“Tôi thấy thương hại cho những kẻ luôn có những suy nghĩ lệch lạc! Tôi quan trọng việc mình có thể sống bằng những việc mình thích và tôi thấy tự hào về những việc mình làm” – Trang Trần chia sẻ trước suy nghĩ bán bún đậu làm xấu hình ảnh của cô.


- Trang Trần đã từng có lúc nói muốn rút khỏi thế giới showbiz bởi những thất vọng, và cảm giác mất niềm tin. Việc chị tìm đến cửa Phật, làm từ thiện và mở quán bún đậu vẫn được coi là hành động tiền chạm ấy. Thế nhưng, gần đây, chị lại dính vào ì xèo đáng tiếc với 1 người mẫu. Chị có thấy phiền phức, chị có muốn thay đổi điều ấy?



Thực ra, tôi là người không thích những ì xèo. Đời sống của tôi có quá nhiều những việc bận rộn để làm. Vì thế, việc quan tâm nhất của tôi là làm tốt nhất những ước mơ mình đặt ra.



Nhưng, ai cũng biết tính tôi thẳng thắn nên nhiều khi khiến ai đó không hài lòng. Tuy nhiên, tôi nghĩ, những mâu thuẫn không đáng có xảy ra trong thời gian qua nó không đáng nói vì nó quá nhỏ. và tôi nghĩ tôi không nên nói thêm vì có lẽ những người hiểu chuyện sẽ biết ngọn nguồn là như thế nào!






- Từ lúc đầu mở quán bún đậu cho đến bây giờ, nhiều kẻ ghen ghét vẫn nhìn vào cảnh chị xấp ngửa ở chảo dầu rán và cho rằng, chị đang làm xấu đi hình ảnh của mình. Chị đã bao giờ chạnh lòng vì điều ấy?



Tôi thấy thương hại cho những kẻ luôn có những suy nghĩ lệch lạc! Tôi quan trọng việc mình có thể sống bằng những việc mình thích và tôi thấy tự hào về những việc mình làm!



- Con gái, có vẻ ai cũng thích ăn trắng mặc trơn, sao chị không chọn nghề khác, vừa đẹp, vừa yên thân và tránh thị phi?



Thực ra, tôi cũng thích mặc đẹp, ăn ngon, không vất vả nhưng số tôi vất vả. Điều này khiến tôi ý thức một điều: đẹp tuỳ lúc và nên đẹp đúng. Có những lúc tôi cũng rất đẹp chứ bộ: trên film, sàn diễn chẳng hạn.



- Showbiz, mặt trái mặt phải. Nhiều người sống lâu cũng chẳng thể quen, chị có vẻ cũng vậy nhỉ?



Tính tôi bướng và đàn ông quá nên chỉ tránh được phần nào thôi! Tôi né và chọn cách không chơi cho nó lành!



- Chị từng nói trên truyền hình về chuyện tình yêu, về việc mình phải tự lập, mình là đàn ông trong dáng vẻ phụ nữ. Nhưng gần đây, thấy chị có vẻ có tình yêu mới. Chị mềm lòng hay có người đàn ông hơn chị?



Tôi có một người đàn ông làm tôi ấm áp hơn, mềm mại hơn và có thể dựa vào vai mà khóc! Tôi đang thấy mình may mắn.



- Có khi nào, chị nhận thấy người đàn bà cô đơn, yếu đuối trong mình?



Trong sâu thẳm trái tim mình, lúc nào cũng thường trực cô đơn yếu đuối! nhưng tôi chỉ khóc khi một mình và luôn bước ra đường với trạng thái vui tươi. Tôi không thích mọi người phải nhìn mình buồn.



- Đã bao giờ chị nằm khóc giữa thành phố xa lạ vì điều gì không thể tháo gỡ trong lòng?



Tôi thường khóc khi cô đơn bế tắc trong chuyện tình cảm! Nhưng rồi tôi lại lao vào công việc để trốn chạy nó! Tôi sợ cô đơn nên mọi người thường thấy tôi hay đi du lịch với hành tá “đàn ông” bởi những cảm thấy vui vẻ! người bạn thân ấy đều đem đến cho tôi cảm giác vui vẻ.


- Hăm hở đến với phim trường, nghề chị được đào tạo với cả phim ra rạp và những tiểu phẩm truyền hình. Chị thấy, đó có phải mảnh đất để mình tỏa sáng một lần nữa từ đây?



Từ cuối năm ngoái đến nay, tôi đã lên kế hoạch làm nghề mà tôi thật sự coi là nghiệp của mình suốt đời! Tôi sẽ xuất hiện với những vai diễn và mong khán giả cho tôi nhận xét và động viên đón nhận tôi trong vai trò mới.



- Người như chị, ai yêu thì rất yêu, ai ghét sẽ rất ghét. Yêu thì không phải nói, nhưng họ ghét chị ra mặt, chị ứng xử như thế nào?



Tôi luôn nghĩ đến một câu: Cái gì khó quá thì bỏ qua! Các mối quan hệ cũng vậy, ai khó quá thì cũng bỏ qua không nghĩ tới bởi đời không ai trọn vẹn và hoàn hảo cả.



- Chị đã bao giờ ghét ai đến mức nhìn thấy mặt là muốn bỏ đi chưa?



Có một số nhưng bây giờ tôi thấy không cần thiết! Hãy coi họ là vô hình để mình khỏi phải quay đầu bị mỏi cổ lắm!






- Nghề của chị ít bạn thật lòng, nhiều người nói thế. Bản thân chị, tôi thấy cũng có người rất thân rồi cũng bỏ nhau ra đi. Khi ấy, chị đau không?



Có gì đâu phải đau chứ, bạn bè thôi mà. Hợp duyên thì chơi, hết duyên thì cũng bình thường. Người thân gia đình bỏ mình ra đi mới đau khổ chứ bạn thì quan tâm gì! Tôi tin chữ duyên để sống cho nhẹ.



- Chị đã nghĩ đến lúc, mình bỏ phấn son, guốc cao và là lụa váy áo đi sự kiện hay lên sàn diễn?



Tôi vẫn đang sống và ăn cơm nghệ thuật, vẫn đến các event tuy nhiên hạn chế hơn bởi mình cần biết cai gì phù hợp với mình thời điểm này!



- Nghệ thuật giống như một thói quen cực khó bỏ, chị nghĩ mình sẽ thanh thản khi có những quyết định như thế chứ?



Vì tôi tin chữ Duyên nên tôi tin chỉ có nghề bỏ mình chứ mình không thể bỏ nghề! Bằng chứng là tôi muốn bỏ vài lầm rồi mà không được vì tổ nghề vẫn gọi tôi từ trong tiềm thức.



Xin cảm ơn chị!



http://mecon.vn/sao-hot/trang-tran-thay-thuong-hai-nguoi-che-minh-ban-bun-dau/



Gửi từ ứng dụng Cafe trên iPhone