Tôi vừa lấy chồng được 3 tháng nay mà cảm giác tù túng như kiểu đã 30 năm vậy. Lúc chưa có chồng sung sướng biết bao nhiêu, tự dưng lấy chồng về rước cái khổ vào thân còn bị gia đình người ta coi không ra cái gì nữa.

Thời gian đầu 2 đứa mới quen nhau mẹ chồng tôi tỏ rõ thái độ không đồng ý. Bà khinh thường cái nghề của tôi, cho rằng việc nối mi, gội đầu là không đứng đắn.

1 lần bà bị bệnh nằm viện cả tuần không có ai chăm, chỉ có tôi xin nghỉ việc vào viện chăm bà. Sau đó bà dần thay đổi cách nhìn về tôi và đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới.

Lúc cận ngày cưới, trong lòng tôi cứ có cảm giác gợn gợn, lo lắng, hoang mang về cuộc hôn nhân này. Nhưng vì khi đó họ hàng, làng xóm biết hết rồi nên thôi đành nhắm mắt xuôi tay.

Trước ngày cưới mẹ chồng gọi điện ngọt xớt nói: Mẹ đã chuẩn bị hết rồi con về chỉ việc ở thôi không phải lo gì nữa. Lúc cưới xong mới tá hỏa, bà trở mặt nhanh hơn trở bàn tay nói:

“Mẹ đi vay tiền lo toàn bộ đám cưới cho 2 đứa rồi, sau này đi làm rồi trả nợ dần chứ mẹ không có trả đâu”.

Chỉ biết cười gượng, trách bản thân mình ngu muội, dễ tin người. Tôi đã mường tượng ra được cuộc sống sau này sẽ là hàng tháng làm được bao nhiêu tiền phải gom lại đưa bà trả nợ. Tiền của mình nhưng không được chủ động chi tiêu.

hình ảnh

Đúng như dự đoán, cuộc sống sau cưới của tôi như ô sin không công. Làm gì cũng bị nói, nói gì cũng bị soi. Nhiều lúc bà còn móc méo lôi cả bố mẹ đẻ của tôi ra chửi. Vì mới cưới nên tôi nhịn không cãi lại, chứ thật lòng khi ấy chỉ muốn xách đồ về mẹ đẻ thôi.

Kể ra với chồng mong được thông cảm, bảo vệ ai ngờ anh cũng chỉ biết mỗi mẹ thôi. Mẹ giận bỏ bữa thì tra hỏi bắt vợ xin lỗi. Vợ giận bỏ bữa anh ta vẫn vui vẻ ăn một mình, chả thèm đoái hoài gì. Nghĩ mà tủi, ở nhà với mẹ đẻ được làm con cưng, đi lấy chồng tự nhiên thành con ở.

Mà mẹ chồng tôi phải nói có 1 không 2. Ngày nào thấy con dâu đi tắm cũng kêu ca: Tắm gì tắm lắm thế, tốn nước. Gội đầu 2 ngày 1 lần bị chửi hoang phí dầu gội đầu, bà bắt 1 tuần chỉ được gội đầu 1 lần.

Gội đầu xong sấy tóc bà lại than tốn điện, bảo sao không dùng khăn lau rồi để khô tự nhiên, sống chỉ biết hoang phí. Hôm bà ốm bệnh, bố đẻ tôi chạy xe máy cả trăm cây số lên thăm, đến nơi trời đã tối đen thui rồi. Ông dựng xe vào nhà chào hỏi mà bà không thèm nhìn mặt chứ đừng trả lời được câu nào nhạt nhẽo. Bố tôi buồn quá phải lẳng lặng đi về trong đêm.

Tận hôm sau tôi mới biết lý do tối qua bà không thèm gặp bố tôi là vì chê bố tôi xuất thân từ nơi khỉ ho cò gáy. Quá phẫn uất nên tôi cãi lại bà rồi đi làm. Tối đó tôi ngủ luôn ở quán chứ không về đó nữa.

Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi chấp nhận ly hôn chứ không thể sống mãi cảnh bị khinh ghét thế này được nữa.