người khi nói đến chuyện đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão liền nổi cáu, hoặc tỏ ý khinh thường. Họ cho rằng con cái ích kỷ, kiếm cớ nhàn thân. Các cụ già rồi, còn sống được bao lâu mà không cho các cụ vui vầy bên con cái. Lạ lùng làm sao, người  lớn có thể nuôi con mọn nhưng không đủ yêu thương để chăm sóc cho người già.

Hãy tưởng tượng cảm giác mình bị “đẩy ra” khỏi nhà vì vướng bận cho người khác sẽ thấy đau đớn thế nào. Và rồi liệu rằng lịch sử có lặp lại không, khi mai sau con cháu cũng đưa chúng ta vào viện dưỡng lão, liệu rằng bạn có vui vẻ hay lo lắng sẽ chết trong nỗi cô đơn?

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, hãy nghĩ thoáng hơn một chút, nếu như ta còn nhỏ, bố mẹ bận rộn thì gửi ta đi nhà trẻ. Đến khi ta lớn lên ta bận rộn với công việc lẫn con cái không thể toàn tâm chăm sóc cho bố mẹ thì gửi vào viện dưỡng lão.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Chinanews)

Có lẽ cách tốt nhất nên hỏi ý kiến cha mẹ trước khi quyết định. Hãy để cha, mẹ sống thử 1 tuần, rồi hẵng phán xét. Chúng ta toàn là người chưa già, nên không thể biết chính xác người già muốn gì để mà quyết định thay được. Có khi con cháu nghĩ rằng cha mẹ già chỉ cần ở nhà, nhìn thấy con cháu mỗi ngày là đủ vui rồi, dù cả ngày từ sáng đến khuya con cháu đi làm, cuối tuần lại đi chơi mất hút.

Trong khi ở viện dưỡng lão, người già lại tìm thấy niềm vui trong các hoạt động cùng với những người bạn già khác thì sao? Cứ để cha mẹ tự quyết, chúng ta đừng quyết định thay cha mẹ. Còn thiên hạ, mặc kệ họ nghĩ gì đi, thiên hạ có sống thay mình đâu, mà phải lo họ nghĩ gì.

Suy cho cùng, nên gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão hay không phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và quan điểm sống của từng gia đình. Không có tiêu chuẩn nào để nói việc này là tốt hay xấu. Hãy hành động theo trái tim mình mách bảo.

Nhưng dù quyết định thế nào, con cháu cũng không được bỏ rơi các cụ, dù ở nhà hay viện dưỡng lão thì vẫn phải thường xuyên chạy tới hỏi han, chăm nom. Tết nhất phải có không khí gia đình đoàn tụ, cuối tuần cuối tháng tổ chức ăn uống, đi chơi vui vẻ. Vậy thì người già mới có thể an yên.

Nguồn: VNE