Cách đây không lâu, tôi từng nghĩ điểm khởi đầu của sự chuyển đổi cá nhân là nhận thức được những tổn thương thời thơ ấu của chính mình và quá trình xã hội tiếp theo, nhưng không phải hơn thế nữa, bởi vì tổn thương trong quá khứ sẽ khiến bạn mãi không bao giờ quên được. ám anh của tuổi thơ có thể theo chúng ta đến suốt cuộc đời luôn đó,


thật ra với những người xung quanh nhìn vào họ cũng chẳng nhớ ì về tuổi thơ của bạn đâu Bởi vì họ cũng có cuộc sống của họ, có nhiều điều phải nghĩ đôi lúc họ chẳng nhớ lắm về những sai lầm của tuổi trẻ bạn đâu. điều ngăn cản mọi người nhìn vào những thứ tồi tệ của họ là sợ rằng họ sẽ thấy rằng họ không phải là một người tốt trong quá khứ mà họ từng tin tưởng cho đến giờ phút này. Sau tất cả, những người khác chỉ là tấm gương phản chiếu trong thực tại này, nơi là chúng ta và mọi thứ và mọi người khác xoay quanh. Trước làm sao sau làm vậy.


Tất cả chúng ta ở đây để tạo ra những trải nghiệm để vì tất cả những tổn thương và đau đớn mà chúng ta có thể đã gây ra cho người khác và cho chính bản thân mình. dù tổn thương như thế nào thì mình nghĩ mỗi người sẽ có mỗi cách nhìn khác nhau để bắt đầu cho một cuộc sống mới tràn đầy những điều mới mẻ .