nhận nuôi một cô gái 22 tuổi (hà nội) , không phải là một em bé ^^
Xin chào tất cả mọi người, không biết phải nói như thế nào nhưng e đã 22 tuổi rồi, và e k có con hay cháu để nhờ ai đó nuôi, mà người e nhờ cưu mang lại chính là em. Mọi người sẽ rất khó hiểu phải không?
Hãy nghe e nói về bản thân mình trước rồi mọi người sẽ từ từ hiểu...
Em là 1 học sinh học giỏi từ nhỏ tới lớp 12, nhưng em không có tình cảm gia đình, gia đình e xảy ra nhiều chuyện và không hạnh phúc, ba mẹ e cũng không tâm lý để dạy em. Em thi đại học nhưng thiếu 0,5 điểm vào trường đh ngoại thương tphcm (trường mà e thích từ nhỏ) , nhưng e sợ sẽ phải ở nhà lại nghe những lời cãi vã nhau của gia đình nên e quyết định nộp nv2 vào trường đại học mở tphcm. Khi vào tphcm mọi thứ rất mới mẻ và e cũng k biết nhiều thứ, vì thiếu tình cảm e đã vô tình đặt niềm tin cho 1 người con trai, trong khi đó việc học của e cũng không suông sẻ vì em học không đúng sở trường của mình. Sau 1 năm, bạn trai em chia tay với em, em cảm thấy rất buồn và cảm giác như không thể tin ai trên đời này nữa, và em cũng không thể tiếp tục chịu đựng ngành học không hợp với mình, thêm vào đó gia đình e khó khăn nên em phải về quê.
Thời gian về quê em cảm thấy rất xấu hổ với hàng xóm và không có bạn bè vì ai cũng đi học hết rồi. Em lại phải nhìn thấy cảnh cãi vã của gia đình, tất cả, tất cả đè nặng lên người em như một áp lực vô hình, rồi e sanh bệnh. Ban đầu là triệu chứng sợ hãi, sau đó là lo âu căng thẳng và dần dần em bị trầm cảm nặng, vì vậy em đã tự tử 2 lần vì cảm thấy quá mệt mỏi và đau đớn về tinh thần.
Khi thấy em như vậy tất cả mọi người đã quay lưng lại với em, em lại là một đứa nhạy cảm nên bệnh càng nặng. Sau đó e tự ra quán internet để tìm hiểu và em biết mình bị trầm cảm và bệnh này có thể chữa được. Thế là em xin ba mẹ cho em vào tphcm lần cuối cùng để chữa bệnh, ban đầu thì em không bớt vì bác sĩ nói em đã qua một quá trình tràm uất dài, nhưng từng ngày, từng ngày em cố gắng uống thuốc với hy vọng mình sẽ khỏi bệnh. Thường thì một người bị trầm cảm thì sau 6 tháng uống thuốc sẽ bớt nhưng em đã phải mất 1 năm vì e ủ bệnh lâu và e là đứa nhạy cảm nữa nên việc chữa bệnh rất khó khăn. Bây giờ đã 1 năm 5 tháng kể từ ngày e chữa bệnh và e đã đỡ trầm uất và con người em như đã sống dậy, em muốn mình đi học trở lại, e muốn mình đậu trường ngoại thương để không học sai ngành, sai trường nữa. Nhưng bây giờ em không có gì trong tay, nhà em rất khó khăn, mẹ em mới mổ thoát vị đĩa đệm lần 2 nên trong nhà không còn gì cả.
Và bây giờ ước muốn lớn nhất của em là được một gia đình nào đó ở Hà Nội cưu mang để e được có một nơi yên tĩnh để em ôn thi lại, cho em ở, cho em ăn, thức ăn thừa cũng được miễn là tất cả mọi người đều thấy vui. Để em được đi học lần nữa, được đến trường học em yêu thích như bạn bè, em sẽ rất hạnh phúc và biết ơn nếu như có gia đình nào đó cưu mang em. Và em muốn nói một điều là vì em bị bệnh tâm lí nên nếu như có một nhà hảo tâm nào đó muốn giúp em thì hãy tìm hiểu bệnh trầm cảm trước để sau này không ghét vì đã nuôi em, vì tâm lí của bệnh trầm cảm lên xuống rất thất thường.
Đây là tất cả những gì em muốn nói, dù hy vọng rất mong manh, em cũng sẽ chờ, hãy liên lạc với em qua sđt: 01692113082 , nếu kết nối không được thì hãy nhắn tin qua fb của em https://www.facebook.com/tranthitotram và địa chỉ email tranthitotram214@gmail.com
Em sẽ hy vọng và chờ tin một người nào đó, càng sớm sẽ càng tốt vì em mong năm sau em sẽ dự được kì thi đại học! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hihi ^^