Không biết từ lúc nào mà cuộc sống của mình chỉ xoay quanh những buổi học, những bài tiểu luận, báo cáo và các dự án nghiên cứu.
Có những ngày mở mắt ra là nghĩ đến deadline. Sáng học, chiều làm bài, tối lại tiếp tục đọc tài liệu. Càng học lên cao càng thấy lượng kiến thức phải tiếp nhận nhiều hơn, áp lực cũng lớn hơn. Nhiều lúc ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ liền mà đầu óc trống rỗng, không nghĩ thêm được gì.
Mình từng nghĩ chỉ cần cố gắng một chút là sẽ ổn. Nhưng thực tế có những giai đoạn mệt mỏi đến mức chỉ muốn tắt máy tính, bỏ hết mọi thứ sang một bên và đi đâu đó thật xa.
May mắn là mình vẫn có một nhóm bạn luôn đồng hành. Mỗi khi cả nhóm hoàn thành một bài nghiên cứu hay kết thúc một đợt thi căng thẳng, tụi mình lại rủ nhau đi ăn để xả stress.
Có những hôm chỉ đơn giản là ngồi quanh một mẹt bún đậu mắm tôm, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện học hành, thực tập cho đến những câu chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Vậy mà tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Những ngày muốn đổi vị, cả nhóm lại tìm đến bánh khọt. Cảm giác vừa ăn những chiếc bánh nóng giòn, vừa trò chuyện cùng bạn bè khiến mọi áp lực dường như được gác lại phía sau.
Còn những buổi tụ tập đông người hơn, món được lựa chọn nhiều nhất lại là gà nướng cơm lam. Một phần vì món ăn ngon, một phần vì không khí quây quần bên nhau luôn tạo cảm giác gần gũi. Có lẽ những lúc như vậy mới thấy việc học dù áp lực đến đâu cũng trở nên dễ chịu hơn khi bên cạnh vẫn còn những người bạn tốt.
Càng trưởng thành mình càng nhận ra, cuộc sống sẽ luôn có áp lực. Học tập, công việc hay tương lai đều có những nỗi lo riêng. Nhưng đôi khi chỉ cần một buổi gặp mặt đơn giản, một bữa ăn ngon cùng những người mình quý mến cũng đủ để nạp lại năng lượng và tiếp tục cố gắng.
Và có lẽ, những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không chỉ nằm ở điểm số hay thành tích, mà còn nằm trong những lần cả nhóm cùng nhau ăn uống, cười đùa và động viên nhau vượt qua những tháng ngày đầy áp lực ấy.
Ẩm thực bà Hương đồng hành cùng chúng mình

