Bén duyên với nhau nhờ mạng xã hội, tưởng chừng khoảng cách địa lý quá xa cùng tuổi tác không còn trẻ sẽ là trở ngại lớn. Nhưng cuối cùng ông và bà đã vẽ nên một câu chuyện tình cảm đầy xúc động.
Với nhiều người, càng về già là lúc bản thân càng cảm thấy tự ti, dè dặt. Dẫu có cô đơn, khao khát một người bạn khác giới để tâm tình sớm hôm cho khuây khỏa cũng đành chịu. Bởi họ sợ ánh mắt soi mói từ dư luận, sợ lắm những lời cay nghiệt rằng có tuổi rồi sao không chịu an phận còn ham hố làm gì.
Chỉ những người từng trải qua rồi mới hiểu rằng, ở tuổi đó, người ta cần nhất là tình cảm con người với nhau, sự quan tâm chia sẻ buồn vui. Khi mà con cái đã lớn, đã lập gia đình và không thể mãi ở bên để săn sóc mình hay mè nheo với mình; khi mà người bạn đời thân thiết vì lý do nào đó đã không còn hiện diện bên ta nữa; khi mà cô đơn cứ ngày ngày bủa vây lấy…
(Ảnh minh họa: vietnamnet)
Bà Mỹ Hạnh cũng tương tự như thế. Bà có cuộc hôn nhân không vẹn tròn từ năm 24 tuổi rồi ở vậy làm gia sư nuôi con. Cả đời cần mẫn đến khi con cái lớn lên lập gia đình rồi ra riêng. Một mình trong căn nhà cũ 24m2, bà Hạnh lúc bấy giờ mới cảm nhận rõ sự cô đơn xâm chiếm cuộc sống của mình.
Một lần buồn buồn lướt mạng, bà “chat đại” với một người đàn ông nước ngoài chính là ông Anthony T. Costanz (hiện 70 tuổi, người Mỹ gốc Ý, từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ nên đành ở vậy nuôi con). Một tuần sau, ông Anthony bay qua Việt Nam. Chuyến bay kéo dài hơn 20 tiếng và đúng vào dịp Tết Âm lịch.
Ông Anthony được bà Hạnh dẫn đi thăm thú Việt Nam, mời về chung cư quận 1, dự các buổi dạy tiếng Anh của bà. Sự trẻ trung, hiền hậu, chân thành, không dùng mỹ phẩm của bà Hạnh khiến người đàn ông Mỹ xa lạ “phải lòng” và tin tưởng đến độ có bao nhiêu tiền mang theo giao hết cho bà Hạnh giữ giùm.
Lần thứ 2 qua Việt Nam thăm người thương, ông Anthony ở cùng bà Hạnh như một người chồng thực thụ. Nhiều khó khăn phải đối mặt như không hợp khẩu vị đồ ăn, sợ xe cộ đông đúc nhưng có lẽ đáng ngại nhất vẫn là không gian sống và khí hậu không hợp.
Cụ thể, ở Mỹ khí hậu ôn đới lại có sân vườn rộng 300m2 còn qua Việt Nam ông Anthony phải chôn chân trong căn hộ 24m2. Phòng riêng của ông thì lại chỉ 8m2 nên trời nóng khiến ông đổ mồ hôi như tắm, ra đường dạo thì hít đủ khói bụi. Chịu không nổi nên có đêm ông bị khó thở, tăng huyết áp phải đi cấp cứu.
Sự ân cần săn sóc của bà Hạnh lúc đó khiến người đàn ông hơn 20 năm “gà trống nuôi con” cảm thấy ấm lòng. Thế nên dù mẹ con bà Hạnh khuyên trở về nước để đảm bảo sức khỏe nhưng ông không chịu. Ông sợ mình không kiên quyết thì chẳng có cơ hội đưa bà Hạnh sang Mỹ. Chịu khó chịu khổ, cứ thế ông ráng bám trụ trong phòng điều hòa, thậm chí đi cấp cứu thêm 2 lần nữa.
Trải qua bao trở ngại cũng đến lúc bà Hạnh xuất ngoại. Người phụ nữ 60 tuổi ôm chặt 2 đứa con và 5 đứa cháu không muốn rời. Các con bà Hạnh động viên: "Hãy xem như một chuyến du lịch nhé mẹ. Nếu không thích nữa thì về với chúng con".
Ông Anthony và bà Hạnh chụp ảnh cùng con cháu của bà (Ảnh: VNE)
Quá xúc động trước tình yêu nở muộn nhưng đằm thắm và đầy cố gắng của hai ông bà phải không ạ? Họ đơn độc bao năm vì tập trung lo cho con cái, tuổi già buồn bã muốn trở thành mảnh ghép của nhau để chia sẻ buồn vui phần đời còn lại. Mặc thiên hạ có nói gì nghĩ gì, tình cảm đó thật đẹp đẽ và vẫn đảm bảo trách nhiệm với bản thân, với nhau, với con cái.
Chứ nhìn ra xã hội ngoài kia, bao người đang êm ấm bên vợ/chồng và con cái, lại tự hủy hoại tất cả bằng rượu bia, bằng ngoại tình. Hoặc những người cứ mải miết chạy theo cảm xúc của bản thân mà lãng quên những phần trách nhiệm quan trọng của mình. Bà Hạnh, ông Anthony đều là những người đã có tuổi, họ mạnh dạn đến với nhau sau bao năm tháng dài làm tròn trách nhiệm, họ xứng đáng!
Cũng thật cảm ơn các con của bà Hạnh khi đã thấu hiểu tâm tư của mẹ mình, không cản ngăn cũng không bày tỏ thái độ tiêu cực gì. Bởi hơn ai hết, những người con hiếu thảo hiểu rằng mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng để dành trọn cả đời nuôi mình, giờ đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi, cần có người đàn ông tốt ở bên. Họ chiều theo ý mẹ và luôn mở rộng vòng tay đón mẹ trở về nếu như ở Mỹ bà cảm thấy không thích.
Nhiều người trong chúng ta vẫn còn nặng kiểu sống vội vàng, yêu đương vội vàng để rồi gánh chịu những kết cục không mấy êm ái. Còn câu chuyện trên là minh chứng cho tình yêu không phân định thời gian, không gian, lứa tuổi… chỉ cần là tình cảm chân thành và có ý thức trách nhiệm với nhau thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Chậm không đồng nghĩa với kém hiệu quả, lớn tuổi không đồng nghĩa với việc ngừng có quyền yêu và được yêu.

