Khi trẻ bị té ngã, cách xử lý của ba mẹ cũng rất quan trọng.
Trên đời này, nếu nói có việc gì là khó khăn nhất, đó có lẽ chính là việc làm cha làm mẹ. Không chỉ đơn giản là nuôi lớn một con người, mà đó còn là việc nuôi dưỡng một tâm hồn. Như cách xử lý khi trẻ té của bố mẹ cũng định hình đến nhiều tính cách của con khi lớn lên.
Vợ chồng mâu thuẫn quan điểm dạy con khi thấy trẻ bị té
Chồng mình là người có tư tưởng nuôi dạy con rất hiện đại, ví dụ như khi con trai mình đang đi lỡ bị té mà mình chạy đến để nâng đỡ con đứng dậy thì anh sẽ ngăn cản và nói để con tự đứng lên. Thực sự thì mình thấy xót con lắm, nhiều lần hai vợ chồng căng thẳng cũng vì mâu thuẫn việc dạy con.
Chỉ 1 việc đơn giản như cách dậy con khi con bị vấp ngã cũng góp phần hình thành nên tính cách của trẻ. Trẻ sẽ trở nên tự lập và ngoan ngoãn hơn nếu bạn hiểu được tâm lý của chúng và xử lý tình huống một cách khôn ngoan. Với 3 cách ứng xử của cha mẹ xử lý khi con bị té dưới đây sẽ hình thành tính cách của trẻ lớn lên.
1. Nói "Không sao, không đau đâu"
Trên thực tế, đây là câu nói khá quen thuộc với nhiều bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình bị té. Tuy nhiên khi trẻ bị té là trẻ đang cảm thấy rất đau nhưng với câu nói “Không sao, không đau đâu” đôi khi khiến trẻ cảm thấy không được an ủi, hình như bố mẹ không hiểu mình, thành ra cảm giác khó chịu trong lòng mà không giải tỏa được.
Cứ vậy nếu điều này lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ định hình tâm lý phản kháng, lớn lên, trẻ dễ trở thành người sống khép kín, suy nghĩ cực đoan, không thích giao tiếp với người khác vì chúng nghĩ rằng chẳng ai hiểu mình, muốn chia sẻ cùng mình.
Nguồn hình: sohu
2. "Có gì đâu mà khóc"
Dù trẻ có té nhẹ hay té mạnh thì bố mẹ cũng đừng bao giờ nói câu này nhé. Vì giai đoạn 3 - 5 tuổi, trẻ rất nhạy cảm về cảm xúc, trẻ dùng tiếng khóc để thể hiện cảm xúc và thu hút sự chú ý của người khác. Khi bố mẹ nói như trên, trẻ cảm thấy vô cùng thất vọng, mục đích thu hút sự chú ý của trẻ thất bại. Khi không được đáp lại, trẻ sẽ có những thay đổi trong cảm xúc phản kháng. Ban đầu, trẻ có thể khóc to hơn, nhiều lần, bé sẽ không muốn nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hay chia sẻ với cha mẹ nữa. Những đứa trẻ như vậy theo các chuyên gia tâm lý lớn lên sẽ dễ trở thành đứa trẻ nổi loạn.
3. "Đánh chừa" nơi đứa trẻ ngã xuống
Từ các thế hệ ông bà xưa cho đến nay, việc mỗi lần thấy trẻ bị té sẽ nhanh chóng chạy đến để nâng đỡ con đứng dậy rồi theo thói quen sẽ “đánh chừa” vào mặt đất hoặc bất cứ lý do gì khiến trẻ bị té. Nhiều người cho rằng cách này sẽ giúp con cảm thấy nguôi ngoai và không còn thấy ấm ức khi đau nữa. Nhưng không may thay, trẻ con là những "thần đồng bắt chước". Điều này vô tình đã khiến đứa trẻ học được rằng khi gặp thất bại, khó khăn, chắc chắc sẽ có nguyên do từ đâu đó chứ không phải do mình. Chúng dần hình thành tâm lý đổ lỗi cho mọi người, mọi hoàn cảnh. Khi lớn lên, những đứa trẻ như vậy sẽ khó có ý chí và thành công trong tương lai.
Nguồn hình: sohu
Vậy khi trẻ vấp ngã, cha mẹ nên làm gì?
- Đầu tiên, bạn cần quan sát xem trẻ có thực sự cần sự quan tâm của bạn. Nếu trẻ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, bạn có thể phớt lờ trẻ và chúng sẽ tự đứng dậy, phủi quần áo và tiếp tục.
- Bạn cũng có thể khích lệ con bằng cách chuyển sự chú ý ra khỏi con hoặc động viên chúng. Theo đó, hãy hướng sự chú ý của trẻ vào vật khác. Ví dụ, bạn có thể cười và nói từ xa (không chạy đến bên cạnh trẻ nhé): “Ồ, con vừa va vào cái bàn rồi. Cái bàn có làm sao không nhỉ?” hay “Ồ, chỉ là 1 cú ngã thôi mà. Đứng dậy và chơi tiếp nào con” hoặc nói cho con biết tại sao lại bị ngã, cách để tránh và dần dần chúng sẽ học được.
- Tuyệt đối không nên để người khác can thiệp vào việc xử lý khi con bị té ngã. Chẳng hạn, nếu bạn áp dụng những cách trên nhưng ông bà hay chồng lại áp dụng ngược lại (như chạy đến dỗ giành, xoa dịu…) thì sẽ phản tác dụng. Không may, đó là điều rất hay xảy ra với các mẹ Việt, đặc biệt khi phải sống chung với bố mẹ chồng.

