Báo cáo các bố các mẹ đang sinh sống tại Châu Âu nói riêng và các bố mẹ đang sống ở Anh. Thế là chuyến đi 2 tuần thị sát tình hình ăn ở cho Mẹ con cào cào em đã hoàn thành gần xong. Còn có mấy ngày nữa thôi nhưng em thấy sơ bộ có của cuộc sống bên Anh như sau.
Thứ nhất-Vật giá: Đắt! Của đáng tội, đầu tiên em cũng không lo khoản này lắm vì với kinh nghiệm 6,7 năm sống ở Mỹ nên em cũng không ngại lắm vụ... tiêu tiền. Ấy thế mà sang Anh em cũng hơi bị choáng lúc đầu. Các bác biết đấy, thường 1,2 đô hoặc coin bên Mỹ thì cũng chỉ để tip thôi chứ không không đến nỗi căng thẳng đến từng pences như bên này. Đúng là bước chân lên taxi chưa đi gì đã mất....66.000đ quả thật không phải là cảm giác thú vị một chút nào. Em cũng đã đi một chuyến taxi đắt nhất trong cuộc đời £65 để đi từ Heathrow về đến Novotel ở Lambeth Road tính ra tiền việt cũng khoảng 1 triệu 9. Vâng từ hồi được sinh ra, em chưa từng đi kiểu... đốt nhà kiểu này :6:. Em xem cái flat 2 phòng ngủ, 1 khách, 1 ăn, 1 bếp, 2 vệ sinh nằm gần More London Place giá chưa thèm mặc cả (mà mặc cả cũng chưa chắc đã được vì cái chú cho thuê nhà nó cứ tưng tửng kiểu tao cũng chẳng cần tiền) là £550/week nghĩa là £2,200/month.
Đúng là là cái tội không nghe các bác cảnh báo ngay từ đầu đâm ra nhà em cũng hơi... húng. Giờ thì sợ rồi ạ. Không dám cho taxi một đống xu màu trắng chỉ giữ lại xu màu vàng đâu ạ. Giờ xu nào em cũng giữ tất mặc dù lúc nhét vào túi quần, đi lại kêu leng keng thật vui.
Thứ hai-Thuế: Tởm! Kính thưa các bác, cuộc đời thật buồn khi một thằng bản xứ nó thông báo một câu xanh rờn: "Londoner có 2 việc không thể tránh khỏi, đó là CHẾT và ĐÓNG THUẾ". Đúng là không còn từ nào để tả về thuế của UK. Sao mà nó cao đến thế cơ chứ, bù lại con cái mình vẫn phải đóng học phí chứ không được free nếu mình nhập quốc tịch UK. Cái này em nhờ các bác confirm hộ em cái. Thằng đồng nghiệp của em nó bảo là education system của Anh yêu cầu mọi người phải đóng tiền dù bạn là local or not. Em cũng không hỏi kỹ hơn vì thực ra hôm nói chuyện này chỉ là nói qua trong khi nói công việc nên cái này em nhờ các bố các mẹ ở UK giúp em trả lời một cái ạ.
Thứ ba-Làm việc-Quốc tịch: Tốt! Đúng là ngoài hai cái đắt đỏ và thuế cao thì mọi thứ ở London đều rất tốt. Khí hậu hiền hoà, con người cởi mở (tất nhiên là những người mình quen, còn nếu không quen thì cũng không dễ bắt chuyện như Mỹ). Việc làm thì bận rộn và phong phú. Văn phòng đẹp, điều kiện làm việc không chê được tí nào. Vụ xin quốc tịch thì đúng là không có gì khó khăn nếu mình có công ăn việc làm tốt. Cứ làm bình thường đến 5 năm là có quyền xin làm công dân của Anh. Tốt.
Thứ tư-Đồ ăn: Như dở hơi! Vâng, thưa các bác. Không phải em ở cái khách sạn của Pháp không mà đồ ăn của nó như dở hơi. Buffet chán đằng Buffet, Order chán đằng Order. Các bác biết đấy, mình người Việt thì đâu thạo mấy món ăn bên này. Phúc tổ 70 đời nhà em là em có đi vài nơi nên cũng biết Salmon là cá hồi chứ không phải cá sấu, và đại loại Hash Brown thì không phải khoai tây thái chỉ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình biết hết các loại rau dưa, hành hẹ bên này nó gọi là cái gì. Em ở 2 tuần thế là em từ từ em order main course từ 1 đến 14 và kết luận là cái gì cũng... dở như nhau chứ không ngon như... đồ Việt :6: Có một điều mà em chưa trả lời được cho mẹ cào cào là nếu đi chợ và nấu ăn thì tiền ăn khoảng bao tiền một tuần các bác nhỉ. Chứ ăn uống kiểu của em thì thuộc loại đi tiền chùa thì không nói, chứ ăn tiêu tiền mình kiểu đấy không sớm thì muộn em cũng... đau dạ dày mà chết mất thôi. Các bố các mẹ ở UK trả lời giúp em nhé. (Em cũng nghe mẹ Gà ra chợ Tàu ở Oxford rồi, nhưng cũng chỉ để ăn vịt quay và vào S.e.x Shop cho biết thôi chứ cũng chưa thử vào chợ mua đồ tươi).
Thứ năm-Gái: Lạnh như tiền -->Cũng tốt! Cái này em xin phép các bác gái cho em tán phét một tí cho các bố nào đang có ý định sang Anh bớt... tí tởn. Gái bên này quả là có ngon, ngon hơn nhiều gái Mỹ. Cao ráo một cách vừa phải chứ không đến nỗi cao một cách "tởm lợm" 1m8, 1m9. Da dẻ hồng hào chứ không tàn nhang, tàn nhựa. Nói chung là ngon. Em tự nhận thấy thế. Nhưng, đây, cái nhưng này mới là cái quan trọng này. Bọn nó hơi lạnh lùng và không nồng nhiệt lắm. Nếu bác nào nghĩ đến việc tán tỉnh một em ở Anh thì vui lòng nghĩ lại. Chán chết! Không thể ngon bằng các em Việt Nam được. Chính vì vậy khuyến cáo các bác nên lấy vợ rồi hãy sang Anh chứ đừng sang Anh lấy vợ. Đời sẽ rất buồn đấy. :4: Thêm nữa là đôi khi em đi ở London mà em tưởng mình đang ở Moscow vì nhìn đâu cũng thấy người Nga. hix!
Thứ sáu-Đồ em bé: Đau buồn với Made in China! Thế đấy, 20 tiếng bay sang đây và sau một sáng thứ 7 đẹp trời dạo mát ở Oxford Street, em phát hiện ra là tất cả đồ "trông" xịn xịn và đèm đẹp thì mở mark ra thì ôi thôi: Made in China. Với tính... sĩ diện vốn có của người Việt Nam. Em chẳng mua cái nào ủng hộ cho bọn Tàu khựa cả và quyết định sẽ mua ở chỗ khác thay vì về khoe với bà con làng mạc đồ tàu tại Anh Quốc.
Tạm thời báo cáo với các bác tình hình hiện tại của nhà Cào cào trong những ngày đầu chập chững gia nhập đại gia đình WTT tại Châu Âu nói riêng và tại Anh nói chung. Nhà em dự định sau Tết sẽ sang đây tị nạn nên mong các bác mở rộng vòng tay giúp đỡ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vai ý kiến cho bố cào cào tham khảo nhé:
1. đồ điện tử như tv, máy tính thì nên mua ở Tottenham court Rd thì sẽ rẻ hơn...
còn...
5. Tới chỗ nào thấy gái chỗ ấy đẹp hehehe
2. Đi học trên 3 tuổi...