Các đồ vật vô tri vô giác mà chúng ta sử dụng hàng ngày thực chất là những cuốn biên niên sử ghi chép lại sự phân tầng giai cấp (Class Stratification) của xã hội loài người. Khi chúng ta nghiên cứu hệ thống Từ vựng tiếng trung chủ đề đồ dùng dưới lăng kính của Khảo cổ học Vật chất (Material Culture Archaeology) và Xã hội học Nho giáo, chúng ta sẽ nhận ra một sự thật kinh hoàng: Ngôn ngữ Trung Quốc không chỉ phân loại đồ vật theo công năng, mà nó phân loại đồ vật dựa trên sự giàu nghèo, quyền lực và vị thế chính trị của người sử dụng chúng.

Từ vựng tiếng Trung về giá rất rộng và thú vị.

Hãy bắt đầu với những vật dụng thiết yếu nhất: Đồ đựng nước. Nếu bạn là một người bình dân, bạn uống nước bằng cái "Bēi zi" (杯子 - Cái cốc, cái ly). Nhưng nếu bạn là một bậc quân vương thời cổ đại, bạn sẽ thưởng rượu bằng cái "Zūn" (尊 - Tôn) hoặc "Jué" (爵 - Tước) đúc bằng đồng thau. Những từ vựng cổ đại này sau này đã chuyển hóa thành các khái niệm chỉ quyền lực tối thượng: "Tôn kính" (Zūnjìng) hay "Tước vị" (Juéwèi). Sự liên kết giữa món đồ dùng vật lý và quyền lực chính trị cho thấy: Trong văn hóa Á Đông, bạn cầm cái gì trên tay sẽ định nghĩa bạn là ai trong kim tự tháp xã hội.

Sự tàn nhẫn của ngôn ngữ còn thể hiện ở chất liệu chế tạo đồ dùng (Materiality). Những đồ dùng bằng tre, trúc, gỗ thường gắn liền với tầng lớp lao động và các hoạt động mưu sinh vất vả, điển hình như "Kuàizi" (筷子 - Đôi đũa, có bộ Trúc ⺮). Ngược lại, những đồ dùng được chế tác từ ngọc (bộ Ngọc 玉) hay tơ lụa (bộ Mịch 糸) luôn là độc quyền của giới tinh hoa. Một cái gương đồng soi mặt của phụ nữ quý tộc được gọi là "Tóngjìng" (铜镜 - Đồng kính), một món đồ đắt đỏ đòi hỏi kỹ thuật đúc và mài cực kỳ phức tạp, phân biệt hoàn toàn với việc soi bóng xuống chậu nước của dân đen.

Trong xã hội hiện đại, sự phân biệt giai cấp bằng đồ dùng (Commodity Fetishism) đã được chuyển hóa sang các thiết bị công nghệ. Người ta không còn gọi điện thoại là "Diànhuà" (电话) chung chung, mà sự phân biệt ngầm sẽ diễn ra giữa người dùng "Píngguǒ" (苹果 - Apple) và các thương hiệu nội địa rẻ tiền hơn. Đồ dùng cá nhân (Gèrén yòngpǐn - 个人用品) không còn để phục vụ nhu cầu vật lý, mà nó trở thành "Mặt nạ xã hội" (Social Mask) để con người khuếch trương thanh thế. Nắm bắt được lớp lang ngôn ngữ này, bạn sẽ đọc vị được toàn bộ tiềm lực tài chính và khát vọng địa vị của đối tác thương mại chỉ qua cách họ gọi tên những món đồ trên bàn làm việc.

Tham khảo: https://liteducation.vn/tu-vung-tieng-trung-chu-de-mua-sam-de-nho-de-dung/