Cưới nhau vì được mai mối, từ "chỉ mới cảm mến chứ không yêu" nhưng hôn nhân của đôi vợ chồng này suốt 30 năm qua vẫn luôn hạnh phúc khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.
Lần nào xem cũng khóc, ngưỡng mộ hạnh phúc của ông bà, tình yêu ngày xưa giản dị mà sâu sắc quá, khâm phục sự hy sinh của phụ nữ thời đó… là những cảm xúc của tôi sau khi xem qua những tập phát sóng của chương trình "Tình trăm năm". Trong số phát sóng tuần này cũng không ngoại lệ, vẫn là một câu chuyện tình thời son trẻ đầy xúc động khác mà tôi muốn chia sẻ với độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời.
Nhân vật chính trong câu chuyện tình lần này là của chú Nguyễn Công Huyền (57 tuổi) và cô Phạm Thị Lành (55 tuổi). Theo như lời cô chú chia sẻ trong chương trình thì được biết, ngày xưa cả hai đến với nhau là do anh hàng xóm mai mối. “Tôi thấy cô ấy đẹp nên chỉ mới thích thích thôi chứ chưa thích lắm!”, chú Huyền bộc bạch. Trong khi đó, cô Lành thấy chú đẹp trai, phong độ, "mỗi tội nhiều bạn gái".
Chia sẻ thêm về những ngày đầu về làm dâu, cô Lành cho biết rằng dù được chồng rất thương và lo nhưng vì "lạ nước lạ cái" cộng thêm nhà đông anh em nên việc nội trợ của phận dâu con cũng có phần cực hơn. Thời gian ấy cô khóc nhiều lắm, mãi đến khi mang thai con đầu lòng thì cả hai mới dọn ra riêng. "Tôi có nhiều em út, mà vợ bầu lớn rồi, ở chung thì vất vả, tội vợ tôi quá! Tôi luôn là người nhường nhịn trong lúc vợ chồng lớn tiếng, thấy vợ khóc là tôi nhịn ngay. Trước giờ tôi cũng là người nóng tính nhưng gặp vợ thì phải nhỏ nhẹ lại" - ông Huyền tâm sự.
Cũng như bao cuộc hôn nhân thời đấy, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền mà gánh nặng mưu sinh liên tục đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng. Cô Lành bồi hồi kể rằng: “Đất nhà tôi là đất biền, xung quanh nước ngập, chỉ xây được cái nền nhà, mà ở vùng sâu nữa nên cuộc sống cực khổ. Tôi vừa nấu rượu nuôi heo, vừa chăm con mới sinh. Nhiều khi làm ăn thua lỗ một trăm mấy chục triệu, phải vừa làm vừa trả nợ. Rồi chồng tôi đi làm rẫy, vất vả lắm nhưng cũng có lời, chỉ là lời ít hay nhiều thôi."
“Cuộc sống cực khổ nhưng vợ chồng tôi không lục đục. Hai vợ chồng quyết tâm làm ăn, dù có thất bại thì tự gánh chịu. Buồn thì cũng có nhưng làm cái này không được thì chuyển sang làm cái khác. Miễn thương nhau là được! Tôi hay nói tôi thương vợ. Bây giờ cả hai phải thương yêu, thông cảm cho nhau. Nếu có vấn đề thì phải chia sẻ với nhau chứ không rầy la, như vậy sẽ mất tình cảm. Tôi không muốn để vợ tôi buồn!”, chú Huyền chia sẻ thêm về bí quyết giữ gìn hạnh phúc khi làm ăn thua lỗ, cuộc sống vất vả.
Có lẽ, điều khiến tôi xúc động và ngưỡng mộ nhất trong câu chuyện tình này của chú Huyền - cô Lành đó là tuy cuộc sống ngày đấy khó khăn là thế, nhưng hai vợ chồng vẫn rất lạc quan và vô cùng yêu thương nhau. Tình yêu qua lời kể của họ hoàn toàn không có những nụ hôn lãng mạn, những lời nói ngôn tình, những món quà nhân dịp kỷ niệm đáng nhớ nhưng nhìn cử chỉ ánh mắt cô chú dành cho nhau mà tôi cứ thấy rưng rưng vì sự chân thành, đẹp đẽ.
Hi vọng qua bài viết nhỏ này sẽ giúp độc giả, đặc biệt là với những người trẻ sẽ luôn tin về những giá trị tốt đẹp của hôn nhân, của tình yêu, bất chấp thời gian, tuổi tác.
Nguồn tham khảo: Tình trăm năm, Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1