Gửi người thứ 3: Em bất tài không kiếm nổi người tử tế mà phải đâm đầu vào chồng thiên hạ à
Ở đời lắm kẻ lạ nhỉ, thấy người ta có vợ có chồng rồi mà cứ rúc đầu vào tranh như thiêu thân. Không cần biết mình là ai, ở vị trí nào, có giá trị với chồng người ta ra sao.
Chị biết em cũng tham gia group này. Không những thế còn là 1 thành viên tích cực nữa cơ. Thế nên nhân tiện hôm nay chị vào đây viết gửi em mấy dòng, để em biết đường mà lựa. Đời không ai lường trước được chữ ngờ đâu, nên đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi nhất!
Em biết không, trước khi em bước vào cuộc đời của chồng chị, chị và anh đã có với nhau 8 năm hạnh phúc chứ ít gì. Hồi đó anh Tuyên là trẻ mồ côi, lang thang đi hát rong ngoài đường, trong tay không 1 xu dính túi. Chính chị là người tạo công ăn việc làm cho anh ấy ở xưởng gỗ. Cả nhà chị cưu mang, bao bọc anh ấy suốt 4 năm. Tận răng anh ấy nói với chị rằng: "Anh nợ em cả cuộc đời này".
Đấy, anh ấy nghiễm nhiên trở thành ông chủ xưởng gỗ là vì thế đó em ạ. Của nả không phải tự dưng từ trên trời rơi xuống đầu mình đâu.
Bao nhiêu năm qua anh ấy tận tâm với chị và các con. Chả cần em, anh vẫn sống tốt, sống khỏe. Nên em không cần phải nhắn tin vào máy anh í là: "Không có em, anh ngủ có ngon không?" nhé.
Chị đọc mà bật cười, chực nghĩ sao em dại thế. Hỏi thế có khác nào tự đánh giá thấp giá trị của mình không. Làm người phải phấn đấu tới tầm cao, chứ ai lại chỉ chăm chăm làm 3 cái việc như gái gọi thế hả em?!
Gớm, mà mới có 3 tháng em chuyển đến khu nhà trọ, cách nhà chị 500m mà đã "bắt nhời" được với anh Tuyên là cũng giỏi đấy. Cái này chị phục em sát đất. Nhưng em cũng phải khôn lên tí chứ, 3 tháng ăn nhờ ở đậu, làm sao mà anh ấy "đổ" em nhanh thế được. Lúc nào rảnh thì mở tin nhắn ra mà đọc lại nhé! Anh ấy mới chỉ trêu em tí cho vui, chứ làm gì đã là hứa hẹn mà gọi yêu với đương.
Em đừng nghĩ chị không biết sự tồn tại của em. Thế nên đừng có tìm cách lờn vờn trước mặt chị mỗi ngày trước xưởng gỗ như thế. Cho dù em là ai thì người anh ấy lo sợ tổn thương vẫn là chị. Vậy nên mới có chuyện anh ấy tán tỉnh em mà sợ không dám báo với chị lấy 1 tiếng, hay đơn giản là nói 1 câu xin li dị để được đến với em. Em là gì với người ta mà người ta lại chẳng đủ can đảm để yêu thương em vậy?
Em cứ tự nhận mình là "thiên thần trong giấc ngủ của anh". Nhưng ra ngoài, người được tôn trọng là chị chứ không phải em. Ở nhà, người anh ấy ôm và gối tay mỗi đêm cũng vẫn là chị. Anh ấy vẫn cố gắng để cho chị có được cảm giác hạnh phúc khi gần gũi nhau.
Chị biết được tin nhắn của 2 người từ lâu nhưng hôm nay mới ra mặt. Không phải chị sợ, mà vì chị muốn theo dõi xem em thế nào. Chẳng ngờ em cũng mặt dày gớm, thấy người ta ít nhắn tin lại là gầm rú lên như điên.
Chị nói thật, chị chưa thèm nói chuyện mình đã phát hiện ra bí mật này với chồng. Chị muốn cho anh ấy 1 cơ hội thay đổi, cho em 1 cơ hội làm 1 người có ích và thoát khỏi cái đáy cặn bã của xã hội. Đấy, chị đủ bao dung để tha thứ cho anh ấy. Em có được như thế không? Hay là ganh ghét, so đo với cả vợ chính thất và con cái của người ta? Khi chưa đủ "trình" thì đừng nói đến việc giành tranh với chị nhé.
Thoát khỏi tay chị, anh Tuyên của lòng em cũng chỉ là Tuyên thôi, không xu dính túi, không quyền thế, địa vị. Anh ấy cũng có tự trọng chứ, làm sao lại bỏ vợ con, sự nghiệp, danh vọng để đi theo 1 người đàn bà cũng lang thang cù bất cù bơ như em được. Chị quá hiểu để tự tin nói rằng: Cái thiên đường tình ái em vẽ ra không đủ sức quyến rũ được chồng chị đâu.
Thế nên nếu lỡ yêu anh ấy rồi thì hãy cứ im lặng mà yêu trong bóng tối. Còn nếu muốn hơn nữa, muốn có danh phận thì cứ mạnh mẽ gặp chị. Chị sẽ chờ!
Nếu em khôn ra được thì đừng dại dột bám dính lấy 1 người đàn ông đã có vợ. Ngoài kia thiếu gì đàn ông để em yêu. Hay là vì em bất tài nên không kiếm được nổi ai, phải mượn đến chồng chị?
Nhớ đấy, hôm nay chị thương, chị Hoa xưởng Mộc Khánh An chỉ viết lên này cho em Hồng Baby thấy thôi nhá. Còn để 1 lúc nào đó chị phải nhìn thẳng mặt em nói chuyện, đừng trách chị vô tình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1