Các chị ơi, em kể chuyện này ra chị nào không cùng quan điểm thì đừng ném đá em. Chuyện chồng đi ăn cỗ cưới mang tôm hùm về cho con là có thật đấy, chính là chồng em đây.



Vợ chồng em lấy nhau gần 5 năm nay rồi, có 3 đứa con đều là con trai. Đứa đầu năm nay học lớp 1, hai đứa sau 3 tuổi, sinh đôi ah. Bọn em ở thị trấn, nhưng hoàn cảnh hai vợ chồng cũng khó khăn, vất vả. Bố mẹ hai bên cũng không giàu có gì, lại già cả rồi, nay ốm mai đau chán lắm.



Bọn em cưới nhau về được ông bà cho mảnh đất 40m2 trong ngõ, tiền chẳng có mà xây cái nhà tử tế nên vợ chồng gắng xây tạm bợ được cái nhà cấp 4 lợp tôn để có chỗ chui ra, chui vào thôi.



Cưới xong bọn em bầu luôn thằng lớn, vợ chồng cũng chăm chỉ làm ăn lắm, nhưng khổ em sức khỏe yếu, dọa sảy nên phải nghỉ việc công ty, ở nhà dưỡng thai, mình chồng em đi làm nuôi cả nhà. Thằng cu lớn đẻ ra cũng nay ốm mai đau liên tục. Con 3 tuổi bọn em lại nhỡ dính bầu thai đôi, khổ lại càng thêm khổ.



2 đứa sau đẻ ra thiếu tháng, 3 tháng trời nằm viện ấp lồng, giờ lớn chút rồi nhưng cũng suốt ngày ốm. Thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Quen thân với bác sỹ còn hơn cả ông bà, hàng xóm, khổ cực trăm bề.



Được cái chồng em hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thương vợ, thương con lắm. Nhà điều kiện không có đâu nhưng cái gì cũng nghĩ cho con. Anh mượn miếng đất trống gần nhà tự trồng rau cho con ăn bảo: Rau tự trồng là an toàn nhất. Cái gì cũng muốn làm cho con mỗi tội là không có tiền thôi ah.



Hôm chủ nhật vừa rồi vợ chồng em đi ăn cỗ đứa bạn cùng lớp hồi cấp 3, nhà nó giàu nên cỗ bàn thịnh soạn lắm, cỗ cưới mà có cả tôm hùm nữa cơ ah. Mỗi khách là 1 con (loại cũng nhỏ thôi chứ không phải to hẳn đâu). Phần của chồng em thì anh không ăn, bảo: “Để đó mang về cho con ăn bữa trưa luôn đỡ phải nấu lỉnh kỉnh”. Vừa nói anh vừa gắp phần tôm của mình để ra cạnh mâm.



Người bạn ngồi cùng bàn với chồng em không biết nói có thật không nhưng thấy chồng em gắp riêng con tôm để ra cạnh bàn thế thì lên tiếng nhường phần tôm của mình bảo: Mình kiêng hải sản, cậu cầm luôn phần này về cho cháu nữa nhé.



Mấy người gần đó ai cũng nhìn vợ chồng em với ánh mắt kiểu kinh dị lắm ấy. Em lúc đó ngại tái mặt luôn, cứ ngồi trơ ra không biết làm thế nào nữa, vừa ngại vừa xấu hổ nữa chứ, chỉ muốn có cái lỗ nào để em chui xuống ngay lúc đó được thì tốt. Lúc ấy nghĩ ghét chồng thế không biết. Làm gì mà đói khát đến mức đi ăn cỗ phải phần tôm mang về cho con.



Lúc về nhà em mới trách chồng: “Anh làm thế không thấy ngại sao, mấy con tôm đó đáng gì mà anh làm vậy, còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa”.



Chồng em tay đang bóc tôm đút cho thằng lớn mồm thì trả lời: “Úi dào em cần gì nghĩ mấy việc đó, phần của mình mình ko ăn thì nhường lại cho con ăn thôi, có gì mà không được, có ăn cắp ăn trộm của ai đâu. Với lại anh nghĩ con nó đang ốm đau cần bồi bổ, nhà mình thì làm gì có tiền cho con ăn tôm hùm. Bố mẹ đi ăn đẫy mồm chả nhẽ về để con đói, phải phần cho con nữa chứ”.



Em không cãi được nữa nhưng cứ hậm hực ngồi đó giận chồng, anh thấy thế lại nói tiếp: “Vợ đừng giận nữa. Hoàn cảnh mình khó khăn, con thì đang ốm để ý sĩ diện quá làm gì. Cứ hết lòng vì con thì chẳng có gì đáng trách cả”.



Nghĩ đi nghĩ lại sau em cũng thấy chồng nói đúng, tự nhiên lại thấy tự hào về chồng ghê gớm. Bởi thời đại này người như vậy còn được mấy người nữa đâu phải không các chị. Đến như em đây đi ăn cỗ cũng chẳng bao giờ dám mang phần về nữa là… Chồng các chị thì thế nào, vào chia sẻ cùng đi ạ.