MOD ơi, đừng xóa top này nhé :Rose::Rose::Rose:. Bài này không mang tính thời sự cập nhật mà.


"Chết" ở phút 89


Khi người đàn ông bước vào cái tuổi mỏi mệt, muốn dừng mọi cuộc phiêu lưu, tìm về hơi ấm gia đình thì đột nhiên, bà vợ dứt khoát chìa ra lá đơn ly hôn.


Anh rể K. và chị họ V. của tôi đều đã bước vào tuổi 53 thì đột nhiên, chị chìa lá đơn xin ly hôn. Gia đình lăn vào khuyên can, chị nhất định đòi ly dị, chấm dứt 30 năm hai người yên ấm bên nhau.


30 năm “giả yên ấm”


Người ngoài, kể cả người thân cật ruột như mẹ đẻ của chị cũng tá hỏa. Trước sự ngỡ ngàng và phản đối kịch liệt của chồng cùng gia đình hai bên, chị đành thu xếp một cuộc họp gia đình.


Hóa ra, 30 năm yên ấm qua của anh chị chỉ là 30 năm “giả yên ấm”: người này ngày càng lấn tới thì người kia ngày càng tăng sức chịu đựng, nên hai bên không có va chạm, to tiếng. Tất cả chỉ là những ngấm ngầm.


Anh K. từ khi có chức vụ (giám đốc một công ty xuất nhập khẩu) thì trở nên như chị H. nói: “Địa vị và tiền bạc làm hư con người”. Anh lơ là gia đình, không ngó ngàng gì đến con cái, chỉ lao vào hưởng lạc cho riêng mình, tai ngơ mắt điếc trước những giọt nước mắt của vợ. Mỗi tháng, anh vứt cho chị cục tiền, coi như đã làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Với con, anh chỉ có dùng tiền “mua chuộc tình cảm”.


Là một chủ nhiệm bộ môn, uy tín với cấp trên, đồng nghiệp và sinh viên rất cao, nên suốt đời chị cứ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, trăm gai bó lại cho tròn, nói tốt cho chồng, xây dựng một hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực cho anh.


“Ba chục năm qua sống giả yên ấm, giả hạnh phúc như vậy, con mệt mỏi quá rồi. Những nỗi đau khổ, cay đắng, tủi nhục (hai lần chị phải thu xếp đưa hai cô bồ khác nhau của chồng đi phá thai) đã khiến tâm con ê chề, nát bấy. Một mình con đã sinh nở, nuôi nấng, dạy dỗ hai đứa con cho đến ngày hôm nay. Vì các con, con đã chịu đựng. Nay đứa lớn đã thành gia thất, đứa nhỏ đã đi du học, thì con phải trút cái gánh nặng này xuống thôi. Con không muốn lặp lại cảnh 30 năm qua trong quãng thời gian tuổi già phía trước. Con muốn được sống thực sự, chỉ cho riêng bản thân con trong những ngày tháng còn lại của đời con. Khoảng thời gian đẹp nhất, tốt nhất của đời người, con đã sống vì sự yên ấm của hai con, vì sự đẹp mặt của đôi bên. Khoảng thời gian bết bát còn lại, con muốn giành lấy cho mình. Hai đứa nhỏ hết lòng ủng hộ và hối thúc con”.


“Chết” vì cái bệnh chủ quan


Đứng trước “bản tự thuật” đứt lòng đứt ruột đó của chị, đơn ly hôn cuối cùng cũng được ký. Ở tuổi 53, anh sửa soạn về hưu khi nhà chia đôi, vợ mình đã thành người tự do, con bao nhiêu năm qua không nhận gì của anh ngoài tiền bạc, nay chúng đã không cần đến nữa, thành ra hết sức lạnh lẽo. Cuộc đời một người đàn ông, vào đoạn chồn chân mỏi gối, tính vài năm nữa về hưu sẽ dừng lại mọi cuộc hành trình, mọi cuộc du hí, sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình, vợ con, thì đã chẳng còn gia đình, chẳng còn vợ con để yêu thương, nương tựa. Đi gần hết cuộc đời lại trở về số “mo”. Trở về số “mo” khi mọi ưu thế của người đàn ông đã ở lại phía sau, phía trước chỉ còn là tuổi già, bệnh tật...


“Anh chủ quan quá. Anh cứ nghĩ chị mày chịu đựng hoài đã thành quen, đã chấp nhận con người đó của anh. Nghĩ bả cũng đã lệ thuộc vào cái danh phận anh cho, vào những đồng tiền anh chu cấp, sẽ không dám buông anh ra. Ai ngờ... Anh sống một mình kiểu này nhắm lâu dài không nổi, mà nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa, anh ớn lạnh. Phải làm quen để chung sống với một người đàn bà mới, rồi bế trên tay đứa con đỏ hỏn, khóc oe oe, con chưa lớn đã phải mồ côi cha, anh ớn qua... Anh chỉ chơi bời, chứ biết không ai bằng vợ mình. Hồi đó cứ nghĩ mình không bỏ vợ là được, ai ngờ đến cái nước vợ bỏ mình...”, một tháng sau ly hôn, “cựu anh rể” tìm đến ba chén với chồng tôi, rầu rầu tâm sự.


Tối đó vợ chồng nằm gối đầu nói chuyện cựu anh rể, tự nhiên lại điểm danh khắp lượt những người đàn ông độ tuổi ngoài năm mươi, sáu mươi bị vợ bỏ trong cơ quan hai đứa, trong họ hàng hai bên, trong chòm xóm xung quanh, giật mình thấy hóa ra không ít.


“Như cái phi cơ cả đời chu du thiên hạ, đến đoạn cuối hết xăng, sửa soạn bay về nghỉ ngơi thì giật mình thấy cái bãi đáp... từ chối không cho mình đáp xuống. Giờ bay tiếp thì không nổi, mà đáp xuống thì không được. Chết ở phút 89 kiểu này, đau thiệt, ớn thiệt!”, chồng tôi rút ra bài thu hoạch, có chiều ưu tư, thấm thía.



Theo Thanh niên


http://www.tapchigiadinh.vn/suc-khoe/y-te-gia-dinh/6427-qchetq-o-phut-89.html