Chưa thấy ai tâm lý như mẹ chồng em, nói không ngoa chứ mẹ đẻ còn chưa bao giờ chăm sóc được chu đáo như vậy.
Từ bé đến khi lấy chồng em mới được hưởng cái cảm giác thế nào là tình yêu thương nên cảm động lắm các chị ạ. Mẹ đẻ em buôn bán ngoài chợ, bà khó tính vô cùng, mặt chẳng bao giờ được vui vẻ. Bố em bỏ đi lấy vợ khác cũng vì mẹ quá khó tính cắm ca cắm cảu suốt ngày.
Từ khi ly hôn mẹ càng ghê gớm hơn,. Em là con gái nhưng suốt ngày bị ăn đòn. Cũng chính vì thế nên em chẳng thích ở nhà. Học xong cấp ba, thi đậu đại học là em lượn luôn, thuê trọ bên ngoài đi làm kiếm tiền ăn học.
Em luôn cảm giác mình là đứa thiếu thốn tình cảm gia đình. Đi cả năm mẹ cũng chẳng thèm gọi điện hỏi xem sống chết thế nào. Cho đến khi gặp được chồng bây giờ, em mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình.
Bọn em yêu nhau được mấy tháng thì về nhà chơi. Mẹ anh còn trẻ mà tâm lý vô cùng, bác ấy bảo:
“Thỉnh thoảng về đây cho quen nhà nhé. Thằng Cường có bắt nạt gì cứ nhắn tin gọi điện bác xử lý cho”.
Ảnh minh họa: Nguồn sinaimg.cn
Mẹ anh dùng zalo, fb kết bạn với em, ngày nào cũng hỏi xem hôm nay có gì hay kể cho bác nghe. Cuối tuần rủ đến nhà chơi bác làm bánh trái cho ăn. Bác ấy chỉ bán quần áo thôi, tiền không nhiều nhưng hay vẽ vời làm các món ngon rồi rủ rê con dâu tương lai về ăn.
Thấy có mẹ chồng ngon lành, em xác định luôn kiểu gì cũng phải về đó làm dâu mới được. Cho đến lúc em chủ động "úp sọt" có bầu được 6 tuần thì hai đứa về xin cưới. Mẹ chồng cười như được mùa:
“Thế chứ, mẹ cứ mong mãi”.
Biết em có bầu, bác sốt sắng lên nhà gái đặt vấn đề xin cưới. Mẹ em trước giờ cần gì ngoài tiền đâu, thấy thông gia đặt lễ 50 triệu bèn nhận luôn, không ý kiến gì hết.
Từ ngày về nhà chồng, em được mẹ anh chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Biết con dâu nghén không ăn được cơm nên sáng nào bà cũng nấu cháo hoặc bún phở để vào cặp lồng cho em mang đi ăn trưa. Bà không bao giờ quên túi lớn túi bé hoa quả, dặn đi dặn lại:
“Nhớ ăn uống đầy đủ vào con nhé”.
Đồ sơ sinh của cháu, bỉm sữa mẹ chồng em cũng lên mạng tìm hiểu, mua sắm hết về giặt sạch sẽ, thơm nức. Con dâu chỉ việc ngồi gấp vào cho gọn thôi. Trước hôm em dự sinh chục ngày mẹ chồng đã đóng cửa hàng bảo:
“Ở nhà chăm dâu đẻ”.
Đến hôm lên viện bà còn sốt sắng hơn mình, thấy con dâu lên cơn đau nhăn hết cả mặt, trèo lên trèo xuống bàn vẫn chưa sinh được, mẹ chồng xuýt xoa:
“Để mẹ xoa lưng cho”.
Em đau đến mức đứng ngồi không yên, mẹ chồng ghé vai bảo:
“Vịn vào mẹ nào, khổ thân con tôi quá!”
Đang đau nhưng có mẹ chồng động viên vậy em cũng đỡ đi bao nhiêu. Từ lúc có cháu mẹ bế ẵm, thức đêm thức hôm pha sữa, thay tã để con dâu ngủ cho lại sức.
Em nằm ổ hơn 3 tháng rồi mà sướng như nghỉ dưỡng các chị ạ, con khóc có bà nội bế, cơm nước bà chưa cho động tay vào. Nghĩ mình thiệt thòi vì mẹ đẻ thờ ơ nhưng ngược lại mẹ chồng thương như vậy cũng chẳng mong gì hơn nữa các chị nhỉ!
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com

