Số phận con người không ai có thể đoán trước được điều gì. Hơn trăm tuổi cũng là một phận người, vài tuần tuổi cũng là một kiếp nhân sinh.
Nhưng, có một người đàn bà đã khóc trước mặt tôi, ngay ở hành lang Bệnh viện Nhi TƯ: “Giá như đừng cho nó sinh ra, đừng để cho nó bi bô câu gọi mẹ thì lòng tôi còn đỡ chua xót. Ông trời đã cho con tôi sinh ra đứa con đó, lại bắt nó mang trong mình căn bệnh hiểm ác. Biết chắc rằng con mình sắp xa lìa cõi đời mà không thể nào cứu được. Nếu mà là tỉ phú thì tôi sẽ cho nó sang nước ngoài để chữa chạy. May ra còn có hy vọng. Nhưng nhà nghèo đành cam tâm để cho con lìa trần, anh ạ...”.
Câu nói đầy chua chát của chị cũng là rất nhiều tâm trạng của những bà mẹ khác cùng cảnh ngộ có con bị bệnh hiểm nghèo hiện nay. Họ còn chung nhau một cảnh ngộ là nhà nghèo nên đành nhìn con mình từ từ rời biệt cõi đời...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc đời là vậy đó...........có lẽ đến lúc du lịch âm phủ mới biết được...