Nhân một ngày trời không đẹp không xấu em quyết định trồi lên để 'tán dóc' với cả nhà về tâm sự ngày bị mụn & hành trình chữa mụn của mình. Em có tí văn vẻ nên cả nhà ráng đọc đừng chê sến súa ạ. Còn sến súa liên quan gì cái mở thì đọc đi rồi hiểu ạ.
Chuyện của em không dài không ngắn, tự dưng không biết nên nói văn vẻ sao nữa nhưng thôi em cứ mở chuyện để mọi người hiểu em nhé! Em năm nay vừa ra trường chưa lâu, đang đi làm tại một công ty bé bé có mức thu nhập ổn ổn (hơn 10tr) và vẫn đang trị mụn và tìm cách làm đẹp da.
Ai cũng muốn sống hết mình với tình yêu và cùng nhau đi đến cuối con đường với đám cưới đẹp như mơ. Em cũng vậy, và đã từng có thời gian vô cùng hạnh phúc với mối tình đầu của mình nhưng đây cũng là mối tình để lại cho em nhiều tiếc nuối và đau đớn nhất. Thời điểm bắt đầu, em là cô sinh viên năm nhất trường ĐH KHXH & Nhân văn dễ thương, năng động, anh là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin, chúng em tình cờ gặp nhau trong dịp em đi trà sữa cùng đám bạn. Anh làm phụ quán của chị gái, khi anh tới đưa menu - chỉ một ánh mắt mà kiểu 'cơn say theo ngàn đời' bởi sự ấm áp, hiền lành của đong đầy trong đấy.
Vì thích anh mà em đã cố ý hỏi bâng quơ: “Anh dễ thương ơi đã có người yêu chưa?”. Anh chỉ mỉm cười nhẹ với em, em hơi quê và cả tí buồn buồn vì anh không trả lời, nhưng không ngờ, lúc em đến quầy tính tiền anh bảo: “Em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không?” Nói thật, giờ kể lại em vẫn sướng rơn người về cảm giác khi đấy, và sau đó, định mệnh đưa tụi em đến gần nhau, yêu nhau và cùng trải qua những năm tháng tuy khó khăn, vất vả nhưng hồn nhiên và hạnh phúc.
Bên nhau 3 năm, anh đã ra trường đi làm, cuộc sống ổn định hơn với mức lương ngày càng cải thiện hơn, em cũng gần kết thúc thời gian thực tập để ra trường. Thế nhưng sóng gió đã kéo tới đầu năm 2020 khi da em xuất hiện cực kì nhiều mụn to nhỏ. Ban đầu chỉ là những đốm mụn nhỏ, đỏ ửng lên như bị dị ứng, tôi có ra tiệm thuốc mua về bôi cũng như uống nhưng cũng không đỡ. Anh an ủi, động viên để em cố gắng trị rồi 'nhất định hết', nhưng đau lòng thay, những lời động viên chân thành, đầy yêu thương ngày đầu dần biến thành qua loa có lệ và em bắt gặp sự không kiên nhẫn trong cả đôi mắt 'hiền lành, ấm áp' năm ấy.
Chuyện gì nên đến rồi cũng đến! Như một có sự sắp đặt của tạo hoá, một tối năm trước vào đúng cái tháng mình đã trao nhau lời yêu thương những năm trước, anh hẹn em đi ăn như bao ngày bình thường khác. Nhưng nó khác, vì em khi đó đã vô cùng chán nản, mệt mỏi và ngại ngùng trước đám đông và ngại khi đứng trước cả anh nữa.
Sau bữa ăn, thay vì đi dạo đêm như những lần trước, anh bảo: “Anh thấy dạo này cảm xúc trong anh dành cho em không còn nhiều nữa, ở bên em anh như đang cố gắng để không làm em tủi thân vì em đã gặp nhiều chuyện không ưng ý rồi. Nhưng thật sự anh không muốn kéo dài nữa vì sợ sẽ càng làm em tổn thương”. Lúc đấy, tự dưng em cười, nụ cười chua chát “ Chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt mà anh, không ai muốn có một người yêu mặt đầy mụn, sống khép kín như em vì chính em cũng đang chán ghét bản thân mình”.
Kể từ lúc đó, em và anh đã đánh mất nhau mãi mãi, không phải có người thứ 3, không phải không hợp nhau, càng không phải anh lừa dối hay phản bội em mà chỉ vì giờ đây em đã khác trước - không phải là cô gái xinh xắn, đáng yêu, da mặt căng bóng, năng động của lúc trước mà là cô gái mụn, khép nép, thiếu tự tin.
Rời xa anh, em như đánh mất tất cả, những hoài bão, ước mơ, tương lai hạnh phúc đã từng bàn với nhau biết bao nhiêu lần. Em khóc như chưa từng được khóc, bao đêm tự hỏi vì sao ông trời lại bất công với mình như vậy, tại sao da mình quá nhiều mụn như vậy.
Nhưng rồi em nghĩ em phải thay đổi cuộc sống hiện tại của mình vì bản thân em, tương lai và cả gia đình em đã kỳ vọng nữa. Em lúc này lao đầu vào hành trình, tìm cách, tìm thuốc, tìm kem & nơi trị mụn tốt. Sau nhiều lần 'tai bay vạ gió' với đủ thuốc, kem bôi mụn và đốt những đồng tiền tiết kiệm được vào vài ba spa nhỏ vì 'sợ tốn tiền nhiều', da mặt em đã tệ đến độ không thể tệ hơn nữa.!
Sau một thời gian 'ngụp lặn' tìm tòi, em đã đến Thẩm Mỹ Viện Ula - nơi em nghe nhiều bàn cãi, thị phi - vì chỉ có Thẩm Mỹ Viện Ula là sau khi em chat và gửi ảnh da thật, dám cam kết 'chữa khỏi hết mụn của em mà không để lại thâm sẹo và nhận chữa luôn sẹo rỗ trên mặt em hết hơn 90%'.
Cũng như nhiều người khác, em đến để khám da, soi da, chị tư vấn bảo mặt em hiện là trường hợp 'tệ nhất' trong số những 'làn da tệ' mà chị đã biết, nếu em còn phân vân, thì chỉ sau không đầy 3 tháng nữa là da em trị đường nào thì hết mụn xong cũng còn đầy sẹo rỗ, nhưng giờ thì còn được, không dám hứa là hết sẹo rỗ 100 nhưng sẽ được từ 90% trở lên.
Lúc này, ai nói xấu gì Thẩm Mỹ Viện Ula em cũng không nghe đâu, vì đã không có ai dám cam kết với em nhiều thế! Em đã bỏ gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại để 'cọc trước' gói trị mụn & sẹo rỗ của Ula.
Hôm đó, em cũng bắt đầu làm liệu trình chữa mụn đầu tiên, chị chuyên viên tư vấn em chữa xong mụn rồi chuyển sang trị sẹo rỗ trên mặt. Hôm đi theo đúng yêu cầu từ quy trình, vệ sinh, những kiêng khem (em tự kiêng do em sợ sẽ không hết) ... Và thật sự trời không phụ người có tâm, sau 3 tuần thì em nhận thấy sự cải thiện trên gương mặt của chính mình.
Sau gần 2 tháng kiên trì làm đủ liệu trình, sử dụng tế bào gốc đều đặn hàng ngày theo đúng chỉ định, vệ sinh da mặt kỹ, ra đường dùng kem chống nắng và hạn chế tiếp xúc với nơi có nhiều bụi bẩn, uống nước nhiều, ăn nhiều rau & ngủ sớm thì em đã tìm lại được khuôn mặt của ngày xưa. Da săn chắc, sẹo rỗ dần cải thiện, lỗ chân lông nhỏ dần và không còn nốt mụn nào nữa, lúc này tinh thần em mới thực sự được phục hồi, em dần cởi mở trở lại, từng bước từng bước bỏ lại những nỗi buồn đằng sau và thành con người tự tin, độc lập như hiện tại.
Và em cũng xin cảm ơn Thẩm mỹ viện Ula nhiều, nơi được nhiều người 'phốt' & đầy tai tiếng nhưng mọi người đã không làm em thêm thất vọng, nên dù mọi người nói gì thì em vẫn cảm ơn Ula vì nhiều nơi không bị phốt không làm được điều này cho làn da của em. Vì vậy, mặc kệ 'trong mắt thế gian thẩm mỹ viện ula như thế nào thì với em, thẩm mỹ viện ula là 'thiên thần hộ mệnh''.
Giờ đây em vẫn tin vào tình yêu, vào sự chân thành của những người yêu nhau nhưng có lẽ em vẫn chưa gặp được sau mối tình đầu mà thôi! Nếu chị em, bạn bè nào đã từng rơi vào hoàn cảnh giống em, hãy đứng lên, lau nước mắt và hành động ngay nhé! Ngồi trong góc co ro với sự tự ti chỉ khiến mọi người đánh mất bản thân thêm thôi.

