Theo ý định ban đầu thì kết hôn xong vợ chồng em sẽ ở riêng. Hai đứa cũng chẳng có tiền mua nhà đâu nhưng thuê trọ vẫn thoải mái hơn. Tại công việc của em bận, thường xuyên đi sớm về muộn. Em ngại cảnh sống chung với mẹ chồng, sợ bà không hiểu, không thông cảm thì dễ nảy sinh mâu thuẫn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuy nhiên hai vợ chồng xin ở riêng không được. Mẹ chồng em bảo:

“Nhà neo người, bố mẹ chỉ có 1 thằng con trai, lấy vợ về để có thêm người cho vui cửa vui nhà. Giờ các con cưới xong lại đưa nhau ra chỗ khác sống để 2 thân già trong cái nhà to này còn nói làm gì”.

Vậy là tụi em đành sống chung. Nhưng có ở cùng mới thấy sống với mẹ chồng em thực sự vô cùng ức chế. Cứ hễ nói là bà lại có câu cửa miệng:

“Đi làm dâu con phải thế này…”.

Nghe cách bà nói thì ai cũng có cảm giác như đời phụ nữ đi làm dâu là khác hẳn với cuộc sống của một con người bình thường. Mà quả đúng, bà lúc nào cũng dành cho dâu 1 chế độ sinh hoạt hà khắc khiến em mệt mỏi vô cùng mọi người ạ.

Tính ra em cưới tới nay cũng được 3 năm mà chẳng bao giờ được ngủ tới 6h sáng. Mặc dù sống ở thành thị nhưng hôm nào em cũng phải hẹn đồng hồ dậy từ 5h lau dọn, nấu nướng cho cả nhà dậy ăn. Công việc em thường xuyên về muộn thì trước khi đi làm, em phải chuẩn bị sẵn đồ để tối về nhà chỉ việc bắc bếp nấu cho nhanh. Mẹ chồng em vẫn trẻ khỏe nhưng bà bảo:

“Chúng tôi già rồi, hầu hạ con trai hai mấy, ba mươi năm. Giờ có con dâu phải được nghỉ ngơi chứ chăm con trai xong giờ lại chăm thêm con dâu nữa thì có mà khổ tới lúc chết”.

Bà nói thì em cũng chỉ vâng dạ. Bản thân em cũng luôn xác định, bố mẹ giúp được gì thì giúp không thì tự mình lo như thế cho nhẹ lòng.

Sống cùng nhà, lúc nào bà cũng quản thúc tụi em. Mỗi lần đi đâu làm gì cũng phải báo cáo. Bà không thích cho con dâu về ngoại nhiều đâu. Nhà ngoại em cách nhà chồng chưa đầy 60km mà tính ra phải 3 tháng em mới được về 1 lần. Lần nào về cũng phải đánh tiếng báo cáo trước với mẹ chồng cả tuần. Thế mà mỗi lần đi bà lại bảo:

“Gớm, lấy chồng rồi cứ hở ra là về ngoại”.

Chồng em mà nói đỡ vài câu thì bà lại khó chịu.

“Anh thì giỏi rồi”.

Cách đây 2 tháng, bố em bị đột quỵ mất ngay trong đêm. Nghe điện thoại anh trai báo, vợ chồng em vội vàng gọi xe đưa nhau về bên ấy. Hồn vía em tiêu tán hết, chỉ biết khóc chẳng nghĩ ngợi được gì mặ mọi việc chồng em lo. Trong 3 ngày làm hậu sự cho bố, em cũng không gọi điện về nhà. Ai ngờ mẹ chồng em giận con dâu đi không nói 1 câu nên bà bảo em hỗn láo. Bà còn không sang viếng bố em mà chỉ có bố chồng đến.

Lo xong việc cho bố đẻ, vợ chồng em về nội. Em chào bà không thèm trả lời lại, đến bữa em mời bà cũng không nói. Tới lúc chồng em bực bảo:

“Mẹ vừa phải thôi. Vợ chồng con vội về lo mai táng cho bố lẽ ra mẹ phải cảm thông đằng này lại bắt bẻ linh tinh. Nếu mẹ cứ quá đáng thế này, con sẽ đưa vợ con ra ngoài ở cho mẹ vừa lòng”.

Lúc ấy bà mới thôi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết