Nhiều người cứ bảo tôi ích kỷ, tính toán với mẹ chồng. Thế nhưng ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, nếu là mọi người có khi còn hơn thế ấy chứ.
Vợ chồng tôi cưới nhau xong thì đẻ liền 4 năm 2 đứa. Tôi tự lập từ hồi còn là sinh viên. Lúc các bạn mải mê học bài để lấy điểm cao cho cái bằng sáng sủa thì tôi đi buôn. Vốn có máu kiếm tiền sẵn trong người nên tôi ham mê lắm, lúc đầu chỉ lấy những thứ rất nhỏ nhặt như bông tai, nhẫn, vòng cổ rẻ bèo về bán cho sinh viên ở chợ đêm.
Dần dần tôi bạo tay hơn lấy quần áo, giày dép về bán kèm. Lúc ra trường mọi người lao đi xin việc thì tôi đã trở thành bà chủ của mấy shop thời trang, giày dép rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi với chồng yêu nhau từ thời sinh viên. Nhà anh mang tiếng ở phố nhưng cũng nghèo, bố mẹ một đời làm lụng vất vả chỉ để nuôi con ăn học. Đến khi chồng tôi ra trường thi được vào công chức, lương tháng mấy triệu chẳng bõ tiền ăn sáng, thỉnh thoảng vẫn phải xin vợ.
Tôi về làm dâu được 2 năm thì bố chồng mất chỉ còn bà thôi. Mẹ chồng bán trà đá lặt vặt ở ngoài ngõ. Bà lôi thôi luộm thuộm và cực lười, lúc nào cũng bảo:
“Nay mẹ bán muộn, con về sớm thì nấu cơm đi nhé”.
Ở cùng nhau mà bà cứ coi con dâu như là ô sin vậy, còn mình về chỉ việc ngồi vào mâm là ăn thôi. Hồi còn ăn chung tôi bực mình nên lắm lúc nấu ít đi, con trai bà thì phàm phu tục tử, ăn vét cả cháy nồi nên về mẹ chồng lại lúi húi nấu mì tôm.
Ăn xong bà cũng không rửa bát, cứ để nguyên thế con dâu lại phải làm. Bực quá nên mấy tháng trước tôi bảo thẳng:
“Tốt nhất là mẹ ăn riêng ra. Cơm ai người ấy nấu, muốn ăn nhiều ăn ít tùy theo sở thích chứ con đi làm về lại còn phải nấu cho cả nhà mệt lắm”.
Mẹ chồng tôi cũng đồng ý ăn riêng, bà sắm một cái bếp gas mini về nấu nướng, còn tôi nấu bình gas to của cả nhà. Từ lúc ăn riêng nhiều khi mẹ chồng gọi hộp cơm 20 nghìn ở đầu ngõ về, rồi vứt luôn hộp xốp ở bếp, con dâu lại phải dọn.
Bát đũa thì bà ăn có một mình nên để mốc cả tuần không rửa, chắc là chờ con dâu rửa cho đây mà. Tôi nhìn thấy ghê ghê nên chẳng thèm mó tay vào.
“Sao mẹ ăn xong để cả đống bát mọc rêu ra vậy, vướng hết chỗ”.
Tôi cũng đến chịu rồi, sống chung nhà với người ở bẩn mình cũng bị ảnh hưởng lây.
Bà bán quán nước nên hay ngồi lê nói xấu con dâu không ra gì. Mọi người không hiểu tính mẹ chồng tôi nên lại quay ra xì xào bàn tán là con dâu nhà đấy ghê gớm, bạc đãi mẹ chồng. Tôi nghe được hết nhưng mặc kệ, họ mà ở trong hoàn cảnh của mình có khi còn tệ hơn thế ấy chứ.
Sống chung 1 nhà nhưng mỗi người một tính. Bà cũng có nuôi mình được ngày nào đâu mà phải hầu hạ. Tiền bà bán hàng đút túi tiêu riêng có bao giờ cho con cháu. Bà còn khỏe, còn kiếm được tiền thì tự túc, khi nào già nằm đấy hẵng hay.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

