Với Joshua, không đâu mang lại cảm giác bình yên như ở nghĩa trang và anh dù cố gắng cũng không lý giải được điều này.
Nhắc đến những nơi người ta thích lui tới mỗi khi buồn chán, áp lực thì thường là trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, hoặc công viên, nơi có cảnh đẹp thiên nhiên. Thế nhưng đối với Joshua Rachatitipong Thanadon Teo Yi Hao thì khác. Joshua chọn đến nghĩa trang - một nơi người ta có cảm giác sợ hãi nhiều hơn là thích thú . Nhưng anh chàng này cho biết chỉ có đến đây anh mới thấy thật sự thoải mái và bình yên.
Được biết, Joshua - người Singapore bắt đầu đến nghĩa trang vào năm 13 tuổi cùng với bạn bè. Anh thường đi bộ và sẽ ngồi trong nghĩa trang đợi đến sáng thì bắt xe buýt về nhà. Đó là những kỷ niệm rất khó quên với Joshua và là cái duyên đưa đến cho anh công việc rất "khác người".
Nghĩa trang là nơi Joshua thường tìm đến mỗi khi gặp chuyện không vui. Ảnh saostar
Anh nói: "Chúng tôi đã đi bộ suốt từ Jalan Bahar đến nghĩa trang Choa Chu Kang khi còn trẻ và không có tiền đi taxi. Chúng tôi sẽ ngồi ở ngã ba đường ở đây trong nghĩa trang và chúng tôi sẽ uống Coke và thức xuyên đêm cho đến khoảng 6h30, 7 giờ sáng, sau đó bắt xe buýt để về nhà".
Joshua cho rằng anh bị thu hút trước các nghĩa trang xuất phát từ ông ngoại là một bậc thầy của đạo giáo Mao Sơn. Anh nghĩ rằng nó đã ăn sâu vào máu nên anh thích những điều như thế. Khi biết được sở thích bất thường của con trai, ban đầu mẹ của Joshua phản đối kịch liệt. Thế nhưng sau này bà quen dần và chấp nhận. Bà thường theo con trai đến những nghĩa trang khác nhau trên khắp Singapore để khám phá.
Thường xuyên lui tới các nghĩa trang, Joshua cho biết anh đặc biệt yêu thích nghĩa trang Bukit Brow. Joshua thường kết hợp giữa việc đến nghĩa trang thư giãn cùng việc khám phá các phong tục chôn cất, khai quật thông qua những người làm công việc đào mộ. Bởi cứ sau 15 - 20 năm, người ta sẽ khai quật các thi thể rồi đem hỏa táng. Việc làm này gây tò mò và thúc đẩy anh chàng Joshua tìm hiểu nhiều hơn.
Không chỉ đến nghĩa trang cho vui, Joshua còn thực hiện chuyến "tour" dành cho các du khách có nhu cầu trải nghiệm hình thức du lịch này. Anh sẽ đón khách từ ga tàu điện ngầm gần nhất và thường có tối đa 4 khách cho mỗi tour. Sau đó trên đường đến nghĩa trang Choa Chu Kang, Joshua sẽ hướng dẫn khách những việc nên và không nên làm khi đến đó. Chẳng hạn như việc phải luôn đi theo sau anh, không bước lên những ngôi mộ và cách xin phép người khuất mặt như thế nào.
Joshua bên các ngôi mộ của người gốc Trung Hoa. Ảnh saostar
Hướng dẫn tận tình cùng sự am hiểu về nghi lễ liên quan đến chôn cất, khai quật đều được Joshua chia sẻ một cách thuần thục. Điều đó đến từ việc anh nắm rất rõ văn hóa của những nghĩa trang của người gốc Trung Hoa. Bản thân anh không có nhiều hứng thú với nghĩa trang của người Hồi giáo dù chúng nằm không xa. “Ít nhất (với) những con ma Trung Quốc, tôi đại khái biết phải làm gì nếu có chuyện. Những con ma khác, tôi không quen lắm", Joshua nói.
Nói về ý nghĩa của những chuyến tham quan, anh cho biết: "Tôi hy vọng chuyến tham quan như vậy có thể giúp nhiều người hiểu hơn về toàn bộ quá trình khai quật". Joshua và du khách của mình sẽ đi dọc theo các dãy mộ và tìm kiếm một ngôi mộ đang trong quá trình khai quật để xem chúng như thế nào, quan tài nằm 15 năm dưới đất sẽ trông ra sao. Trước khi kết thúc chuyến tham quan, du khách sẽ nêu cảm nhận và được rửa tay, rửa mặt, "tắm rửa" bằng lá bưởi sau đó sẽ rời đi.
Joshua cho biết anh thật sự cảm thấy thư giãn và bình yên khi đến nghĩa trang. Đối với anh không có chỗ nào tốt hơn nơi đây và anh thường nghĩ đến nghĩa trang vào lúc hoàng hôn, nhìn những ngôi mộ trên sườn núi khi gặp chuyện không vui trong cuộc sống. Tuy có lúc cũng gặp những người âm nhưng anh không bận tâm và vẫn tiếp tục công việc của mình.
Anh chia sẻ: "Thật sự rất khó giải thích, nhưng chỉ có một cảm giác bình yên, một cảm giác mà tôi không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác".
Nghe qua sở thích của Joshua, nhiều người cảm thấy sợ và cho rằng anh có vấn đề. Thế nhưng ai trong chúng ta cũng nên có một nơi bình yên để tìm đến sau những bộn bề của cuộc sống. Nơi đó dù có như thế nào thì ít nhất trong tâm hồn mình, chúng xứng đáng được xem là nhà và là nơi để trở về. Nơi chứa đựng nhiều tâm tư và tình cảm của mình, dẫu chúng có là nghĩa trang đi chẳng nữa. Miễn là bản thân thấy vui thì mọi lời xì xầm bàn tán khác đều không đáng để ý.
Nếu bạn có một nơi bình yên, tin cậy như vậy thì xin chúc mừng vì bạn là người hạnh phúc rồi đấy. Có những người mãi không có nơi nào để tìm đến, những lúc mệt mỏi cũng chẳng có nơi đâu để xoa dịu tâm hồn. Họ cáu kỉnh và chật vật trong cuộc sống của mình. Vì vậy, họ đáng thương hơn ai hết.
Nguồn tham khảo: Saostar.vn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1