Một nhân viên cửa hàng điện thoại từng gặp vị khách đặc biệt. Đó là một ông già bẩn thỉu mang chiếc điện thoại cũ nát đến cửa hàng điện thoại di động để sửa chữa. Người nhân viên trẻ hỏi ông già: “Tôi có thể giúp gì cho ông không?” Ông già run rẩy đưa tay ra: “Anh có thể giúp tôi xem chiếc điện thoại này có bị hỏng không?” Người nhân viên cầm lấy, kiểm tra, và nói với ông già rằng điện thoại không bị hỏng. Ông lão nghe xong trợn mắt, cúi đầu tự lẩm bẩm: “Vậy tại sao, mấy tháng nay tôi không nhận được điện thoại của bọn trẻ?” Một lúc lâu sau, ông im lặng bước ra khỏi cửa hàng, thân hình xiêu vẹo, ngay cả mặt trời cũng không thể kéo dài bóng ông.

Nhìn ông già rời đi, người nhân viên cảm thấy mũi đau nhức, chợt nhớ ra đã lâu rồi không gọi điện cho bố mẹ, lần cuối anh gọi điện là cách đây một tháng nên anh nhanh chóng nhấc máy. …

Thực tế, nếu bạn ở bên ngoài, có thể bạn không biết rằng cha mẹ già của bạn có thể ngày nào cũng ôm chiếc điện thoại cũ và vặn âm lượng tối đa, chỉ chờ lời chào của bạn... Đối với họ, lời cảm động nhất là, có lẽ đó là những từ "Bố" và "Mẹ".

Có thể một ngày nào đó, cha mẹ chúng ta sẽ trở thành con cái của chúng ta.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Minyang)

Một chia sẻ được trăm nghìn lượt thích có nội dung như trên, bao gồm cả câu chuyện của người thanh niên trẻ:

“Tôi nhớ những năm đó, bố tôi rất thích uống rượu, khi say, ông hay cằn nhằn tôi không ngừng, và ông ấy sẽ huyên thuyên không ngừng, nên tôi cực kỳ ghét việc bố tôi uống rượu.

Năm tôi vào đại học, cả nhà tổ chức tiệc mừng, họ hàng kéo tới rất đông. Bên bàn rượu, chú tôi nói với tôi: “Từ giờ cháu sẽ là sinh viên đại học, cháu đã lớn rồi, hôm nay cháu có thể uống vài ly”, tôi xua tay từ chối và nói: “Con đã thấy rồi. Bố cứ say be bét từ khi con còn nhỏ, con thề cả đời sẽ không bao giờ uống rượu.”

Mọi người cười lớn, bố tôi cũng cười ngượng ngùng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, nhưng lúc đó, những gì tôi nhìn thấy trong mắt bố tràn đầy sự bất lực và tội lỗi. Lần đó tôi đã thắng.

Nhưng cảm giác trong lòng tôi còn tệ hơn bất cứ lần nào tôi bị la mắng trước đây. Sau này tôi nghe mẹ kể rằng sau đó bố tôi ít uống rượu hơn.

Tuần trước tôi về nhà cũng không nói với bố mẹ, lúc về đến nhà không có ai, vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng gõ cửa, là bố tôi về. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, biết ông lại đi uống rượu.

Bố tôi hiển nhiên sửng sốt một lúc khi bước vào và nhìn thấy tôi ở nhà, sau đó ông nhanh chóng quay đầu sang phía khác, quay lưng về phía tôi để thay dép và hỏi: “Con về rồi à?

Hai phút sau, ông nói mà không cần suy nghĩ: “Bố ra ngoài làm vài ly thôi…”

Tôi sửng sốt nhưng vẫn trả lời: “Ừ.” Sau đó, như muốn tránh mặt tôi, ông vội vã lên lầu và nói với tôi rằng bố muốn nghỉ ngơi. Tôi đang ngồi trên ghế sofa, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của bố, thực sự rất giống cách tôi nhìn thấy ông khi tôi mắc lỗi khi còn nhỏ. Nghĩ tới đây, mũi tôi đau nhức, tôi dụi dụi mắt, pha một tách trà rồi bưng lên lầu.

Bố tôi nửa nằm nửa nằm trên giường, nhìn thấy tôi đẩy cửa, ông ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ nói: “Hôm nay bố không uống nhiều, chỉ uống hai ly thôi, bố không muốn uống nhưng cậu con cứ ép”

“Ừ, con hiểu rồi. Bố uống trà đi." Tôi bước tới đưa tách trà cho ông.

Bố tôi chỉ im lặng uống trà mà không nói một lời. Thực tế, thời niên thiếu của tôi, mối quan hệ giữa cha con chúng tôi rất căng thẳng, khi gặp nhau chúng tôi hầu như luôn cãi nhau, ở nhà không ai để ý đến nhau.

Kỳ thật bố rất ít nói, ông luôn là người nghiêm túc.

Càng trưởng thành tôi mới biết, những năm đó bố thực sự vất vả. Sự nghiệp không mấy suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng lại bị ác ý. Công việc kinh doanh của gia đình cũng không mấy tốt đẹp, theo lời mẹ tôi, mỗi năm chúng tôi phải trả nợ bằng hai chiếc Audi. Trong khoảng thời gian này, ông bà nội tôi cũng lần lượt qua đời, anh họ tôi cũng đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Sau này tôi nghe mẹ kể rằng những năm tháng đó bố tôi không có việc gì làm, ông thường lén lút chạy về nghĩa trang, quỳ trước mộ ông bà nội. Ông sẽ mang theo một chai rượu, khi say sẽ nằm trên mộ, khóc lóc thảm thiết và không ngừng nói chuyện với mấy ngôi mộ đất.

Tuy nhiên, trước mặt tôi, ông ấy chưa bao giờ tỏ ra như vậy, tôi chỉ biết lúc đó bố mất ngủ cả đêm, vẻ mệt mỏi vô tình lộ ra trước mặt tôi sẽ chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Trước đây tôi không hiểu được nỗi đau trong lòng cha, nhưng bây giờ khi lớn lên, tôi ít nhiều có thể hiểu được, hóa ra ông có thể khóc, có thể mong manh, có thể già đi. Khi còn nhỏ, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn có thể cõng tôi trên vai và dọa tôi chảy nước mắt bằng một cái liếc mắt hoặc một cái tát, bây giờ tôi không còn cảm nhận được sức mạnh đó ở ông nữa.

Người đàn ông từng là toàn trí và toàn năng trong mắt tôi giờ mua một chiếc điện thoại di động mới và nhờ tôi dạy cách sử dụng.

Tôi đã từng muốn vượt qua, muốn giỏi hơn ông, nhưng khi ngày đó đến một cách chậm rãi và vô tình, tôi nhìn mái tóc ngày càng trắng của bố mà cảm thấy buồn vô cùng.”

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Minyang)

Cư dân mạng bình luận dưới bài chia sẻ:

“Người lớn chỉ chịu đựng, chỉ bận rộn với những việc của người lớn, chỉ giả vờ mạnh mẽ để gánh chịu gánh nặng của tuổi tác, người lớn cũng sẽ cảm thấy đau đớn”

“Tôi nhớ có lần bố tôi uống rượu quá nhiều, ông đã nói: "Con gái là thần tượng của bố. Sau này khi tìm bạn đời, nhất định phải tìm được người yêu mình, nếu nó dám đánh con, bố sẽ cho nó ra bã. Đó là lần duy nhất bố tôi nói chuyện với tôi như vậy”

“Điều đau đớn nhất là hầu hết các bậc cha mẹ đều khó nuôi dạy con cái mà không gần gũi với con”

“Bố là người toàn năng, mạnh mẽ và là chỗ dựa của gia đình, nhưng con nghĩ bố cũng nhớ bà nhiều như con.”

“Khi còn nhỏ, tôi thích bố uống rượu, vì chỉ khi say ông mới ôm tôi vào lòng và gọi tôi là cục cưng. Những lời dịu dàng mà bình thường ông không thể nói ra khi tỉnh táo lại có thể nói ra khi say rượu.”

“Hôm đó, bố tôi bị ngã vì giẫm phải nước trong phòng tắm, phải rất lâu ông mới có thể từ từ đứng dậy trong khi bám vào tường. Lúc đó tôi mới biết rằng bố tôi, đã ngoài năm mươi tuổi, thực sự đã già rồi.”

Hóa ra mọi thứ trên đời đều là vòng luân hồi, chúng ta từ đâu đến và đi về đâu, một ngày nào đó, cha mẹ chúng ta sẽ trở thành con cái của chúng ta.

1. Người từng vô cùng quyền lực giờ ngày càng phụ thuộc vào chúng ta

Một nhà văn nổi tiếng đã rưng rưng khi nhắc về mẹ của mình. Khi mẹ anh còn trẻ, bà đã làm đủ mọi công việc khó khăn để bốn đứa con của bà có thể đến trường cùng một lúc. Là con gái lớn, bà suốt ngày làm lụng vất vả cùng phụ nữ làng chài, đan lưới bắt cá, nuôi lợn, hai bàn tay chai sạn nhưng thu nhập của bà chỉ kiếm được ít ỏi.

Trong lòng anh, mẹ là người phụ nữ có tình yêu sâu sắc nhất và vô cùng quyền lực, nếu không có mẹ sẽ không có một nhà văn nổi tiếng sau này.

Nhưng đối với một người mẹ mạnh mẽ như vậy, không biết từ khi nào bà bắt đầu dần quên đi quá khứ, quên đường về nhà, thậm chí bắt đầu quên đi người thân của mình.

Bà phải có người tắm cho mình, cắt móng tay, đưa đi tắm nắng, nói chuyện. Bà đã trở thành một đứa trẻ cần được chăm sóc.

Bạn tôi rời xa bố mẹ để đi học từ năm 18 tuổi. Bạn là con út trong gia đình và là đứa con yêu quý nhất của bố mẹ.

Hai năm trước, mẹ anh mắc bệnh ung thư, khi đồng hành cùng mẹ trong cuộc phẫu thuật, lần đầu tiên anh cảm thấy người mẹ toàn năng một thời của mình ngày càng già đi và ngày càng phụ thuộc vào anh.

Tôi nhớ trước khi vào phòng mổ, mẹ anh đã nắm tay anh không chịu buông, ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng, giống như một đứa trẻ bất lực. Anh an ủi bà rất lâu trước khi bước vào phòng mổ.

Vì quá bận rộn với công việc nên anh đã trở lại làm việc ngay sau ca phẫu thuật của mẹ. Mỗi lần anh dành thời gian gọi điện cho mẹ, mẹ đều miễn cưỡng cúp máy.

Anh nghe các anh chị em kể rằng điều hạnh phúc nhất của mẹ là nhận được cuộc gọi của anh, nếu một thời gian không nhận được cuộc gọi thì mẹ sẽ cảm thấy thất vọng.

Khi còn nhỏ, anh đã rất mong chờ tiếng gọi của mẹ nhưng giờ đây, mẹ đã trở thành đứa trẻ chờ đợi tiếng gọi của anh.

Khi cha mẹ ngày càng dựa dẫm vào chúng ta nhiều hơn, hãy chú ý đến họ và thăm hỏi họ nhiều hơn, vì chúng ta là người mà họ có thể nương tựa nhất.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Minyang)

2. Cha mẹ càng lớn tuổi thì càng giống con cái

Cách đây vài ngày, tôi đang trò chuyện với chị Diệp, đồng nghiệp của tôi và được biết mẹ chị ấy đã nằm liệt giường nhiều năm vì bệnh tật.

Cha đã mất, bốn anh chị em bận công việc hoặc bận việc gia đình, thuê bảo mẫu cho mẹ, bốn người con thay nhau về ở với mẹ già.

Chị Diệp phát hiện ra một hiện tượng thú vị, người mẹ già của chị chỉ mỉm cười khi nhìn thấy anh ba, nhưng vẻ mặt lại đờ đẫn khi nhìn thấy những đứa con khác.

Sau đó, cuối cùng chị cũng hiểu được lý do. Bởi vì chỉ có anh ba mới chịu kiên nhẫn nói chuyện với mẹ.

Mẹ không thể nói rõ ràng, nhưng anh không bao giờ nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, con không nghe rõ".

Dù mẹ có nói mơ hồ bao lâu chăng nữa, anh cũng sẽ mỉm cười nhìn bà và chăm chú lắng nghe cho đến khi mẹ nói xong, rồi anh mới nói ra suy nghĩ của mình.

Điều này cũng giống như chúng ta khi còn nhỏ, mong cha mẹ có thể hết lòng đồng hành cùng chúng ta, mong họ biết tôn trọng chúng ta như đối xử với người lớn.

Khi cha mẹ trở thành con cái của chúng ta, hãy kiên nhẫn và tôn trọng họ hơn, vì chúng ta là người họ tin tưởng nhất.

3. Cha mẹ đã nuôi nấng chúng ta và chúng ta già đi cùng họ

Một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện. Một ngày nọ, anh mua một chậu hoa thuỷ tiên vàng, người cha 80 tuổi của anh hỏi: Đây là cái gì? Anh ấy nói đó là hoa thủy tiên.

Một lúc sau, bố lại hỏi, anh có chút sốt ruột nói: “Con đã nói là thủy tiên rồi, bố không nhớ sao?”

Buổi chiều, con trai đi học mẫu giáo về và hỏi: Bố ơi, đây là cái gì thế? Anh nói với con trai mình rằng đây chính là hoa thủy tiên.

Một lúc sau, người con trai lại hỏi. Anh đã kiên nhẫn trả lời câu hỏi của con trai mình 8 lần.

Lúc này, anh chợt nhớ đến cảnh tượng với cha mình, nhớ lại nhiều năm trước, cha mẹ anh đã hỏi đi hỏi lại những câu hỏi mà anh đã trả lời, trong lòng anh đặc biệt khó chịu.

Anh bắt đầu hiểu mình nên đối xử với người cha hay quên của mình như thế nào.

Gerald Winnock, tác giả cuốn Last Know How to Love You, đã nói: Nếu cha mẹ chúng ta sống đủ lâu, cuối cùng họ sẽ trở thành con cái của chúng ta.

Ngày xửa ngày xưa, cha mẹ là pháo đài che chở chúng ta khỏi mọi mưa gió, cho đến một ngày, bạn nhận ra bước đi của cha không còn vững vàng, khuôn mặt của mẹ đã nhăn nheo từ lâu.

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn và sinh sản là một sự quay trở lại. Ngày xưa chúng ta là con của cha mẹ, nhưng khi cha mẹ già đi, họ trở thành con cái của chúng ta.

Khi cha mẹ trở thành con cái của chúng ta, là những đứa con, chúng ta hãy dùng hết can đảm, trách nhiệm và tình yêu thương để hoàn thành cuộc chia tay lâu dài này.

Nếu một ngày nào đó cha mẹ bạn quá già để dùng thìa và đũa, xin đừng trách họ, vì họ đã chịu khó dạy bạn khi bạn còn nhỏ.

Nếu một ngày họ không thể đứng hay đi được nữa, hãy nắm tay họ và bước cùng họ thật chậm, giống như họ đã ôm bạn ngày ấy...