Từ lúc còn nhỏ, tôi đã không biết rằng, phải giữ làn da cẩn thận, có lẽ, hầu hết đứa trẻ nào như tôi lúc đó, nghèo, bươn chải cùng gia đình mưu sinh cũng đều như vậy. Tôi đen nhẻm, và mặc kệ, cho đến khi đi học đại học.. tôi đỡ đen hơn. Nhưng khi ba mất, nằm ngoài sương ở bệnh viện, rồi luôn ở cạnh ba cho đến khi mọi việc hoàn thành, vài ngày sau da tôi nổi mẫn, như là bị dị ứng, rất ngứa. Rồi có người bày tôi, bôi thuốc Cortibion, trước đó tôi vẫn ko dùng gì, có chăng là chút mỹ phẩm vừa túi tiền của tôi lúc đó, Cortibion lúc đó hình như 3.000 đồng 1 ống, và tôi dùng, bôi lên mấy ngày đầu da tôi lặn, sáng hồng rất nhanh, và đẹp bất thường so với suy nghĩ của tôi, tôi mừng lắm, tưởng gặp phải thuốc tiên, nhưng rồi 1 tuần sau, mọi việc bắt đầu tồi tệ... da tôi sưng tấy, nổi dị ứng nhiều hơn và làm mũ nữa, tôi hoảng sợ và quay về Huế, ở đó có 1 cách điều trị, gọi là phương pháp Đông y cổ truyền, họ dùng miễng chai nhọn và lể khắp mặt tôi, giải thích là để những máu độc được thải ra, giúp tái tạo lại da mới, rồi cho tôi uống những viên thuốc bắc đen đen, khó uống... và tuần nào cũng làm, làm mấy tháng như vậy... Và da tôi cũng có đỡ thật, nhưng sau đó thì da tôi nhạy cảm lắm, rất dể bị dị ứng, vậy là tôi nghĩ, thôi đừng có động chạm gì đến nữa... Và rồi khi tôi bắt đầu lớn tuổi hơn, trên mặt bắt đầu có những đốm đen, mảng sạm, tôi thấy chứ, nhưng rồi ... vì có điều kiện hơn chút, tôi chủ quan nghỉ thôi cứ mua đồ trang điểm tốt để che khuyết điểm, tôi cũng ko dùng chống nắng gì cả, cho đến khi, mỗi lần nhìn vào gương là mỗi lần chán chường, tôi lại bắt đầu công cuộc đi tìm kiếm, đi tìm câu trả lời , từ cách làm tự nhiên cho đến dùng sản phẩm hổ trợ? Hiện giờ, da tôi cải thiện được 80%, tôi không nghĩ sẽ hết hẳn, vì tôi đã mặc kệ bản thân đến khi muộn quá. Chia sẻ điều này, tôi mong muốn nhiều bạn sẽ không bị như tôi. Các bạn đừng chờ đến khi nhìn thấy mình xấu, mới bắt đầu lo và tìm cách, vì sẽ muộn, như tôi bị vậy.