Lịch sử khoa học từng ghi nhận những nhà khoa học, nhà phát minh đã hối hận trước hệ quả ngoài dự tính từ công trình của mình. Alfred Nobel phát minh thuốc nổ phục vụ khai phá và công nghiệp, nhưng về sau đặc biệt quan tâm đến chiến tranh và hòa bình. Nghiên cứu về chất điều hòa sinh trưởng thực vật của Arthur Galston sau này góp phần dẫn tới các chất làm rụng lá được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, khiến ông mạnh mẽ phản đối việc quân sự hóa nghiên cứu. Albert Einstein không chế tạo bom nguyên tử, nhưng từng bày tỏ hối tiếc về việc ký thư năm 1939 cảnh báo Tổng thống Mỹ về khả năng phát triển loại vũ khí này.


Ngày nay, Geoffrey Hinton – một trong những “cha đỡ đầu của AI” – cũng từng thừa nhận một phần trong ông hối tiếc về công việc cả đời và cảnh báo về rủi ro của AI. Năm 2023, ông cùng hàng trăm chuyên gia ký tuyên bố cho rằng giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng do AI cần được xem là ưu tiên toàn cầu, tương tự các rủi ro lớn như đại dịch và chiến tranh hạt nhân.


Vì sao những thành tựu khoa học có thể trở thành nỗi day dứt của chính người tạo ra chúng? AI có đang đặt con người trước một bài toán tương tự? TS Bùi Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế thuộc Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới phân tích trong chương trình