Gửi bé con của mẹ! Ngày đầu tiên biết sự có mặt của con trong cuộc sống của bố mẹ,mẹ mừng lắm, hạnh phúc lắm vì con là kết tinh của tình yêu bố mẹ. Vậy là gia đình nhỏ của bố mẹ đã có thêm thành viên mới, một thành viên nhí đang dần thành hình trong bụng mẹ. Ôi còn hạnh phúc nào hơn, mẹ mong đợi từng ngày để được bế con, ngắm con và ru con ngủ nhưng để được như vậy mẹ phải trải qua những ngày tháng nặng nề. Những tuần đầu tiên mẹ hầu như không ăn uống được gì, mẹ ăn vào là nôn ra hết, mẹ mệt lả cả người chẳng muốn ăn uống gì cả, nếu cứ như vậy thì không ổn cho bé con của mẹ rồi. Con được 12 tuần, bác sĩ chỉ định mẹ đi siêu âm độ mờ da gáy,những tưởng con chưa thành hình nhưng không khi bác sĩ siêu âm mẹ nhìn lên màn hình treo ở góc phòng con đã thành hình rồi, lần đầu tiên được nhìn thấy con qua siêu âm con đã phát triển tay chân và đã thành hình người rồi, nhìn con ngọ nguậy tay chân trên màn hình mẹ thấy yêu con quá, bác sĩ nói tim thai yếu lắm, mẹ thật sự lo sợ, lỗi tại mẹ vì mẹ có ăn uống được gì đâu chứ... Bốn tuần sau, mẹ bị đau bụng, đau dữ dội cơn đau cứ lan dần xuống bên bụng phải không lẽ con có chuyện gì. Trên đường đi khám bố luôn miệng trấn an mẹ, sẽ không sao đâu,khám thai bác sĩ nói con không sao nhưng bụng mẹ vẫn cứ đau bác sĩ chuyển mẹ qua bệnh viện Bình Dân vì nghi ngờ mẹ bị đau ruột thừa. Mẹ thật sự rất lo, siêu âm nhiều lần vẫn không thấy được dấu hiệu của bệnh, bác sĩ nói phải chụp X-quang thôi để can thiệp kịp thời vì mẹ đau rất nhiều. Tia X-quang không tốt cho thai nhi, con sẽ bị dị tật nếu mẹ chụp X-quang và hơn thế nữa nếu mẹ bị đau ruột thừa phải mổ thì đồng nghĩa với việc mẹ phải bỏ con và xa con mãi mãi. Mẹ không đồng ý chụp X-quang, dù cho tất cả mọi người nói không có đứa này thì còn có đứa khác, nếu cứ để ruột thừa vỡ ra sẽ rất nguy hiểm cho cả hai mẹ con... Mẹ đã khóc rất nhiều, con đã thành hình rồi, mẹ đã thấy con rồi làm sao mẹ có thể bỏ con được chứ, mẹ đã khóc rất nhiều, bụng mẹ vẫn đau lúc thì dữ dội lúc thì âm ĩ, phải làm sao đây. Bố con nói, tùy vào quyết định của mẹ, dù thế nào thì bố cũng vẫn luôn ủng hộ mẹ và ở bên cạnh mẹ cùng mẹ vượt qua tất cả. Mẹ đã cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh cả ngày và phó thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu, Mẹ Maria. Từ phòng bệnh mẹ được chuyển xuống phòng cấp cứu rồi lại lên phòng bệnh liên tục 3 lần trong 5 ngày nhưng mẹ vẫn cương quyết không chụp X-quang cứ để theo dõi và nếu có gì mẹ sẽ chịu trách nhiệm. Ngày thứ 6 phép lạ đã xảy ra với gia đình chúng ta, mẹ không còn thấy đau bụng nữa. Ngày thứ 7, cũng không còn đau, mẹ ăn uống được chút đỉnh và có phần tỉnh táo hơn, khỏe hơn, thấy đã ổn mẹ xin phép xuất viện, bác sĩ đồng ý, vậy là mẹ con ta có thể về nhà rồi. Tạ ơn Chúa. Từ ngày về nhà mẹ bắt đầu ăn uống thấy ngon miệng hơn và không còn nôn nữa và mẹ bắt đầu thay đổi nặng nề hơn trước. Ngày 25/12/2009 con chào đời một bé trai khỏe mạnh trong niềm vui chung mùng Chúa Giáng Sinh và niềm vui riêng của bố mẹ và hai bên nội ngoại. Ngày đó nếu mẹ quyết định chụp x-quang thì có lẽ ngày hôm nay mẹ đã không được ngắm thiên thần của mẹ khóc oe oe trong vòng tay mẹ. Bé con yêu của mẹ, con người ta mười mấy tháng đã biết đi còn con của mẹ thì cứ lết và lết con không đứng được nhìn con lết mà mẹ thấy thương con thật nhiều, đến khi con được 23 tháng con mới chập chững đứng được và bước được từng bước đầu tiên. Mẹ quan sát con chập chững đi mẹ nhận ra con trai mẹ chân rất yếu, mẹ thấy thương con quá vì lúc con mới biết đi cũng là lúc mẹ sắp sanh em con, lúc này đây mẹ không còn toàn tâm lo cho con đứa con yếu ớt của mẹ được mà mẹ còn phải chăm em ccon. Tạ ơn Chúa là thời gian mang thai em con mẹ rất khỏe mạnh và em con sanh ra cũng thật khỏe mạnh tay chân cứng cáp và không yếu ớt như con. Ngày em con được 2 tháng cũng là ngày con trai của mẹ phải nhập viện chỉ vì một cú té nhẹ mà con bị gãy tay, lỗi tại mẹ biết chân tay con yếu ớt mà mẹ không để ý con kỹ hơn, nhìn con đau đớn với những chiếc đinh để cố định xương tay mẹ ước gì có thể đau thay con và là mẹ bị chứ không phải con... Mới đó mà đã hơn bốn năm con của mẹ giờ đây đã lớn, lớn thật nhanh con đã đi học tuy rằng con có thể đi lại vững vàng hơn trước nhưng so với các bạn thì chân tay con vẫn yếu hơn. Mẹ thấy thương con mẹ thật nhiều, mẹ sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho hai anh em con... Cám ơn các con vì đã đến bên đời mẹ, mẹ yêu các con nhiều lắm...