Năm 2020 phải nói là năm kinh tế buồn, khi mà nhiều khó khăn cứ chồng chất, tình hình dịch bệnh vừa ổn (chứ chưa gọi là hết) thì lại gặp thiên tai, bão lũ.
Bởi vậy khó khăn chung nên cần phải chia sẻ cùng nhau. Mới đây, khi phiên họp Quốc hội như thường lệ diễn ra, đã trao đổi, bàn bạc về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.
Theo đó, căn cứ Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, sẽ chưa tăng lương cơ sở và điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm 2021.
Ai sẽ chịu ảnh hưởng bởi chính sách này?
Đó là những người cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, bao gồm cả những người là giáo viên, giảng viên, dạy tại các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (mình hay gọi là trường công lập đó).
Ngoài ra, các đối tượng là người lao động cũng bị ảnh hưởng ở các khoản trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản, sau điều trị thương tật do tai nạn lao động; hoặc trợ cấp một lần khi sinh con; trợ cấp một lần khi bị suy giảm khả năng lao động do bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.
Từ 05/12: Siết chặt các khâu nộp thuế, bán hàng online hết đường né
Chính sách thuế trước đó được nhận định đã quá lỏng lẻo, khiến cho nhiều người lợi dụng sơ hở để luồn lách, né thuế.
Dễ thấy trong thời gian qua, nhất là các điểm bán hàng online đã né thuế tinh vi, dẫn đến thất thu thuế. Hẳn các mẹ vẫn còn nhớ kho hàng rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai, mỗi ngày chốt được 200 đơn, doanh thu đem về hơn 600 tỷ trong vòng 2 năm.
Nếu mà tính ra, con số thuế mà chủ kho hàng này đã trốn rất nhiều. Nên để hạn chế, giảm thiểu được nạn né thuế, trốn thuế, từ ngày 05/12/2020 tới đây, khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực, sẽ siết chặt trong khâu nộp thuế.
Ai nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, hoặc hết thời hạn gia hạn nộp thuế, hoặc đã nợ thuế rồi còn phát tán tài sản, bỏ trốn hoặc không chấp hành quyết định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về thuế… có thể sẽ áp dụng chế tài là phong tỏa tài khoản ngân hàng và trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
Phía ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho ngành thuế, cũng như đảm bảo nghĩa vụ bảo mật thông tin cho khách hàng.
Mấy ngày gần đây, khách hàng lẫn tài xế xe ôm công nghệ lo lắng, khi nghe thông tin sẽ bị khấu trừ 10% thuế GTGT trên doanh thu, thay vì là 3% so với trước?
Sự thật là để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho cả xe công nghệ lẫn xe truyền thống, nên cần phải có cách tính thuế chung với cả 2 nhóm đối tượng. Khi Nghị định 126 này ban hành, nhiều người đọc và hiểu sai về trách nhiệm nộp 10% thuế là của tài xế với khách hàng, chứ không phải của chung bên chủ hãng xe công nghệ.
Với cách tính cũ trước đây, hãng xe công nghệ đã đẩy hết trách nhiệm cho tài xế phải đóng 3% thuế GTGT và họ đã né nhiều thuế, chưa kể còn thu thêm khoản phí gọi là phí nền tảng 2.000 đồng.
Theo quy định mới tại Nghị định 126, họ hiểu rằng mức thuế mà hãng xe công nghệ tăng lên và đẩy trách nhiệm cho tài xế lẫn khách hàng. Đấy là cách hiểu sai.
Việc tăng hay giảm thu nhập của tài xế xe công nghệ phụ thuộc lớn vào cách chia phần trăm, và nếu đúng bản chất, chia theo mức cũ thì phía hãng xe công nghệ phải thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng nghĩa với việc tài xế đang được giảm 3% thuế GTGT.
Được biết, việc điều chỉnh thuế này không đánh vào cá nhân nên thu nhập tài xế không bị ảnh hưởng và việc đó sẽ phụ thuộc lớn vào hợp đồng hợp tác giữa 2 bên.
Cùng thời điểm, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, có hiệu lực áp dụng từ ngày 05/12/2020.
Hành vi trốn thuế bằng các hình thức như không đăng ký thuế, không kê khai thuế… sẽ bị phạt nặng
Cụ thể, nếu người nộp thuế có hành vi trốn thuế bằng các hình thức như không đăng ký thuế, không khai thuế, kê sai hóa đơn, sử dụng chứng từ không hợp pháp… mà có 1 tình tiết giảm nhẹ trở lên, sẽ bị phạt 1 lần số tiền trốn thuế.
Trường hợp không có tình tiết tăng nặng lẫn giảm nhẹ, sẽ bị phạt 1,5 lần số tiền thuế đã trốn. Còn nếu có 1 tình tiết tăng nặng, sẽ phạt 2 lần số tiền thuế trốn. Và có 2 tình tiết tăng nặng, sẽ phạt 2,5 lần số tiền trốn thuế. Đặc biệt, có 3 tình tiết tăng nặng trở lên sẽ áp mức phạt gấp 3 lần số tiền trốn thuế. Ngoài trách nhiệm nộp phạt, người nộp thuế buộc nộp đủ số tiền trốn thuế và tiền lãi chậm nộp.
Nghiêm trọng hơn, là đã bị phạt hành chính mà vẫn còn tái phạm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội trốn thuế, với án phạt là phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 07 năm. Đồng thời, còn bị áp hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Tăng mức phạt đối với báo chí đăng phát thông tin sai sự thật
- Đối với trường hợp báo chí đăng phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thay vì từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng như trước.
- Đối với trường hợp báo chí đăng phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng, thay vì từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng như trước.
- Đối với trường hợp báo chí đăng phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thay vì từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng như trước.
Đồng thời, còn buộc phải cải chính và đăng tin xin lỗi.
Căn cứ Nghị định 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/12/2020.
Trên đây là một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2020, mẹ nắm rõ để thực hiện cho đúng nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1